Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu HĐND

Hải Dương: Giả mạo cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để lừa đảo

Hải Dương: Giả mạo cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để lừa đảo

Xã hội

GĐXH - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định: Tất cả hành vi trên đều là giả mạo, lừa đảo, đơn vị không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại và các phương tiện liên lạc khác để chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm nào…

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của 44/63 tỉnh, thành đạt 98,43%

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của 44/63 tỉnh, thành đạt 98,43%

Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 23/5 khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (chiếm 98,43%).

Đến 10h sáng 23/5, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng kế hoạch

Đến 10h sáng 23/5, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng kế hoạch

Xã hội

GiadinhNet - Phó Chủ tịch Quốc hội - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết, đến thời điểm này theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, việc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, việc tổ chức thực hiện chu đáo.

Hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh hân hoan đi bầu cử

Hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh hân hoan đi bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (23/5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hơn 69 triệu cử tri bước vào bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hơn 69 triệu cử tri bước vào bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xã hội

GiadinhNet - Đúng 7h sáng 23/5, tất cả các điểm bầu cử trên cả nước đã đồng loạt khai mạc long trọng, hơn 69 triệu cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự ưu tú, thực sự xứng đáng.

Hình ảnh Quảng Ninh rực rỡ trước ngày hội toàn dân đi bầu cử

Hình ảnh Quảng Ninh rực rỡ trước ngày hội toàn dân đi bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Khắp các tuyến phố, ngõ, xóm của tỉnh Quảng Ninh trang hoàng rực rỡ các biểu ngữ, tuyên truyền cho ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu, Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của tỉnh Quảng Ninh hiện đã được hoàn tất chu đáo, cẩn trọng với các kịch bản sẵn sàng ứng phó trong dịch COVID-19.

“Tâm dịch” Bắc Ninh và Bắc Giang quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử

“Tâm dịch” Bắc Ninh và Bắc Giang quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong các khu công nghiệp, phải cách ly nhiều công nhân, trưng tập nhiều cán bộ y, bác sĩ, sinh viên và các đoàn đến hỗ trợ nên Hội đồng Bầu cử của 2 địa phương Bắc Ninh và Bắc Giang đã rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri.

Hải Phòng tổ chức phân luồng trong ngày bầu cử

Hải Phòng tổ chức phân luồng trong ngày bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Để ngày bầu cử thực sự an toàn trong dịch COVID-19, chính quyền thành phố Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Y tế Hải Phòng xây dựng kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó khi có ca mắc mới trong cộng đồng.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Các con đường, ngõ hẻm ở Thành phố Hồ Chí Minh đều được trang hoàng rực rỡ, các điểm bỏ phiếu đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử.

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV

Xã hội

GiadinhNet - Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự khẳng định, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định của pháp luật về việc việc rút tên 2 ứng viên này.

112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xã hội

GiadinhNet - Ông Bùi Văn Cường – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, qua phân loại có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 6 đơn không liên quan đến bầu cử.

Cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Xã hội

GiadinhNet - Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Xã hội

GiadinhNet - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

NSƯT Trịnh Kim Chi: “Nghệ sĩ được yêu mến không có nghĩa dễ dàng nhận được phiếu bầu của cử tri”

NSƯT Trịnh Kim Chi: “Nghệ sĩ được yêu mến không có nghĩa dễ dàng nhận được phiếu bầu của cử tri”

Giải trí

GiadinhNet – “Không thể phủ nhận khi đi tiếp xúc cử tri có nhiều các cô chú anh chị yêu quý vì những vai diễn. Còn để họ thực sự bỏ phiếu cho mình hay không thì lại là câu chuyện khác vì các cử tri luôn rất sáng suốt để tìm ra người có tâm, có tầm”, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ khi ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM.

Người đang điều trị COVID-19 vẫn được đảm bảo quyền bầu cử

Người đang điều trị COVID-19 vẫn được đảm bảo quyền bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thông tin, để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người mắc COVID-19 đang điều tri hoặc người đang cách ly vẫn được ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Đang cách ly y tế sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Đang cách ly y tế sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Hướng dẫn nêu rõ, đến ngày bầu cử, Tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu.

Hà Nội: Đăng thông tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông bị xử phạt

Hà Nội: Đăng thông tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông bị xử phạt

Xã hội

giadinhNet – Ngày 29/3, Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở vừa ban hành Quyết định xử phạt một công dân đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về bầu cử.

Top