Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát bệnh TP.HCM (HCDC) cho biết, Thành phố vừa ghi nhận 9 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là các thuyền viên trên một tàu hàng hải đến từ Ấn Độ. Vì vậy cơ quan này đề xuất các tàu liên quan đến Ấn Độ không được vào nhập cảnh.

TPHCM: Phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ - Ảnh 1.

Cụ thể, tàu chở gạo từ Ấn Độ về mang tên Ashico VictoriaVictoria, quốc tịch Panama nhưng chủ tàu là người Việt Nam, xuất phát từ Ấn Độ ngày 16/5, cập cảng TP.HCM vào ngày 25/5, trên tàu có 17 thuyền viên. 

Sau khi nhận được thông tin, ngành y tế phối hợp Cảng vụ Hàng hải TP.HCM không cho tàu cập cảng, mà neo đậu tại ngoài phao ở biển Vũng Tàu. 

Qua xét nghiệm các trường hợp này, phát hiện có 9 thuyền viên dương tính và được đưa đi cách ly ở huyện Cần Giờ. 8 thuyền viên còn hiện đang chờ các thuyền viên mới thay phiên để đưa đi cách ly tập trung. Trong số 9 ca dương tính, này có 4 trường hợp mắc COVID-18 nặng với triệu chứng sốt cao, khó thở, 2 trường hợp viêm phổi… Cơ quan y tế đã tiến hành khử khuẩn, xử lý phòng chống dịch trên tàu.

TPHCM: Phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ - Ảnh 3.

Tàu Ashico VictoriaVictoria.

Giám đốc HCDC Nguyễn Trí Dũng cho cho biết, nguy cơ từ ác chuyến tàu, nhất là những chuyến tàu hoạt động lâu từ Ấn Độ, vì vậy nên hạn chế cho các tàu liên quan đến Ấn Độ cập cảng ở thành phố.

"Phía cảng vụ cần nghiên cứu với các cục hàng hải. Hiện nay nên hạn chế những hoạt động liên quan đến các tàu hàng hải đi từ Ấn Độ hoặc trong điều kiện cần thiết mà phải có những hoạt động liên quan từ Ấn Độ thì không cho cập cảng, mà chỉ hoạt động ngoài phao để thực hiện các công tác xét nghiệm", ông Trí Dũng nói.

Bên cạnh đó, liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở quán "bánh canh O Thanh" ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố đã ghi nhận một ca dương tính được phát hiện trong khu cách ly. 

Cụ thể, bệnh nhân là nữ, 33 tuổi, là một người kinh doanh, được lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 20/5 theo diện tiếp xúc gần với BN4780 (chủ quán bánh canh O Thanh) và có kết quả âm tính. 

Ngày 25/5, người này được lấy mẫu xét nghiệm kháng thể và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly tại Khu cách ly Học viện Chính trị KVII, TP.Thủ Đức. Qua điều tra, thành phố xác định 9 người tiếp xúc gần người phụ nữ này.

Như vậy, tính đến nay, chùm ca mắc COVID-19 tại ổ dịch quận 3 đến nay có tổng cộng 6 người, gồm bà chủ quán bánh canh, 3 người con gái, cháu ngoại 18 tháng tuổi và thêm bệnh nhân này. Qua điều tra truy vết, ngành y tế đã xác định được tổng cộng 174 trường hợp là F1 và 835 trường hợp thuộc diện tiếp xúc khác của các ca bệnh này. Đa số trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top