Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca

GiadinhNet - Trong tổng số 36 ca liên quan đến Hội thánh Phục Hưng thì có tới 29 trường hợp là hội viên, còn lại là các trường hợp tiếp xúc.

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 1.

* Update, 16h45: Phát hiện thêm 11 ca liên quan đến Hội thánh Phục Hưng

Chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo thành phố phát hiện thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Như vậy liên quan đến chùm lây nhiễm này đã có tổng số 36 ca. Trong đó, 29 trường hợp là hội viên của hội thánh này và 7 trường hợp là F1 của các ca dương tính, trong đó có 4 người làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 người là tiếp xúc ca bệnh ở gần nơi cư trú. Có 19 trường hợp ghi nhận triệu chứng (tỉ lệ gần 53%). Các ca bệnh có triệu chứng khởi phát sớm nhất được ghi nhận bắt đầu từ ngày 13-5. Bên cạnh đó, 4 trường hợp không ghi nhận triệu chứng, 13 trường hợp không rõ triệu chứng.

-------------

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn ở mức độ, quy mô nào là thuộc thẩm quyền của cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo TPHCM theo quy định, khi cần thiết thì phải báo cáo rõ những điểm cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương lân cận hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa vì TPHCM là đô thị lớn, đầu mối giao thông đi nhiều tỉnh thành cả nước.

Để hỗ trợ công tác chống dịch tại TPHCM, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết trước mắt trong 1 tuần sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TPHCM.

-------------

12h30: TP.HCM xem xét giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao

Trước diễn biến mới phức tạp, TP.HCM đã quyết định tạm thời ngưng hoạt động quán ăn, cà phê vỉa hè, nghi lễ tôn giáo, cơ sở làm đẹp, hoạt động ăn uống tại các khách sạn… Đồng thời, lãnh đạo Thành phố giao Sở Y tế đánh giá, xem xét giãn cách xã hội tại các nơi có nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương tạm dừng hoạt động quán ăn, cà phê, trà đá vỉa hè chỉ phục vụ cho mang về. Dừng hoạt động các nghi lễ tôn giáo, tại các cơ sở tôn giáo chỉ hoạt động không quá 10 người. Đồng thời, tạm dừng hoạt động các nhà hàng khách sạn, chỉ phục vụ cho khách trong khách sạn. "Trước đây cho phép hoạt động không quá 20 người bây giờ ngưng luôn, chỉ phục vụ cho khách nghỉ tại đây", Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

-------------

12h00: Phong tỏa 2 chung cư

Trưa 27/5, liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa thêm hai chung cư Sơn Kỳ 2 (quận Tân Phú) và chung cư Moscow Tower, phường Tân Thới Nhất (Quận 12). Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa; y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cư dân tại tòa nhà.

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 3.

Nơi sinh sống của ca dương tính tại huyện Hóc Môn bị phong tỏa.

-------------

11h40: Chưa xác định được nguồn lây SARS-CoV-2

Đại diện quận Gò Vấp cho biết, qua điều tra, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Từ đầu tháng 5 đến nay, gồm 4 ngày, đó là 2/5, 9/5, 16/5, 23/5. Tổng số người tham dự là 20 người, đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên địa điểm hoạt động của Hội thánh Phục Hưng là chật chội, không đảm bảo khoảng cách.

Theo lãnh đạo quận Gò Vấp, liên lạc với mục sư Phương Văn Tân - đại diện Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng cho hay, từ đầu tháng 5 đến nay, Hội không có tập trung và truyền giảng đạo ở bên ngoài, mục sư không tiếp cận người nước ngoài. Do vậy, lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, chưa xác định được nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2.

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 4.

-------------

11h00: 25 thành viên Hội thánh dương tính

Báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ đầu cầu TP HCM sáng 27/5, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP - cho biết ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã ghi nhận 25 ca dương tính, là thành viên, bao gồm 3 bệnh nhân đầu tiên phát hiện tối 26/5 khi đi khám ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhóm này sinh hoạt tập trung mỗi tuần 2 lần (Thứ 5 và Chủ nhật) tại quận Gò Vấp. Tổng số người liên quan đến các ca dương tính trong Hội thánh đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 29 người, sinh sống ở 7 quận, huyện nhưng có liên quan 16 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 5.

Phun khử khuẩn khu vực có ca dương tính liên quan đến Hội thánh Phục Hưng

Ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết hiện nay, TPHCM thực hiện dựa trên thông tin khai báo y tế, dựa trên bầu cử, lấy 127 mẫu đơn gồm 70F1 (23 mẫu F1 âm tính, 44 đang chờ kết quả); 57 mẫu đơn F2 và 55 mẫu gộp, tổng là 336 mẫu F2. Trong đó 326 mẫu âm tính, 10 mẫu đang chờ kết quả. Trong ngày 27/5, ngành Y tế tiếp tục tầm soát những người tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Ông Dương Anh Đức cho biết TP đã thông báo người dân điểm phong tỏa tạm thời, thực hiện xác định tình hình rõ hơn. "Chưa đến mức quá vượt tầm kiểm soát do chưa tìm ra được thêm" – ông Đức cho biết.

Trong thời gian trước mắt, TP sẽ tạm ngưng 1 số hoạt động, giảm quy mô tập trung giảm xuống 10 người, dừng toàn bộ hoạt động liên quan tôn giáo, tín ngưỡng, tạm ngưng cuộc họp không cần thiết…

-------------

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 6.

10h40: Phong tỏa 10 điểm ở 7 quận khác nhau

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến 10h sáng nay, chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có 24 ca được phát hiện. Đến nay, có ít nhất 10 điểm trên địa bàn 7 quận huyện đã bị phong tỏa, gồm: huyện Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1 điểm), Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), Phú Nhuận (1 điểm).

Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công, Phường 3 quận Gò Vấp nơi có trụ sở hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từ đêm qua.

-------------

10h20: Phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh Phục Hưng

Thành phố TP.HCM vừa ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, nâng tổng số ca dương tính là 24.

24 trường hợp này bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong Hội thánh, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người dương tính tham gia Hội thánh, 3 người làm cùng tòa nhà với ca dương tính làm việc tại Phường 10, quận Phú Nhuận.

Nhóm sinh hoạt ở Gò Vấp có 29 người tham gia, cả gia đình người đứng dầu đã dương tính. 

-------------

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 7.

Khách sạn 5 sao Sheraton đã bị phong tỏa do có người làm việc trong nhà bếp, sinh hoạt chung Hội thánh. Người này cũng nhận kết quả dương tính

-------------

8h00: Sáng 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP.HCM đã phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo đó, tối 26/5, TP.HCM đã ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc COVID-19, 1 trường hợp cư trú tại huyện Hóc Môn, 2 cư trú tại quận 12. 

Cả 3 trường hợp này đều có triệu chứng viêm hô hấp và đi khám bệnh. Những người này được khám sàng lọc và chuyển cách ly tại bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết qua nghi ngờ. Đêm cùng ngày kết quả xét nghiệm khẳng định 3 người này dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM ghi nhận thêm 11 người nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh Phục Hưng, tổng số 36 ca - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, truy vết trong đêm.

Qua điều tra ban đầu 3 người này sinh hoạt chung tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp. 

HCDC đã phối hợp với các Trung tâm Y tế quận huyện khẩn trương lập danh sách những người sinh hoạt tại Hội thánh trên để chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẩn ngay trong đêm.

Đồng thời tại mỗi địa chỉ bệnh nhân sống và làm việc đều thực hiện xử lý theo quy định đồng thời truy vết tất cả các mốc dịch tễ của các trường hợp này. Tổng số người của Hội thánh đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận huyện.

Tính đến 7h sáng 27/5, xét nghiệm khẩn đã phát hiện thêm 10 ca, nâng tổng số ca nghi mắc COVID-19 hiện nay là 13 trường hợp, đều thuộc nhóm sinh hoạt cùng Hội thánh trên.

Kim Vân - Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top