Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy người bệnh làm trung tâm

Thứ sáu, 07:24 27/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cho đến thời điểm này, đã có 15 bệnh viện Trung ương ký cam kết không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép. Đây thực sự là nỗ lực lớn của ngành Y trong những năm qua.

 

Với sự nỗ lực, nhiều bệnh viện Trung ương đã không còn tình trạng nằm ghép.
 	Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Với sự nỗ lực, nhiều bệnh viện Trung ương đã không còn tình trạng nằm ghép. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Những giải pháp hiệu quả

Cách đây khoảng nửa năm, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng, có thời điểm 3-4 bệnh nhi nằm chung một giường. Nhưng từ tháng 11/2014 bệnh viện đã duy trì mỗi bệnh nhi một giường. Sở dĩ có thể giảm tải một cách nhanh chóng như vậy là nhờ bệnh viện đã nỗ lực thực hiện nhóm giải pháp đồng bộ.

Thứ nhất bổ sung thêm phòng ở khu vực khám, từ chỗ 30- 40 phòng đến nay đã có 60 phòng khám. Thứ hai, đánh giá nhu cầu bệnh nhân đến khám vào từng thời điểm trong ngày- tuần- tháng để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trực phù hợp, làm sao khi bệnh nhân tới khám đáp ứng được ngay, không để xảy ra tình trạng quá tải. Các bác sĩ, điều dưỡng tại phòng khám phải là những người có kinh nghiệm chuyên môn, giao tiếp tốt. Từ chỗ mỗi bác sĩ khám khoảng 100 bệnh nhân/ngày nay đã giảm xuống còn 40-50 bệnh nhân/ngày.Việc làm này đã giúp thầy thuốc có thêm thời gian tư vấn tốt hơn cho người bệnh.

Thứ ba, có một số nhóm bệnh mà thầy thuốc và người nhà bệnh nhân đang phân vân có nên điều trị ngoại trú, chuyển tuyến hay phải nhập viện (trường hợp bệnh chưa rõ ràng- PV) bệnh viện đã thành lập thêm đơn vị lưu trú ngắn hạn để trong thời gian khoảng 4-5 tiếng, bác sĩ tiếp tục theo dõi bệnh nhân để chờ đợi kết quả xét nghiệm và cho đánh giá cụ thể. Nếu thấy nhất thiết cần nằm viện thì cho nhập, còn nếu có thể điều trị tại nhà thì hướng dẫn cho bệnh nhân. Đường dây tư vấn tại nhà đã được lập để bác sỹ trực tiếp chủ động gọi lại nắm tình trạng bệnh tật và cho  phương án điều trị kịp thời…

Trong khu điều trị nội trú, với sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương đã sắp xếp thêm 300 giường chuyên dành cho bệnh nhân cấp cứu và hồi sức. Các đơn vị, phòng ban chức năng luôn có thống kê số liệu bệnh nhân tại các thời điểm sáng- trưa- chiều trước khi kết thúc ngày làm việc hành chính. Dựa trên con số này, lãnh đạo bệnh viện sẽ kịp thời phát hiện ra khoa nào có nguy cơ quá tải để điều phối phù hợp sao cho mỗi bệnh nhân một giường. Tại Hà Nội, bệnh viện đã liên kết với các bệnh viện chuyên khoa như Việt Đức, K, Huyết học - Truyền máu… những nơi có bác sỹ đầu ngành để khi hội chẩn cho bệnh nhân nặng sẽ chính xác nhất.

Giúp tiết kiệm 27 triệu ngày công lao động/năm

“Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi đã quyết liệt thực hiện việc giảm tải bệnh viện. Bệnh viện đã tăng thêm giường, áp dụng công nghệ cao, phân loại bệnh nhân chặt chẽ để tránh tình trạng quá tải. Công tác đào tạo cho các bệnh viện vệ tinh được thực hiện hiệu quả. Đơn cử như Bệnh viện Phú Thọ, trước đây tỷ lệ chuyển tuyến lên đến 100%, nhưng sau khi thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, hiện tỷ lệ này chỉ còn khoảng 10-15%”, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết- Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.

Bệnh viện Việt Đức còn nỗ lực chống quá tải từ xa bằng cách thực hiện tốt Đề án 1816, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với tuyến dưới. Nhờ đó người dân ở các địa phương có thể tiếp cận nhanh nhất với các dịch vụ y tế. Từ năm 2003- 2004, bệnh viện chỉ có 430 giường, đến năm 2007-2008 đã có 800 giường, đến bây giờ đã tăng lên đến 1.100 giường. Cuối tháng 2/2015, bệnh viện sẽ khánh thành tòa nhà công nghệ cao và có thêm 350 giường bệnh nữa.

Một vấn đề đang được dư luận quan tâm là, để chống nằm ghép, sẽ có những bệnh nhân phải chuyển về tuyến dưới, trong khi một số bệnh viện tuyến dưới chưa tạo được niềm tin cho người bệnh, thì bệnh viện tuyến trên có biện pháp hay cơ chế nào để đảm bảo chất lượng điều trị cho người bệnh? Về điều này, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết khẳng định: “Băn khoăn này không chỉ của nhân dân mà còn của các nhà quản lý. Với chúng tôi, thành quả cao nhất là chữa bệnh và đảm bảo khỏi bệnh, nên chúng tôi chuyển người bệnh về đâu là đảm bảo nơi đó đã được Bộ Y tế cho phép. Chúng tôi thẩm định kết quả điều trị, đương nhiên chúng tôi phải có trách nhiệm”.

Thực hiện Đề án giảm tải, các bệnh viện đã đồng loạt triển khai nhiều phương án, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, đã có 15 bệnh viện Trung ương tự nguyện ký cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép.

Với những nỗ lực không ngừng vì người bệnh, ngành Y tế đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đáng ghi nhận, 58% số bệnh viện tuyến Trung ương, 47% số bệnh viện tuyến tỉnh đã giảm hẳn số giường nằm ghép ở một số khoa, đồng thời tăng công suất sử dụng giường bệnh tại 25% số bệnh viện tuyến huyện. Giảm thời gian chờ khám gần 50 phút/lượt khám, tiết kiệm 27 triệu ngày công lao động/năm.

 

Phát huy tính hiệu quả của đường dây nóng

“Trong số các thành tựu của ngành Y tế đạt được, đáng chú ý là Bộ Y tế đã triển khai hệ thống đường dây nóng tại các cơ sở bệnh viện. Thông qua đường dây nóng, Bộ đã nắm bắt được nhiều thông tin trực tiếp từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hơn. Đường dây nóng giống như một chiếc cầu nối giữa chúng tôi với nhân dân, bởi trước đây, dù các cán bộ ngành có đi kiểm tra thường xuyên thì cũng không thể nắm bắt được toàn bộ những gì đang diễn ra dưới cơ sở. Vì thế, chúng tôi xác định, ngành Y tế sẽ nhìn thẳng vào các điểm yếu, những tồn tại của mình để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Việc triển khai đường dây nóng thời gian qua cũng đã giúp các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Y tế có được kênh thông tin hữu hiệu và nhanh nhất. Đồng thời, đây cũng là một kênh giám sát có hệ thống của ngành. Mỗi bệnh nhân sẽ trở thành giám sát viên với từng nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế.  Chúng tôi đã lắng nghe tiếng nói của người dân qua đường dây nóng, đã sửa đổi và sẽ tiếp tục mong muốn nhận được những phản hồi cả mặt tốt, chưa tốt của ngành Y tế để chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Cũng thông qua đường dây nóng, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều gương người tốt, việc tốt của đội ngũ cán bộ y tế”.

Bộ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Thị Kim Tiến

Thiện Ân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top