Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ 4 ngày, số nhiễm COVID-19 toàn thế giới tăng lên thêm 1 triệu

GiadinhNet - Bộ Y tế sáng 20/9 cho biết không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, đánh dấu bước sang ngày thứ 18 không lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn giữ nguyên 1.068 ca trong khi 942 ca đã được chữa khỏi.


Chỉ 4 ngày, số nhiễm COVID-19 toàn thế giới tăng lên thêm 1 triệu - Ảnh 1.

Trong các bệnh nhân đang điều trị, 14 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một, 3 người âm tính lần hai và 22 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là hơn 24.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 400; cách ly tập trung hơn 14.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

Hiện, các địa phương ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. TP HCM hơn 50 ngày, Hà Nội hơn 30 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng. Đà Nẵng và Hải Dương nhiều ngay qua cũng không ghi nhận ca mắc mới.

Chỉ 4 ngày, số nhiễm COVID-19 toàn thế giới tăng lên thêm 1 triệu - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tính đến chiều 19/9, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang chỉ còn điều trị cho 2 bệnh nhân COVID-19. Đây cũng là 2 ca mắc COVID-19 cuối cùng ở TP Đà Nẵng. Các ca bệnh diễn biến nặng đã khỏi COVID-19. Hiện chỉ còn một bệnh nhân trong tình trạng nặng (ngửi oxy) điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là BN793, quê Bắc Giang.

Hôm qua, chuyến bay quốc tế đầu tiên Nội Bài - Narita (Tokyo) được khai thác trở lại sau nhiều tháng tạm dừng vì COVID-19. Chuyến bay khởi hành lúc 6h30 với hơn 100 khách đặt vé. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là du học sinh, người xuất khẩu lao động tại Nhật. Hành khách cần có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi bay.

Chính phủ chủ trương tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát, tăng tần suất chuyến bay, kể cả bay thương mại đón chuyên gia, nhà đầu tư, người Việt Nam về nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp về COVID-19 mới đây nhất yêu cầu tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, không để xảy ra một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng do việc mở cửa bước đầu. Đối với trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, yêu cầu hạn chế tham gia sử dụng các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, lễ hội…

"Thông điệp 5K", gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế đang được tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân.

Theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometer, thế giới ghi nhận hơn 960.000 người chết vì COVID-19 trong gần 31 triệu người nhiễm tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt gần 322.000 và hơn 5.600 ca sau 24 giờ, trong khi gần 22.600.000 người đã bình phục. Như vậy, chỉ mất 4 ngày, số nhiễm trên toàn thế giới tăng lên 1 triệu người.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 6.966.094 ca nhiễm và 203.819 người chết, tăng lần lượt 47.388 và 746 ca so với một ngày trước đó.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, báo cáo thêm 92.755 ca nhiễm và 1.149 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 5.398.230 và 86.774. Tốc độ gia tăng số ca nhiễm ở quốc gia Nam Á này cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Tại Đông Nam Á, Philiipines là quốc gia có số người nhiễm cao nhất, nhưng Indonesia lại ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất khu vực. Cụ thể: Philippines đã ghi nhận 283.460 ca nhiễm và 4.930 ca tử vong, tăng lần lượt 3.962 và 100 ca so với cùng thời điểm hôm qua.

Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 240.687 ca nhiễm, tăng 4.168 so với hôm trước, trong đó 9.448 người chết, tăng 112 ca.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 57.558 người nhiễm, tăng 15, và 27 người chết.

T.Nguyên

Chỉ 4 ngày, số nhiễm COVID-19 toàn thế giới tăng lên thêm 1 triệu - Ảnh 4.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top