Hà Nội
23°C / 22-25°C

24 giờ, thêm hơn 5.100 người chết vì COVID-19 trên thế giới

Thứ bảy, 10:38 19/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - Thế giới ghi nhận hơn 30,6 triệu người nhiễm, hơn 955.000 người chết do COVID-19. Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca mắc tăng nhanh nhất thế giới, sự gia tăng này cũng đang xảy đến với các quốc gia châu Âu.


24 giờ, thêm hơn 5.100 người chết vì COVID-19 trên thế giới - Ảnh 1.

Sau 24 giờ, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận thêm hơn 325.000 ca mắc và hơn 5.100 ca tử vong, trong khi hơn 22.300 người đã bình phục.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận gần 7 triệu ca nhiễm và hơn 203.000 người chết, tăng lần lượt hơn 49.300 và 948 ca so với một ngày trước đó. Hôm qua, Mỹ lần thứ hai thay đổi chỉ dẫn về xét nghiệm, yêu cầu những người tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 làm xét nghiệm dù họ không có triệu chứng.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, báo cáo thêm hơn 92.700 ca nhiễm và hơn 1.200 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt là hơn 5,3 triệu và hơn 85.600.

Theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18/9, các nước thuộc ASEAN ghi nhận thêm 7.687 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 14.480 người.

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác. Hiện quốc gia nghìn đảo này đã ghi nhận 236.519 ca nhiễm, tăng 3.891 so với hôm trước, trong đó 9.336 người chết, tăng 114 ca.

Philippines hiện có tổng số ca mắc bệnh cao nhất trong số các nước thành viên ASEAN với 279.526 ca nhiễm và 4.830 ca tử vong, tăng lần lượt 3.257 và 47 ca.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 57.543 người nhiễm, tăng 11 người mắc và 27 người chết.

24 giờ, thêm hơn 5.100 người chết vì COVID-19 trên thế giới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

 Tại Việt Nam, số ca mắc vẫn giữ nguyên ở mức 1.068 ca, 35 ca tử vong, 941 người bình phục. Hôm nay là ngày thứ 17 Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Đến nay, các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tại TP. Hồ Chí Minh đã 50 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Tại Hà Nội, phố đi bộ Hồ Gươm đã hoạt động trở lại từ hôm qua, các dịch vụ như bar, karaoke, vũ trường... được hoạt động trở lại 2 ngày trước đó. Tại Hải Dương, 20 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Hiện Hải Dương chỉ còn điều trị 3 bệnh nhân COVID-19, các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2-3 lần với virus SARS-CoV-2

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực. Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, "đừng để xảy ra một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng do việc mở cửa bước đầu".

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng tần suất chuyến bay, kể cả bay thương mại đón chuyên gia, nhà đầu tư, công dân Việt Nam về nước. Mỗi chuyến bay đều phải có phương án phòng chống dịch cụ thể. Các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn quy chế đón tiếp, cách ly đoàn chuyên gia, người nước ngoài, người Việt Nam về nước.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch với "thông điệp 5K". Áp dụng các chế tài xử phạt các vi phạm trong phòng chống dịch, đặc biệt là biện pháp đeo khẩu trang ở nơi đông người, phương tiện giao thông công cộng. Không tập trung đông người khi không cần thiết, nhất là các lễ hội.

T.Nguyên

24 giờ, thêm hơn 5.100 người chết vì COVID-19 trên thế giới - Ảnh 3.



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top