Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Tổng Giám đốc Cty Phượng Hoàng bị “tố” quỵt nợ: Chủ nợ khốn khổ vì bị “con nợ” kiện ngược

Thứ năm, 15:44 27/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Không những trây ỳ, chậm trả nợ theo đúng cam kết, ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (Cty Phượng Hoàng) còn khởi kiện chủ nợ ra tòa với lý do chủ nợ không thỏa thuận thời hạn trả nợ, không thông báo thuê người đòi nợ… làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cho công ty.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội có bài “Hưng Yên: Tổng giám đốc Công ty CP vận tải Phượng Hoàng bị “tố” quỵt nợ?”, phản ánh việc bà Phạm Thị Sen (ở quận Thanh Xuân – Hà Nội) sốt sắng như “ngồi trên đống lửa” khi số tiền lớn 3,1 tỷ đồng có nguy cơ bị mất khi cho ông Nguyễn Văn Thắng vay nhưng người này không có ý định trả.

Khi đang hoang mang vì không biết ngày nào mới thu hồi được nợ, thì bỗng dưng bà Sen bị “con nợ” kiện ngược ra tòa với lý do không thông báo việc thuê người đòi nợ gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cho biết, ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty vận tải Phượng Hoàng đã có đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Kim Động về việc yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.

Ông Thắng kiện chủ nợ ra tòa với lý do chủ nợ không thông báo việc ủy quyền cho người khác đòi nợ.

Ông Thắng kiện chủ nợ ra tòa với lý do chủ nợ không thông báo việc ủy quyền cho người khác đòi nợ.

Cụ thể, theo đơn khởi kiện, ông Thắng yêu cầu Tòa án giải quyết việc bà Sen đã gây thiệt hại về danh dự, uy tín cho Công ty vận tải Phượng Hoàng với số tiền thiệt hại là 1,2 tỷ đồng với lý do bà Sen "không thông báo thời gian trả nợ, không thông báo về việc thuê người đòi nợ...".

Theo hồ sơ tài liệu, trong thời gian từ ngày 20/12/2015, ông Nguyễn Văn Thắng trú tại thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và vợ là bà Oanh có ký giấy vay tiền của bà Phạm Thị Sen nhiều lần với số tiền là 3,1 tỷ đồng.

Sau đó, số tiền vay được 2 bên lập Hợp đồng tín dụng vay vốn giữa bên vay là Cty Phượng Hoàng do ông Nguyễn Văn Thắng làm giám đốc và bên cho vay là bà Phạm Thị Sen.

Bà Sen cho biết, bà đã nhiều lần đề nghị ông Thắng trả nợ, nhưng ông Thắng có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm trả nợ với lý do đây là nợ của công ty và không có quy định thời hạn trả nợ.

Ngày 21/10/2016, bà Sen đã ký giấy ủy quyền số 21.10-PTS/UQ - HN cho Công ty CP thu nợ Dân An - CN Hà Nội (Công ty Dân An) tiến hành thu hồi nợ số tiền 3,1 tỷ đồng đối với Cty Phượng Hoàng.

Cũng trong ngày 21/10/2016, Công ty Dân An đã gửi thông báo về việc thực hiện thu hồi nợ theo ủy quyền đến Cty Phượng Hoàng.

Xác nhận về việc kiện bà Sen với PV, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, ông khởi kiện bà Sen là vì khi Công ty CP thu nợ Dân An đến đòi nợ tụ tập căng băng rôn khẩu hiệu phản cảm làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Tòa án nhân dân Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 05/QĐST - DS về việc đình chỉ vụ án dân sự số 01/2017/TLST-DS giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thắng và bị đơn là bà Phạm Thị Sen. Lý do đình chỉ vụ án được bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - thẩm phán thụ lý vụ án cho biết là do nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top