Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưng Yên

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Hơn 1.000 nạn nhân sập bẫy lừa đảo với số tiền trên 6.000 tỉ đồng

Hơn 1.000 nạn nhân sập bẫy lừa đảo với số tiền trên 6.000 tỉ đồng

Pháp luật

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công vụ lừa đảo và đánh bạc có quy mô lớn với hơn 1.000 bị hại cùng số tiền lên đến trên 6.000 tỉ đồng. Đặc biệt, đường dây này hoạt động tinh vi, khép kín và các đối tượng quen nhau qua mạng xã hội.

Đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng Internet hoạt động như thế nào?

Đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng Internet hoạt động như thế nào?

Pháp luật

GĐXH - Sau khi Cao Hoàng Duy Khánh mua tên miền Chanlemomo.vet mục đích để tạo trang đánh bạc trên mạng, đối tượng đã tìm mua các ví momo để đẩy lên trang web cho các con bạc đánh và được sự hậu thuẫn của Lan Anh và Đinh Tiến Bảo...

Hưng Yên: Hé lộ thủ đoạn lừa bán hơn 100 lô đất không hợp pháp của một giám đốc công ty

Hưng Yên: Hé lộ thủ đoạn lừa bán hơn 100 lô đất không hợp pháp của một giám đốc công ty

Pháp luật

GĐXH - Mặc dù tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa được phép huy động vốn nhưng Thắng vẫn lừa dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án...

Thu chi sai hàng loạt khoản, Hiệu trưởng trường Tiểu học bị cách chức

Thu chi sai hàng loạt khoản, Hiệu trưởng trường Tiểu học bị cách chức

Xã hội

GĐXH-Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, bà Phạm Thị Mai bị cách chức do vi phạm quy định của pháp luật về tài chính kế toán.

Thương tâm: Hai thanh niên tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thương tâm: Hai thanh niên tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xã hội

GĐXH - Cú va chạm mạnh khiến 3 nạn nhân ngã ra đường và được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân đã không qua khỏi.

Bị nhóm thanh niên lạ mặt chửi, 6 đối tượng mang theo hung khí đi trả thù trong đêm

Bị nhóm thanh niên lạ mặt chửi, 6 đối tượng mang theo hung khí đi trả thù trong đêm

Pháp luật

GĐXH - Do hôm trước bị nhóm thanh niên lạ mặt chửi nên các đối tượng thủ sẵn hung khí lên đường trả thù. Trên đường đi, thấy 2 thanh niên chở nhau gần khu vực cầu Xi, nhóm thanh niên cho rằng họ thuộc nhóm đã chửi mình nên đã đuổi theo đâm chém, gây thương tích 2 nạn nhân.

Video: CSGT mật phục bắt hai tàu khai thác cát trên sông Hồng

Video: CSGT mật phục bắt hai tàu khai thác cát trên sông Hồng

Thời sự

GĐXH - Lực lượng chức năng vừa mật phục, bắt quả tang hai phương tiện đường thuỷ có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn Hưng Yên.

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm số tiền lớn cùng nhiều vàng

Lẻn vào nhà hàng xóm trộm số tiền lớn cùng nhiều vàng

Pháp luật

GĐXH - Để thực hiện hành vi phạm tội, Sinh sử dụng kìm, xà cầy mang theo để phá cửa, cậy phá két sắt, sau đó trộm cắp tiền, vàng để trong két sắt; còn Diễm làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài...

Kinh hoàng hàng tấn thịt chim, thịt lợn bốc mùi hôi thối, rỉ nước vẫn được tiểu thương mang đi tiêu thụ

Kinh hoàng hàng tấn thịt chim, thịt lợn bốc mùi hôi thối, rỉ nước vẫn được tiểu thương mang đi tiêu thụ

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 5/10, Tổng cục QLTT cho biết, 1,4 tấn thịt lợn rỉ nước, bốc mùi ôi thiu vừa được phát hiện trên địa bàn Hưng Yên và 150kg thịt chim đông lạnh bốc mùi hôi phát hiện tại Nghệ An.

Cận cảnh 21.000 bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài, người tiêu dùng đừng mua

Cận cảnh 21.000 bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài, người tiêu dùng đừng mua

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 21/9, Tổng cục QLTT cho biết, 21.000 bánh trung thu nhập lậu vừa bị phát hiện, tịch thu tại Hưng Yên.

Nam thanh niên Hải Dương sang Hưng Yên phá khóa nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng

Nam thanh niên Hải Dương sang Hưng Yên phá khóa nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do bản thân nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản...

Cận cảnh hiện trường nơi bé gái 2 tuổi nghi bị cắt cóc, sát hại ném xác phi tang

Cận cảnh hiện trường nơi bé gái 2 tuổi nghi bị cắt cóc, sát hại ném xác phi tang

Pháp luật

GĐXH - Thi thể bé gái 2 tuổi nghi bị bắt cóc, sát hại được người dân phát hiện dưới một ao nước nhỏ tại địa phận xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên).

Kết cục đau lòng vụ 3 chị em gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ

Kết cục đau lòng vụ 3 chị em gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ

Pháp luật

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, 3 người con gái nhẫn tâm mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến 3 người tử vong. Tại vụ án, người con gái may mắn thoát nạn đã bị HĐXX tuyên phạt 22 năm 6 tháng tù.

Phát hiện 21.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Hưng Yên

Phát hiện 21.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Hưng Yên

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 21.000 chiếc bánh trung thu; trên nhãn, bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài. Điều đáng nói, tài xế chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Bộ Y tế 'chỉ' cách chọn bánh Trung thu an toàn, đảm bảo tiêu chí chất lượng

Bộ Y tế 'chỉ' cách chọn bánh Trung thu an toàn, đảm bảo tiêu chí chất lượng

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cần mua bánh Trung thu đạt đủ các tiêu chí quy định trong Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chuyện lạ: Cho con nợ vay tiền lãi suất cao rồi bất ngờ viết đơn tố cáo

Chuyện lạ: Cho con nợ vay tiền lãi suất cao rồi bất ngờ viết đơn tố cáo

Pháp luật

GĐXH - Trước khi cho vay tiền, Cương viết sẵn giấy biên nhận với nội dung anh Hiếu nhận 300 triệu của mình để xin việc cho Cương. Tuy nhiên, khi nạn nhân không trả được tiền lãi, Cương đã làm đơn tố cáo con nợ đến cơ quan công an.

Top