Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị xuyên tạc, bôi nhọ trên mạng xã hội?

Thứ năm, 12:29 05/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trên trang mạng xã hội xuất hiện thông tin xuyên tạc cho rằng, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với Quốc hội, Thủ tướng xin nhanh thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để kết nối với kinh tế Trung Quốc với hàm ý xấu.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh lại bị bôi nhọ, bịa đặt trên mạng xã hội Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh lại bị bôi nhọ, bịa đặt trên mạng xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hình ảnh trên là hoàn toàn bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo, đặc biệt ở tỉnh có đặc thù là địa phương biên giới.

Hôm qua (4/7), trên mạng xã hội lan truyền những thông tin xuyên tạc, bóp méo về ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại buổi họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra ngày 2/7 khiến dư luận hoang mang,

Cụ thể, tại buổi họp của Chính phủ, ông Long đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Quảng Ninh một số công việc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng như chấp thuận chủ trương dự án đầu tư nhóm A; các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Bộ Công Thương sớm đẩy nhanh tiến độ đề án Khu hợp tác quốc tế song phương, trong đó có Khu kinh tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Ngay sau đó, trên trang mạng xã hội xuất hiện thông tin xuyên tạc cho rằng, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với Quốc hội, Thủ tướng xin nhanh thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để kết nối với kinh tế Trung Quốc với hàm ý xấu.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu trong phiên họp Chính phủ sáng 2/7. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu trong phiên họp Chính phủ sáng 2/7. Ảnh: TL

Trước sự việc trên, tỉnh Quảng Ninh khẳng định, thông tin này là hoàn toàn bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt với đặc thù Quảng Ninh là tỉnh có biên giới.

Hiện nay, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài đang tập trung tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên mạng xã hội, qua đó lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động lực lượng tham gia tụ tập đông người, biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Đây là âm mưu lợi dụng mạng xã hội nhằm chống đối, phá hoại chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, đề nghị nhân dân, người dùng mạng xã hội nêu cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu kích động của các thế lực thù địch, không chia sẻ, bình luận về nội dung trên.

Do đó, không để các đối tượng phản động lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh, làm rõ những trường hợp tung tin, tiếp tay cho những thông tin xuyên tạc, kích động.

Trước đó bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bị nói xấu, bôi nhọ trên mạng xã hội. Ảnh: TL

Trước đó bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bị nói xấu, bôi nhọ trên mạng xã hội. Ảnh: TL

Đồng thời, UBND tỉnh cũng có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống nêu trên.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2017 và tháng 6/2018, bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cũng bị các đối tượng nhắn tin bôi nhọ, khi bà bị gắn cho những phát ngôn bịa đặt về tình hình biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc khiến nhiều người hoang mang.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng từng có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan hữu quan vào cuộc điều tra, xử lý những kẻ bịa đặt, bôi nhọ một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trên mạng xã hội liên quan đến tình hình Biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị bôi nhọ hình ảnh trên mạng xã hội Facebook Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị bôi nhọ hình ảnh trên mạng xã hội Facebook

GiadinhNet – "Những hình ảnh đó là thông tin bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”, lãnh đạo Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top