Hà Nội
23°C / 22-25°C

URC Hà Nội xây nhà máy “chui”: Liệu có xử lý nghiêm như vụ 8B Lê Trực?

Thứ bảy, 10:33 24/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Để đảm bảo công bằng giữa các nhà đầu tư trước pháp luật, người dân cũng mong các cơ quan chức năng Hà Nội xử lý nghiêm khắc với việc xây dựng nhà máy không phép của URC Hà Nội.

Thời gian vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) chủ đầu tư đã xây dựng vượt phép 16m chiều cao, có khoảng hơn 6.000 m2 sàn xây dựng trái phép.

Vụ việc sau khi được các cơ quan truyền thông phát hiện, phản ánh và được dư luận đặc biệt quan tâm, chính quyền UBND TP. Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, kiểm tra làm rõ, có báo cáo nói rõ mức độ vi phạm, nguyên nhân và đề ra hướng xử lý.

Mong chờ xử lý nghiêm

Với sự vi phạm nghiêm trọng này, lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với việc xử lý vi phạm. Tại Hội nghị lần thứ 23, BCH Đảng bộ Hà Nội khóa XV (sáng ngày 13/10), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết quan điểm đối với sai phạm tại công trình 8B Lê Trực phải xử lý nghiêm theo đúng quy định đã có như: “Sai 16m cắt 16m. Không giật cấp phải bắt giật cấp. Cứ đúng quy định mà làm. Mới đây có ý kiến biện giải cho chủ đầu tư, nói nếu cắt ảnh hưởng đến an toàn, kiến trúc công trình. Tôi cho rằng nhà xây thừa, sai giấy phép cắt đi chỉ có tốt hơn chứ không phải chất trọng tải lên. Không phải đưa lý do như vậy mà chiếu cố cho tòa nhà. Phải xử lý nhất quán từ đầu đến cuối”.

URC Hà Nội là thành viên của URC Việt Nam chủ của nhãn hàng nước giải khát trà xanh C2
URC Hà Nội là thành viên của URC Việt Nam chủ của nhãn hàng nước giải khát trà xanh C2

Bên cạnh đó, người đứng đầu Hà Nội cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân làm không tốt việc thanh tra, giám sát để công trình xây sai phạm, cũng như khi sai phạm xảy ra nhưng không báo cáo lãnh đạo TP. Đồng thời, UBND TP Hà Nội phải khẩn trương triển khai rà soát các dự án cao ốc, dự án lớn trên địa bàn để kịp thời phát hiện sai phạm xử lý nghiêm minh.

Với sự công tâm, minh bạch của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội xử lý đối với sai phạm, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực buộc phải tháo dỡ phần vi phạm. Mặc dù theo nhiều phân tích của các chuyên gia việc “cắt ngọn” phần vi phạm này có thể tốn kém hàng chục tỉ đồng và kéo dài trong nhiều tháng. Nhưng sai phạm cần phải được xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Việc quyết liệt xử lý vi phạm này của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội được người dân thủ đô nói riêng và dư luận trong cả nước nói chung đồng tình ủng hộ.

Vậy với việc Cty TNHH URC Hà Nội (Cty URC Hà Nội, khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai) mặc dù không được cơ quan hữu trách cấp phép nhưng vẫn xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ của nhà máy trên các lô đất dùng cho xây dựng kho tàng và bãi tập kết rác thải chung của khu công nghiệp (xây đè lên quy hoạch, đất chưa chuyển đổi) có được Thành ủy, UBND TP. Hà Nội xử lý nghiêm?

Vụ xây dựng trái phép này đang được dư luận, người dân đặc biệt quan tâm bởi đơn vị quản lý khu công nghiệp là BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phát hiện sai phạm, nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Cty không được xây dựng trái phép nhưng doanh nghiệp này vẫn “mũ ni che tai” mà vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình “khủng”.

Với vụ sai phạm tại 8B Lê Trực, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã rất kiên quyết xử lý đối với vi phạm, dư luận chờ đợi hành động tương tự của các cơ quan chức năng Hà Nội đối với vụ xây dựng nhà máy “chui”  này của Cty URC Hà Nội.

Luật sư Ngụy Thành Thắng- Đoàn luật sư Hà Nội khi được hỏi cho rằng: Nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đều phải tôn trọng  pháp luật Việt Nam như nhau, không có yếu tố ngoại lệ. Tạo môi trường thông thoáng để thu hút nhà đầu tư ngoài nước không có nghĩa rằng có thể bỏ qua các quy định pháp. Nhà đầu tư ngoài nước khi đầu tư tại Việt Nam nếu có vi phạm cũng phải được xử lý nghiêm minh, bình đẳng trước pháp luật.

Vi phạm đã rõ

Như trước đó đã thông tin, đại diện BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thừa nhận việc Cty URC Hà Nội xây dựng xây dựng nhà máy trên phần diện tích đất theo quy hoạch là khu xử lý rác thải và kho tàng của khu công nghiệp, không được cấp phép xây dựng như báo nêu là đúng.


Chai nước C2 mà truyền thông từng đưa tin là khách hàng tố có ruồi trong chai

Chai nước C2 mà truyền thông từng đưa tin là khách hàng tố có ruồi trong chai

 

Những sai phạm, tồn tại này đã bắt đầu từ thời điểm tháng 8/2009. Nhiều lần BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhắc nhở và đề nghị dừng thi công nhưng phía Cty URC Hà Nội không chấp hành, vẫn tiến hành xây dựng và hoàn thiện dự án.

Ngoài việc xây dựng trái phép, đè quy hoạch, xây dựng trên đất không phải là đất công nghiệp này và được BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội dung túng, không cưỡng chế công trình sai phép, Cty URC Hà Nội còn được Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường lấp lửng, nương tay khi thống nhất cho URC Hà Nội hoàn thiện thủ tục hồ sơ (đợi quy hoạch khu công nghiệp được điều chỉnh) sau đó sẽ trình cấp giấy xác nhận.

Tại văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội của BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thừa nhận đoàn công tác của Tổng cục môi trường đã đến kiểm tra Cty URC Hà Nội và phát hiện sai phạm của Cty này là xây dựng nhà máy khi không được cấp phép, xây đè quy hoạch, vì vậy Tổng cục Môi trường đến thời điểm này vẫn chưa cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án cho Cty URC Hà Nội.

Tại điều 27 (Luật Bảo vệ môi trường) quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trước khi đưa dự án vào vận hành là phải: Báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án… Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Tại  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm của chủ dự án trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức là phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án  để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top