Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trợ giúp sĩ tử: xe ôm miễn phí, nhà trọ miễn phí, cơm chay miễn phí

Thứ tư, 11:27 03/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/7, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đến nay công tác chuẩn bị của các trường trên cả nước đã hoàn tất, sẵn sàng đón các thí sinh.

> Độc giả theo dõi Toàn cảnh thi ĐH - CĐ năm 2013 Tại đây

Trợ giúp sĩ tử: xe ôm miễn phí, nhà trọ miễn phí, cơm chay miễn phí 1

Thí sinh và người nhà được các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” giúp đỡ tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Q.Huy.

Hà Nội: “Nóng” ở bến xe, Văn Miếu

Là địa phương tập trung nhiều trường đại học nên từ mấy ngày qua, lượng thí sinh từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội đã khiến cho các bến xe, nhà ga luôn trong tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH ngày 2/7, tại bến xe Mỹ Đình, lượng sĩ tử cùng người nhà đổ về bến rất đông. Tuy nhiên, khác hẳn mọi năm, khu vực bến xe không còn hiện tượng tắc đường, chèo kéo khách. Tới bến xe, sĩ tử và người nhà luôn được các đội tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cung cấp nước uống, bản đồ, các địa chỉ nhà trọ giá rẻ, miễn phí… Đặc biệt, tại bến xe có cả đội xe ôm miễn phí đưa các sĩ tử tới chỗ trọ, nhà người quen…

Theo Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội, trong các ngày cao điểm này, tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách tăng thêm 100-130%; bến xe Giáp Bát tăng thêm 80-90%; bến xe Gia Lâm tăng thêm 60-70%... Công ty đã tăng cường 570 lượt xe khách tại các bến. Bên cạnh đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng đã bố trí 70 xe dự phòng trên 35 tuyến xe buýt chính, sẵn sàng giải tỏa hành khách tại các bến xe.

Cũng trong ngày 2/7, lượng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt, trong đó đa số là các sĩ tử đến cầu may trước ngày thi đại học. Ngay từ sáng sớm, đoạn đường vào Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bị ùn tắc khiến lực lượng CSGT rất vất vả điều phối giao thông. Năm nay, mặc dù Ban quản lý Khu di tích đã lập hàng rào tạm ngăn cách các tấm văn bia và bố trí các tình nguyện viên đứng canh nhưng nhiều sĩ tử vẫn cố tình lẻn vào sờ đầu rùa. Ngoài ra, các sĩ tử cũng dâng hương thầy Chu Văn An, nhà thờ Khổng Tử và ghi nhanh bảng vàng để cầu may mắn cho mình trong kỳ thi tới.

Hải Phòng: Hơn 200 nhà trọ miễn phí

Để giúp đỡ các sĩ tử thuận lợi trong việc đi lại, ăn ở… Trường ĐH Hàng hải, Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng đã tổ chức lễ ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2013. Theo đó, lực lượng tình nguyện viên cho kỳ thi ĐH năm nay có hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành lập 18 đội hình sinh viên tình nguyện khảo sát, giới thiệu nhà trọ; 32 đội hình tình nguyện đón, tư vấn thí sinh tại các bến xe, nhà ga, địa điểm thi; thành lập ít nhất 35 đội hình phản ứng nhanh hướng dẫn giao thông, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; 1 đội hậu cần hỗ trợ các đội hình về cơ sở vật chất (cẩm nang, bản đồ, tài liệu hỗ trợ thí sinh đến các điểm trực), đảm bảo y tế, sức khỏe sinh viên tình nguyện.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, đến thời điểm này, ngoài chỗ ở trong KTX của các trường ĐH, CĐ, đội sinh viên tình nguyện đã tìm và cung cấp hơn 200 nhà trọ miễn phí cho các sĩ tử và người nhà.

TP Vinh: 5.000 suất ăn miễn phí

Theo thống kê của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), tổng số hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ tại các địa phương năm 2013 là 1.710.983 hồ sơ; trong đó hồ sơ dự thi ĐH chiếm 79% (1.343.656 hồ sơ), hồ sơ dự thi CĐ chiếm 21% (367.327 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ khối A năm nay chỉ có 39,1%, khối C đạt 6%. Hồ sơ khối A1 đạt 10,2%, tăng 5% so với năm 2012; khối B đạt 23,2%, tăng 1,9%.

Ban chỉ đạo cụm thi Vinh cho biết, để tiếp sức cùng sĩ tử, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường ĐH Vinh, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp đã phối hợp cùng các doanh nghiệp và nhà chùa trên địa bàn TP Vinh tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cho các sĩ tử và người nhà dự thi tại cụm Vinh. Trong đó, 3 chương trình nổi bật là: Tặng 5.000 suất cơm và nước uống (hoặc sữa) miễn phí cho các sĩ tử; Bố trí miễn phí ăn, ở, phương tiện đi lại cho 300 lượt thí sinh dự thi vào Trường ĐH Vinh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn, mỗi đợt thi tối đa 4 ngày; Cung cấp miễn phí nước uống cho các sĩ tử, tình nguyện viên...

PGS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Cụm thi Vinh đã sẵn sàng cho một kỳ thi đại học diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc và thành công.

Đà Nẵng: Trà đá vì cộng đồng

Năm nay, Thành Đoàn đã huy động hơn 4.000 chỗ trọ giá rẻ và miễn phí cho sĩ tử và người nhà đến dự thi ĐH,CĐ ở Đà Nẵng. Trong đó, các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách sẽ được hỗ trợ hơn 1.000 chỗ ở miễn phí và hơn 3.000 chỗ trọ với giá rẻ 10.000 đồng/ngày đối với các thí sinh còn lại. Ngoài ra, Thành Đoàn còn hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và 1.000 xe ôm miễn phí đưa đón sĩ tử tìm chỗ trọ và đi thi.

Ngoài ra, Đoàn - Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng còn triển khai chương trình “Trà đá vì cộng đồng”. Tại các điểm như bến xe, nhà ga, các cổng trường Đại học… luôn luôn có các bình nước trà đá miễn phí để người nhà và thí sinh uống giải nhiệt từ ngày 28/6 đến 10/7. Bên cạnh đó, Đoàn - Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng vận động các cá nhân, tập thể, đơn vị tài trợ cho 300 áo, 200 mũ, 100 túi xách và 1.000 bút bi phát miễn phí cho các sĩ tử.

Hội phụ nữ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê cũng hỗ trợ các sĩ tử gần 200 suất ăn và trà đá miễn phí.

TPHCM: 26.000 suất cơm chay tại điểm thi

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH sáng 2/7, cũng như ở Hà Nội, tại các bến xe nhà ga ở TPHCM, lượng sĩ tử tăng đột biến, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên túc trực ngày đêm tại các địa điểm đã bố trí sẵn để hướng dẫn nên đã giảm được áp lực phần nào cho các sĩ tử.

Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, hiện các đội tiếp sức mùa thi ở nhà ga, bến xe đã tiếp đón, tư vấn hơn 40.000 lượt thí sinh, giới thiệu gần 7.000 chỗ trọ (trong đó hơn 1.100 chỗ trọ miễn phí). Hiện trung tâm vẫn còn lượng nhà trọ khá dồi dào với gần 30.000 chỗ trọ giá rẻ và gần 60.000 vé xe buýt miễn phí. Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn thu hút gần 90 ngôi chùa và hàng chục gia đình Phật tử, hộ dân tham gia, hỗ trợ 7.500 chỗ trọ miễn phí tại các ngôi chùa gần điểm thi và 26.000 suất cơm chay miễn phí phát tại các điểm thi.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các sĩ tử, Sở Y tế TPHCM đã đề nghị các bệnh viện tuyến thành phố và quận huyện chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận và chữa trị cho tất cả các đối tượng tham gia kỳ thi; tiến hành sơ, cấp cứu, vận chuyển, điều trị và chuyển tuyến kịp thời khi có yêu cầu của Sở hoặc của các hội đồng coi thi trên địa bàn...

Nhóm Phóng viên giáo dục

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 12 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top