Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người dân Thủ đô vẫn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ sáu, 13:48 04/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù dịch COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn có dấu hiệu chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Đặc biệt, tại các trường học, quán trà đá vỉa hè hầu hết người dân đều không đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp an toàn y tế.

Ghi  nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại cổng các trường đại học như Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại Giao, Đại học Ngoại ngữ... vào các giờ cao điểm tập trung đến hàng nghìn sinh viên. Tuy nhiên, số sinh viên thực hiện việc đeo khẩu trang gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Trao đổi nhanh với PV, đa phần các sinh viên đều nêu lý do của việc không đeo khẩu trang là do tâm lý đã cảm giác an toàn trước COVID-19. Một số sinh viên khác nêu lý do "bỏ quên" do vội đi học sớm. Không chỉ tại cổng các trường đại học mà ngay cả các quán trà đá vỉa hè, khách hàng lẫn người bán hàng cũng đều không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn với dịch bệnh. Điều này không chỉ gây ra sự khó khăn trong công tác kiểm soát dịch mà còn trở thành nỗi bức xúc chung của cộng đồng.

Đáng chú ý, trong công điện khẩn mới đây (3/12), Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã nêu rõ về việc tăng cường kiểm soát, thực hiện triển để các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lực lượng Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng các quận, huyện, thị xã kiểm soát, xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới cũng như diễn biến mới tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 03/12, Việt Nam vẫn đang có 16.582 ca cách ly tại các bệnh viện, cơ sở cách ly và tại nhà. Việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân không phải là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà là của chính mỗi người dân để bản thân an toàn trong dịch bệnh.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Các quán trà đá vỉa hè là nơi thường có đông người tụ tập, khoảng cách ngồi rất sát nên việc không đeo khẩu trang rất dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, mất an toàn y tế.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Tại một quán trà đá trước cổng Chùa Láng, hầu hết khách hàng lẫn chủ quán đều không đeo khẩu trang.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Hình ảnh sinh viên "bỏ quên" khẩu trang ở nhà khi trên đường đến trường.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Cảnh các quán trà đá vỉa hè sau cổng Bệnh viện Nhi TƯ Trung ương với nhiều người dân đang tụ tập, không đeo khẩu trang.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 6.

Dọc các tuyến đường tập trung đông trường đại học, hầu hết các sinh viên đều không đeo khẩu trang khi di chuyển đến trường.

Người dân Thủ đô đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 7.

Trước cổng trường Đại học Ngoại thương, số sinh viên chấp hành đeo khẩu trang chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top