Hà Nội
23°C / 22-25°C
Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa”

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô những ngày nóng như “đổ lửa”

Xã hội

GĐXH - Hà Nội những ngày gần đây ghi nhận nhiệt độ trung bình luôn ở mức trên 38 độ C, ngoài trời nhiều nơi lên tới trên 40 độ C. Trời nắng như "đổ lửa" khiến người dân khi di chuyển, làm việc ngoài trời phải tìm mọi cách để tránh nắng.

Roadshow siêu ấn tượng: Chở cả tuổi thơ gây thương nhớ khắp phố phường

Roadshow siêu ấn tượng: Chở cả tuổi thơ gây thương nhớ khắp phố phường

Xã hội

Những chiếc xe "con bọ" biến thành chú thỏ, chú lợn độc lạ, xinh xắn hay chiếc xe màu hồng mang theo hộp quà siêu to khổng lồ, phủ đầy hoa tươi, chong chóng thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo bạn nhỏ và người dân Thủ đô tìm tới để được nhận quà và check in.

Ngày vía Thần Tài: Nơi người dân chen chúc mua vàng cầu may, nơi vắng vẻ chẳng một bóng khách

Ngày vía Thần Tài: Nơi người dân chen chúc mua vàng cầu may, nơi vắng vẻ chẳng một bóng khách

Xu hướng

GĐXH - Tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), các cửa hàng vàng bạc bắt đầu mở cửa đón khách mua vàng từ 6h30 phút sáng nhưng trước đó nhiều giờ, người dân đã xếp hàng bất chấp dưới thời tiết lạnh buốt.

Ngày vía Thần Tài, người dân xếp hàng từ hơn 4h sáng để mua vàng cầu may

Ngày vía Thần Tài, người dân xếp hàng từ hơn 4h sáng để mua vàng cầu may

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Từ hơn 4h sáng nay (31/1), rất nhiều người dân đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông để xếp hàng mua vàng cầu may.

Trước ngày vía Thần Tài, người dân tấp nập mua vàng để tránh cảnh chen chúc xếp hàng

Trước ngày vía Thần Tài, người dân tấp nập mua vàng để tránh cảnh chen chúc xếp hàng

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Trước ngày vía Thần Tài, không ít người dân Thủ đô đã lựa chọn mua vàng sớm hơn, để tránh chung cảnh xếp hàng, chen chúc để lựa mua vàng từ sáng sớm ngày vía Thần Tài.

Sắm Tết 2023: Nơi ảm đạm, nơi đông nghẹt chẳng một chỗ chen chân

Sắm Tết 2023: Nơi ảm đạm, nơi đông nghẹt chẳng một chỗ chen chân

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ở thời điểm khoảnh khắc giao thừa cận kề, siêu thị Big C, Aone Mall Hà Đông đông nghẹt người dân sắm Tết nhưng tại siêu thị MM Mega Market, lượng người dân mua hàng lại khá thưa thớt.

Cá chép đỏ đắt hàng ngày tiễn 'ông Công, ông Táo'

Cá chép đỏ đắt hàng ngày tiễn 'ông Công, ông Táo'

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Tại các chợ dân sinh, giá bán cá chép đỏ cao hơn mặt hàng năm là 50.000 đồng/3 con đến 70.000 đồng/5 con.

Đào phai Sa Pa cuốn rêu từ gốc đến ngọn hút khách Thủ đô ngày giáp Tết

Đào phai Sa Pa cuốn rêu từ gốc đến ngọn hút khách Thủ đô ngày giáp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngoài đa dạng các loại đào cảnh chơi Tết, năm nay, trên các tuyến phố Hà Nội có thêm loại đào cuốn rêu xanh tạo dáng cổ thụ đang rất thu hút người tiêu dùng. Theo tiểu thương, đào phai cuốn rêu cổ thụ có nguồn gốc từ Sa Pa (Lào Cai).

Thiếu nữ Hà Thành "thả dáng" cùng hoa đào đầu mùa bung sắc

Thiếu nữ Hà Thành "thả dáng" cùng hoa đào đầu mùa bung sắc

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), đào đầu mùa đang bung sắc nở, bên cạnh là những thiếu nữ Hà Thành thả dáng dưới nắng vàng ruộm của mùa Đông, ai nấy đều cảm nhận Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần.

Từ 15h hôm nay, xăng dầu giảm đến gần 2.000 đồng/lít, xăng E5 chỉ 20.346 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng dầu giảm đến gần 2.000 đồng/lít, xăng E5 chỉ 20.346 đồng/lít

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Từ 15h hôm nay (12/12), giá bán xăng dầu trên thị trường bắt đầu giảm mạnh.

Từ nay đến 30/11, người dân Thủ đô có thể 'mục sở thị', tự nhận diện các loại hàng hóa thật - giả

Từ nay đến 30/11, người dân Thủ đô có thể 'mục sở thị', tự nhận diện các loại hàng hóa thật - giả

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Khu trưng bày nhận diện hàng thật – hàng giả của Tổng cục Quản lý thị trường mở từ nay đến 30/11, tại số 62 phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm). Theo đó, người dân có thể tham gia, tự phân biệt, nhận diện các loại hàng hóa thật – giả đang tồn tại trên thị trường.

Mức phạt đến 2 triệu đồng không đủ răn đe, làm gì để hết 'nhức mắt' với tờ rơi rao vặt?

Mức phạt đến 2 triệu đồng không đủ răn đe, làm gì để hết 'nhức mắt' với tờ rơi rao vặt?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo luật sư, các hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Song, mức phạt này là chưa đủ sức răn đe.

Mận đầu mùa chua giòn, giá 5.000 đồng/quả vẫn hút khách

Mận đầu mùa chua giòn, giá 5.000 đồng/quả vẫn hút khách

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mận đầu mùa đang được bày bán tại khắp các khu chợ từ dân sinh, truyền thống đến "chợ mạng". Mặc dù giá bán lên tới 5.000 đồng/quả nhưng mận đầu mùa vẫn hút khách.

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thay vì có mặt tại mộ phần, nghĩa trang vào dịp đầu năm, tiết Thanh minh hay giỗ nhưng vì dịch phức tạp, trong năm 2021, rất nhiều người dân Thủ đô chỉ ra mộ phần vào dịp cận Tết.

Tiểu thương mất ăn mất ngủ lo chạy hàng nông sản

Tiểu thương mất ăn mất ngủ lo chạy hàng nông sản

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Do tắc nghẽn một số lối thông quan cửa khẩu nên nhiều ngày nay, các tiểu thương mất ăn mất ngủ để lo "chạy hàng" nông sản.

Tại sao chậm trễ duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống?

Tại sao chậm trễ duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống là khu vực đặc thù, phải tuân thủ các yêu cầu của Luật Đê điều nên có sự chậm trễ nhưng dự kiến quy hoạch sẽ duyệt vào quý I/2022.

Top