Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động sắp có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc, Đức

Thứ tư, 06:00 22/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết, sau một thời gian dài bị “phong tỏa” do lượng lao động hết thời hạn cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quá lớn, mới đây, thị trường Hàn Quốc đã tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam. Cùng đó, thị trường lao động CHLB Đức cũng mở ra cơ hội việc làm lương cao cho lao động nước ta.

 

Thị trường Hàn Quốc tiếp tục mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam sau một thời gian dài đóng cửa. 
Ảnh: Chí Cường
Thị trường Hàn Quốc tiếp tục mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam sau một thời gian dài đóng cửa. Ảnh: Chí Cường

 

“Chốt” lao động sang Hàn trước ngày 20/7

Từ nay đến ngày 20/7 tới là thời gian để phía Việt Nam gửi hồ sơ của những lao động thuộc các nhóm được phép sang Hàn Quốc để người sử dụng Hàn Quốc lựa chọn. Hồ sơ của lao động gửi sang Hàn Quốc sẽ có giá trị trong vòng 1 năm. Đối tượng được phép gồm: Lao động đã thi đỗ trong các kỳ thi tiếng Hàn tháng 12/2011, tháng 5/2012, tháng 8/2012 và tháng 3/2014 nhưng chưa được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Lao động về nước đúng thời hạn và đã đạt một trong các kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt tổ chức sau tháng 12/2011 nhưng chưa được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Trong thời gian tới, phía Việt Nam phải gửi hồ sơ của những lao động thuộc các nhóm trên sang Hàn Quốc để người sử dụng Hàn Quốc lựa chọn. Hồ sơ này có giá trị trong vòng 1 năm. Phía Hàn Quốc đồng ý để Việt Nam đưa lên mạng 5.400 hồ sơ, tối đa 2.900 lao động sẽ được lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc trong các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp.

Để đăng ký dự tuyển, lao động thuộc các nhóm đối tượng trên có thể liên hệ với Sở LĐ-TB&XH tại địa phương nơi cư trú hoặc Trung tâm Lao động ngoài nước để được thông tin chi tiết và hướng dẫn làm lại hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sắp tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước và lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trong đó, biện pháp hàng đầu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nước và tại Hàn Quốc đối với những lao động đã bỏ hợp đồng và đang cư trú bất hợp pháp; Nghiên cứu, áp dụng xử phạt vi phạm hành chính tất cả những lao động đã bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp và đẩy mạnh việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; Phối hợp với phía Hàn Quốc để xử lý tình trạng người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Thêm 150 điều dưỡng viên cho thị trường Đức

Cùng đó, chiều 20/4 tại Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Công ty TNHH Vivantes đã tiến hành lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc tuyển chọn, đào tạo và đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Năm 2015, dự án này sẽ tuyển 150 ứng viên điều dưỡng và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 5 tới. Theo tiêu chí tuyển chọn, các ứng viên phải đáp ứng các yếu tố sau: độ tuổi từ 21 đến 25 (tính tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển), có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương với bằng tốt nghiệp trung học của Đức, đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, không có tiền án, tiền sự, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện của Việt Nam và sẽ được xác minh ngay khi bắt đầu khóa đào tạo tiếng Đức.

Công Tâm/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top