Hà Nội
23°C / 22-25°C
ĐBQH Thích Bảo Nghiêm: Đưa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh về nước là rất nhân văn

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm: Đưa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh về nước là rất nhân văn

Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho biết, từ bước đầu chúng ta đã vào cuộc, đảm bảo được pháp lý giữa 2 nước để làm thủ tục xác nhận thi hài, nhận thi hài cho đến khi đưa về nước. Đại biểu Nghiêm cho rằng, đây là nét nhân văn của Đảng, Chính phủ đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí: Chưa bao giờ diễn ra “cuộc di cư” lớn chưa từng có khi dịch COVID-19 bùng phát

Giáo sư Nguyễn Anh Trí: Chưa bao giờ diễn ra “cuộc di cư” lớn chưa từng có khi dịch COVID-19 bùng phát

Xã hội

GiadinhNet - Theo GS Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH TP Hà Nội - đánh giá, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam đã và đang có chính sách đưa công dân trở về nước thể hiện tính nhân văn, tương thân tương ái.

Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

Xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đi đánh cá, một lao động Việt Nam bị tử nạn ở Trung Quốc

Đi đánh cá, một lao động Việt Nam bị tử nạn ở Trung Quốc

Xã hội

GiadinhNet - Được nghỉ làm, anh Đàn (quê Hà Tĩnh) đã cùng bạn ra sông để đánh bắt cá. Sau đó anh bị trượt chân ngã xuống sông dẫn tới tử vong.

Lao động “chui” đánh cược tính mạng tại Angola

Lao động “chui” đánh cược tính mạng tại Angola

Xã hội

GiadinhNet - Vì cuộc sống nghèo khó, rất nhiều lao động Việt Nam đã bất chấp hiểm nguy rình rập để sang lao động “chui” tại đất nước Angola. Có nhiều lao động đã bị đánh đập, bóc lột... Thậm chí, có người phải đánh đổi bằng cả mạng sống…

Hai lao động Hà Tĩnh bị cướp sát hại tại Angola

Hai lao động Hà Tĩnh bị cướp sát hại tại Angola

Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết, ngày 20/5/2019 hai lao động quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị sát hại tại nhà riêng ở Angola.

Đề xuất cấm lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề “giải trí”

Đề xuất cấm lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề “giải trí”

Xã hội

GiadinhNet - Đề xuất cấm lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage, nghề có tính chất giải trí, độc hại… của Bộ LĐTB&XH đang được dư luận quan tâm, ủng hộ.

Xuất khẩu lao động dịp cuối năm: Chính sách đặc biệt của  Hàn Quốc dành cho lao động cư trú bất hợp pháp

Xuất khẩu lao động dịp cuối năm: Chính sách đặc biệt của Hàn Quốc dành cho lao động cư trú bất hợp pháp

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã áp dụng một chính sách đặc biệt, hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho lao động Việt muốn trở lại làm việc tại nước này. Đây là tin vui cho hàng vạn lao động Việt đang có nhu cầu trở lại làm việc tại Hàn Quốc.

Nhiều thi thể lao động Việt Nam tại Trung Quốc không còn nguyên vẹn

Nhiều thi thể lao động Việt Nam tại Trung Quốc không còn nguyên vẹn

Xã hội

Gia đình các nạn nhân lao động Việt Nam tử nạn tại Trung Quốc cho biết do nhiều thi thể khi phát hiện không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng thông báo lấy mẫu ADN để đối chiếu.

3 lao động Việt Nam may mắn thoát nạn trên tàu bốc cháy ở Hàn Quốc

3 lao động Việt Nam may mắn thoát nạn trên tàu bốc cháy ở Hàn Quốc

Xã hội

GiadinhNet - Lúc các thuyền viên đang ở trên tàu thì bất ngờ thấy khói bốc lên từ dưới hầm máy, tất cả nhanh chóng chạy lên bờ trước và may mắn thoát nạn.

Hỗ trợ học sinh 4 tỉnh miền Trung đến trường sau sự cố Formosa

Hỗ trợ học sinh 4 tỉnh miền Trung đến trường sau sự cố Formosa

Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung do Fosmosa gây ra, nhiều em học sinh vùng biển đứng trước nguy cơ thất học vì gia đình bị mất nguồn thu chính từ biển.

Cơ hội bất ngờ đến với số lao động xuất ngoại phạm luật

Cơ hội bất ngờ đến với số lao động xuất ngoại phạm luật

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 11/5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) vừa công bố thông tin quan trọng đối với số lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Lĩnh án tù sau lời nhờ vả của ông chủ

Lĩnh án tù sau lời nhờ vả của ông chủ

Pháp luật

Được ông chủ nhờ vả cùng lời hứa tăng lương sau khi tuyển giúp lao động, Cường về nước đưa họ hàng, làng xóm vượt biên trái phép, để rồi vướng vòng lao lý.

Vụ lao động Việt Nam bị sát hại ở Angola: Ngày đoàn tụ trong nước mắt

Vụ lao động Việt Nam bị sát hại ở Angola: Ngày đoàn tụ trong nước mắt

Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi khoản nợ vay ngân hàng cho chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài chưa trả được thì bi kịch bỗng ập xuống gia đình chị Hoàng Thị Loan (SN 1988, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Người chồng mà chị hết mực yêu thương bất ngờ bị kẻ cướp sát hại nơi đất khách quê người.

Tiết lộ đang buồn về lao động bị bắn chết ở Angola

Tiết lộ đang buồn về lao động bị bắn chết ở Angola

Xã hội

GiadinhNet – Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH), lao động Việt Nam bị cướp vũ trang bắn chết ở Angola “đi chui” và việc đưa thi thể lao động này về Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lao động sắp có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc, Đức

Lao động sắp có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc, Đức

Xã hội

GiadinhNet - Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết, sau một thời gian dài bị “phong tỏa” do lượng lao động hết thời hạn cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quá lớn, mới đây, thị trường Hàn Quốc đã tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam. Cùng đó, thị trường lao động CHLB Đức cũng mở ra cơ hội việc làm lương cao cho lao động nước ta.

Top