Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Người dân còn chủ quan trong việc phòng, chống bão số 4

Thứ năm, 16:30 16/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ra công điện hỏa tốc yêu cầu di chuyển người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm. Công văn cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cho người dân tại các quận, huyện chưa triệt để dẫn đến người dân còn chủ quan trong việc phòng, chống bão số 4.

Trước tình hình trên, ngày 16/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ra công điện khẩn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, quận; thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và toàn thể nhân dân khẩn trương, tiếp tục di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt các hộ dân còn đang ở các chòi canh nuôi trồng thủy sản.


Công tác sơ tán người dân ở huyện đảo Cát Hải được triển khai trong sáng nay. Ảnh: X.Thủy

Công tác sơ tán người dân ở huyện đảo Cát Hải được triển khai trong sáng nay. Ảnh: X.Thủy

Chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, kho tàng, thiết bị máy móc tại các công trường đang thi công; tiếp tục hạ mức nước đệm trong hệ thống thủy lợi bằng mọi hình thức.

Hạn chế di chuyển người và phương tiện từ tối ngày 16/8/2018 đến sáng ngày 17/8/2018...


Du khách di chuyển từ đảo lên đất liền trong sáng nay. Ảnh: D.Hằng

Du khách di chuyển từ đảo lên đất liền trong sáng nay. Ảnh: D.Hằng

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Ngô Quyền cho biết, quận đã chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, đặc biệt là các phường có nhiều khu vực xung yếu, nhà cao tầng hiện nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm có thể dẫn đến sập đổ khi có bão, mưa to, ngập lụt như: Máy Chai, Đằng Giang, Vạn Mỹ, Cầu Tre, Đồng Quốc Bình…; đồng thời khẩn trương di dời các hộ hiện đang sinh sống tại khu vực làng chài ven sông và dừng ngay hoạt động của bến phà An Lư - Máy Chai…


Ngư dân neo tàu tránh trú bão

Ngư dân neo tàu tránh trú bão

Tại quận Hải An, hiện nay tổng số 109 phương tiện tàu thuyền và 231 lao động đã về các bến Lương Khê, Tân Vũ và Máy Chai tránh trú an toàn; 41 lao động/40 chòi ngao đã về nơi tránh trú.

Quận Hải An đang tập trung chỉ đạo phường Tràng Cát tiếp tục vận động và yêu cầu người dân ở ngoài đầm nuôi trồng thủy sản vào phía trong đê tránh báo an toàn. Ngoài ra quận cũng chỉ đạo Trạm thủy lợi thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải mở cống Phi trường A, Phi trường B xả nước đệm trên mương An Kim Hải; chỉ đạo Xí nghiệp thoát nước Hải An mở cống xả nước đệm tại cống Phú Xá, Nam Đông, Cát Bi…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải trong sáng và chiều nay (16/8) trước khi bão số 4 đổ về Hải Phòng, Quảng Ninh.


Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ lồng bè khẩn trương di chuyển tránh bão

Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ lồng bè khẩn trương di chuyển tránh bão


Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Cát Bà sáng 16/8

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Cát Bà sáng 16/8

Tính đến 15 giờ ngày 16/8, Hải Phòng có lúc mưa to và rất to.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Bão số 4: Đang tiến vào Quảng Ninh, diễn biến phức tạp Bão số 4: Đang tiến vào Quảng Ninh, diễn biến phức tạp

GiadinhNet - Tuy bão không vào trực tiếp nhưng có chiều hướng di chuyển phức tạp, phạm vi đới bờ rộng, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Diễm Hằng - Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top