Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại huyện Ninh Giang

Thứ sáu, 15:38 08/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm cho thấy, tại 4 gia đình chăn nuôi ở 2 xã Ninh Thành, Tân Hương (huyện Ninh Giang) đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hình ảnh tan hoang từ ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Hải Dương Hình ảnh tan hoang từ ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Hải Dương

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, đến ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương xuất hiện 3 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở 2 huyện Kinh Môn và Tứ Kỳ

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (8/3), đại diện Chi cục thú y tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn tại 4 hộ dân ở 2 xã Ninh Thành, Tân Hương (huyện Ninh Giang) và cho kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Tân Hương, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hộ chăn nuôi của ông Đào Văn Điểu (SN 1964, trú tại thôn 1). Theo ông Điểu, cách đây khoảng 5 ngày, đàn lợn của gia đình có biểu hiện sốt, phân khác thường. Sau đó, ông mua thuốc về tiêm nhưng không khỏi, 1 con chết nên gia đình báo cho thú y xã. Đến ngày hôm sau tiếp tục có 1 con chết và đến ngày hôm qua đã chết 3 con.

Trưa nay, 2 ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Trưa nay, 2 ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Ninh Giang có mặt tại gia đình tìm hiểu, xem xét và cấp báo về Chi cục thú y tỉnh Hải Dương để tiến hành mổ lấy mẫu bệnh phẩm từ lợn đưa đi xét nghiệm.

Cùng thời gian này, thú y huyện Ninh Giang tiếp tục nhận được tin báo của 3 hộ gia đình ở xã Ninh Thành gồm: ông Nguyễn Văn Lưu, Trịnh Văn Ích (thôn Đan Cầu) và gia đình ông Hà Trọng Xuyền (thôn La Khê) có lợn biểu hiện như trên.

Ông Vũ Thành Lượng – Chủ tịch UBND xã Ninh Thành cho biết: “Trưa nay, cán bộ thú y của tỉnh đã thông báo số lượng lợn của các hộ gia đình nêu trên được xác định bị bệnh dịch tả châu Phi sau khi đưa mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành các biện pháp tiêu hủy số lợn này, tiêu độc khử trùng, lập các chốt kiểm dịch tạm thời, khoanh vùng ổ dịch… Ước tính ban đầu 3 hộ gia đình này số lượng phải tiêu hủy gần 20 con”.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay tại gia đình ông Điểu, công tác phòng chống dịch được cơ quan chức năng huyện Ninh Giang phối hợp với Chi cục thú y tỉnh Hải Dương và xã Tân Hương tiến hành khẩn trương các biện pháp kỹ thuật, đúng quy định. Toàn bộ gia trại nhà ông Điểu được phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêu hủy 37 con lợn hiện có trong chuồng, lập chốt trạm kiểm dịch tạm thời không cho người cùng phương tiện ra vào nơi phát hiện ổ dịch.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang thông tin, năm 2019, huyện đã triển khai 2 kế hoạch phòng chống dịch, trong đó có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

“Ngày hôm qua, chúng tôi đã nắm được phản ánh tại xã Tân Hương, xã Ninh Thành có một số lợn chết. Ngay sau đó, huyện đã họp nghe báo cáo và chúng tôi ban hành chỉ đạo đột xuất về phòng chống bệnh dịch này.

Trước đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Đ.Tùy

Trong chiều nay, tổ phòng chống dịch sẽ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, sau đó Thường trực cho ý kiến chỉ đạo cụ thể. Tiếp đó, chúng tôi mời chủ tịch của các xã, thị trấn trong huyện để công bố dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Ninh Thành và Tân Hương.

Đồng thời, huyện yêu cầu các xã huy động toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày, các địa phương sẽ báo cáo công tác dịch bệnh về huyện trước 16h và rà soát lại toàn bộ số đàn lợn hiện có của địa phương mình”, ông Tầng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, trong chiều nay huyện sẽ cấp trên 300 lít thuốc tiêu độc khử trùng cho các xã. Trong trường hợp thiếu mà các xã có nhu cầu thì huyện sẽ bỏ kinh phí mua.

Cho đến ngày hôm nay (8/3), trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 3 huyện xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm: huyện Kinh Môn, Tứ Kỳ và Ninh Giang.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại huyện Ninh Giang (Hải Dương):

Gia trại nuôi lợn của ông Đào Văn Điều, trú tại thôn 1, xã Tân Hương được xác định xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi

Gia trại nuôi lợn của ông Đào Văn Điều, trú tại thôn 1, xã Tân Hương được xác định xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi

Trước khi mang số lợn đi tiêu hủy, cán bộ thú y huyện Ninh Giang tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng

Trước khi mang số lợn đi tiêu hủy, cán bộ thú y huyện Ninh Giang tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng

Việc tiêu hủy lợn của gia đình ông Điều được diễn ra trong trưa nay

Việc tiêu hủy lợn của gia đình ông Điều được diễn ra trong trưa nay

Cùng với việc tiêu hủy số lợn bị bệnh, cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh chuồng trại, các phương tiện khi từ ổ dịch ra ngoài..

Cùng với việc tiêu hủy số lợn bị bệnh, cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh chuồng trại, các phương tiện khi từ ổ dịch ra ngoài..

Và lập các chốt kiểm dịch tạm thời vào khu phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

Và lập các chốt kiểm dịch tạm thời vào khu phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

Xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Hải Dương Xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Hải Dương

GiadinhNet - Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ số lợn của gia đình ông Chinh làm xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top