Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3

Thứ bảy, 08:22 13/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian tạm dừng đóng cửa để phòng, chống COVID-19, tối 12/3 không gian phố đi bộ đã hoạt động trở lại khiến đông đảo người dân Thủ đô vui mừng.

Ngày 5/2/2021, UBND TP Hà Nội đã đồng ý trước đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sau khi Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành đã khống chế tốt dịch COVID-19, UBND quận đã mở cửa lại phố đi bộ vào tối 12/3.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 2.

Từ 19h tối 12/3, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã bố trí chốt trực tại nhiều điểm để phục vụ nhu cầu của người dân vui chơi tại các tuyến phố thuộc không gian đi bộ quanh hồ Gươm và phố cổ.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 3.

Ngoài các chốt trực tại những điểm ra/vào phố đi bộ, UBND quận cũng bố trí một số điểm yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế khi có mặt tại không gian phố đi bộ. Bà Đinh Thị Hải Yến- Phó chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ cho biết: “Trong thời gian qua nguời dân cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tăng cường các công tác thông tin tuyên truyền đặc biệt là thông điệp 5K cùng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 4.

Từ nhiều năm nay, không gian đi bộ quanh hồ Gươm, các tuyến phố cổ là điểm đến lý tưởng của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 5.

Tại đây, nhiều bậc phụ huynh cho con em mình tham gia vào nhiều trò chơi, chương trình thiết thực, ý nghĩa, giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng cần thiết.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 6.

Lượng khách đến với không gian đi bộ không đông đúc như thời gian trước do người dân ít nhiều vẫn lo ngại dịch có thể bùng phát.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 7.

Nhiều người cho rằng, có thể người dân chưa biết tin việc không gian đi bộ hoạt động trở lại, có thể trong ngày 13/3 lượng khách sẽ đông đúc hơn.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 8.

Điều dễ thấy nhất là đông đảo người dân đến với không gian phố đi bộ đã tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế cũng như lực lượng chức năng tại đây.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 9.

Các hoạt động âm nhạc, vui chơi giải trí... phục vụ nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 10.

Tại một số điểm kinh doanh đồ ăn uống, người dân kéo đến đông nhưng vẫn thực hiện nghiêm quy định phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 11.

"Bé nhà mình rất thích đi chơi cuối tuần tại không gian phố đi bộ nên ngay sau khi biết tin sẽ hoạt động trở lại tôi đã cho con tới đây", một người dân nói.

Còn chị Thanh Thảo (Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Rất may người yêu mình có chuyến công tác ở Hà Nội đúng dịp này nên cả 2 lựa chọn không gian phố đi bộ để hẹn hò cũng như tâm sự, chụp một vài bức ảnh kỷ niệm".

Hà Nội: Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi các tuyến phố đi bộ mở cửa trở lại vào tối qua 12/3 - Ảnh 12.

Ngoài các điểm trực chốt, lực lượng chức năng cũng bố trí nhân lực đi tuần, thường xuyên phát loa thông báo yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Quỳnh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top