Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chánh tòa quân sự Trung ương: “Tôi không có niềm tin với tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm”

Thứ ba, 17:45 29/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trung tướng Trần Văn Độ, Chánh tòa quân sự Trung ương cho rằng cần phải có những căn cứ khoa học để việc làm thiêng liêng không trở nên vô nghĩa.

Chánh tòa quân sự Trung ương: “Tôi không có niềm tin với tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm” 1
Trung tướng Trần Văn Độ.
Liên quan đến “nhà tâm linh” với biệt danh “cậu Thủy” (tức Nguyễn Văn Thúy) bị bắt giữ vì làm giả hài cốt liệt sĩ, cùng những lùm xùm quanh chuyện tìm mộ bằng ngoại cảm, Trung tướng Trần Văn Độ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội cho biết, ông không có niềm tin với phương pháp tìm mộ này.

Trung tướng Độ chia sẻ với PV Báo GĐ&XH bên hành lang Quốc hội: “Các gia đình có liệt sĩ mất tích cần phải dựa vào những căn cứ khoa học để xác định chinh xác hài cốt người thân. Như vậy thì việc làm rất nhân văn, thiêng liêng của mình mới không trở nên vô nghĩa vì một số cá nhân lợi dụng lừa đảo”.

“Cá nhân tôi, chưa bao giờ đi cùng các nhà ngoại cảm để tìm kiếm hài cốt đồng đội của mình trong chiến tranh. Thực sự tôi cũng không có niềm tin lắm với phương pháp này”, Trung tướng Độ nói. Tuy nhiên, ông Độ nhận xét rằng, nếu Nhà nước có cấm hình thức tìm mộ bằng ngoại cảm thì cũng rất khó.

Cũng về vấn đề này, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng, chính vì mong ước chính đáng tìm lại hài cốt liệt sĩ mà có nhiều người đã lợi dụng để trục lợi trái luật. Theo ông Hùng, các cơ quan chức năng cần phải xác minh làm rõ xử lý theo pháp luật một số trường hợp đó.

Đại biểu này thông tin, Nhà nước không có chương trình nào dùng tiền ngân sách cũng như của tổ chức tín dụng để chi cho nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ như vụ việc của “cậu Thủy”.

Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội thì nhấn mạnh, hài cốt liệt sĩ tìm được cần phải thử ADN thì mới công nhận, sau đó mới đưa vào nghĩa trang.

Liên quan tới vụ án "cậu Thủy", ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) và Mẫn Thị Duyên cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. "Cậu Thủy" và cộng sự được cho là đã làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top