Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện Kiểm

TP HCM: Cử tri lo lắng tình hình trộm, cướp cuối năm

TP HCM: Cử tri lo lắng tình hình trộm, cướp cuối năm

Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của UBND TP HCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa VIII (đang diễn ra) về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đầu năm 2013 đến nay trên địa bàn TP đã xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự (tăng 290 vụ so với năm 2012).

Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật

Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật

Pháp luật

GiadinhNet- Lợi dụng công việc được giao, một trưởng quỹ kho tín dụng của Ngân hàng Xăng dầu PG Bank, chi nhánh Hải Phòng đã nghĩ ra kế trà trộn ngoại tệ âm phủ vào trong két quỹ hòng rút ruột ngoại tệ thật ra ngoài với số lượng lớn.

Chánh tòa quân sự Trung ương: “Tôi không có niềm tin với tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm”

Chánh tòa quân sự Trung ương: “Tôi không có niềm tin với tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm”

Xã hội

GiadinhNet - Trung tướng Trần Văn Độ, Chánh tòa quân sự Trung ương cho rằng cần phải có những căn cứ khoa học để việc làm thiêng liêng không trở nên vô nghĩa.

Chân dung "cậu Thủy" - "nhà tâm linh" làm giả hài cốt vừa bị bắt

Chân dung "cậu Thủy" - "nhà tâm linh" làm giả hài cốt vừa bị bắt

Pháp luật

Từng bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng năm 1996, năm 2005, sau khi ra tù, Thúy tiếp tục hành nghề tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh là "cậu Thủy".

Bắt "cậu Thủy" nhà tâm linh trong vụ "Hài cốt liệt sĩ"

Bắt "cậu Thủy" nhà tâm linh trong vụ "Hài cốt liệt sĩ"

Pháp luật

Hồi 8h15 ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh 1/5/1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28/4/1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Có hay không thuốc diệt cỏ làm khô nông sản?

Có hay không thuốc diệt cỏ làm khô nông sản?

Xã hội

GiadinhNet - Tin đồn một số hộ nông dân đã sử dụng thuốc diệt cỏ để làm khô và chống mốc cho các loại nông sản như măng, ngô, sắn... đã gây gây hoang mang dư luận và thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Cơ quan chức năng đã chính thức trả lời về vấn đề này.

Hà Nội: Cốc, đĩa giấy đảm bảo an toàn

Hà Nội: Cốc, đĩa giấy đảm bảo an toàn

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 3/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có văn bản báo cáo kết quả giám sát một số sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy trên địa bàn TP Hà Nội.

Sẵn sàng đưa vaccine Quinvaxem sử dụng trở lại

Sẵn sàng đưa vaccine Quinvaxem sử dụng trở lại

Y tế

GiadinhNet - Từ tháng 10, Bộ Y tế bắt đầu đưa vaccine Quinvaxem vào sử dụng trở lại để tiêm chủng cho trẻ. Hiện Bộ Y tế đã nhập khẩu và sẵn sàng đưa 1,5 triệu liều vaccine Quinvaxem để tiêm chủng cho trẻ em trong đợt này.

Hà Nội: Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng 34%

Hà Nội: Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng 34%

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Số liệu mới nhất của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho thấy, tích lũy số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay là 716 người, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2012.

Tiếp bài “Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn?”: Chứng cứ lủng củng, tòa vẫn tuyên án

Tiếp bài “Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn?”: Chứng cứ lủng củng, tòa vẫn tuyên án

Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 9/9, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Tô Văn Hỏa (SN 1989, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Nhóm sinh viên dùng dao đâm chết bạn ngay tại học đường

Nhóm sinh viên dùng dao đâm chết bạn ngay tại học đường

Pháp luật

Cho rằng sinh viên khác chửi mình, Bùi Anh Phan lao vào cà khịa rồi hai bên xảy ra xô xát. Kết cục, 1 sinh viên bị đâm chết, 3 sinh viên còn lại "dắt" nhau vào tù.

Không có mẫu “sinh vật lạ” trong mì ăn liền

Không có mẫu “sinh vật lạ” trong mì ăn liền

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm, mì ăn liền là sản phẩm trong quá trình chế biến có xử lý ở nhiệt độ cao (trên 100 độ C) nên sán dây không thể sống trong sản phẩm đã được bao gói kín.

Không có "sinh vật lạ" trong bát mì tôm

Không có "sinh vật lạ" trong bát mì tôm

Y tế

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, “sinh vật lạ” trong bát mì tôm ở Hà Tĩnh được xác định là đốt sán dây.

Bún sạch chờ giải oan

Bún sạch chờ giải oan

Y tế

GiadinhNet - Trước “cơn bão” thông tin tinopal có trong bún đang “càn quét” thị trường, các chủ cơ sở sản xuất bún tại TPHCM mong chờ cơ quan chức năng giải oan cho bún sạch, khôi phục lòng tin của người tiêu dùng.

Sữa nhiễm khuẩn gây ngộ độc cấp tính

Sữa nhiễm khuẩn gây ngộ độc cấp tính

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đã có công văn yêu cầu các công ty báo cáo tình hình nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate do Công ty Fonterra - New Zealand sản xuất.

Lại lo với sữa nhiễm độc

Lại lo với sữa nhiễm độc

Xã hội

GiadinhNet - Hãng sữa đứng thứ tư thế giới Fonterra của New Zealand đang thu hồi trên toàn cầu hàng ngàn tấn sữa vì nghi vấn nhiễm độc, thông tin này lại thổi bùng sự lo lắng của người tiêu dùng VN.

Khẩn trương truy tìm màng bọc thực phẩm nhiễm độc

Khẩn trương truy tìm màng bọc thực phẩm nhiễm độc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu giám sát, kiểm nghiệm DEHA và những hóa chất thôi nhiễm độc hại khác đối với sản phẩm màng bọc bảo quản thực phẩm PVC.

Top