Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cà Mau đề nghị cân nhắc tính cấp thiết trường hợp đi dự đám cưới người thân

Thứ sáu, 10:00 10/09/2021 | Xã hội

Cà Mau đưa ra cụ thể ít nhất 16 hoạt động thật sự cần thiết, trong đó hầu hết các trường hợp đều phải được xem xét, cân nhắc để được cấp giấy đi đường.

 Cà Mau đề nghị cân nhắc tính cấp thiết trường hợp đi dự đám cưới người thân  - Ảnh 1.

Ngày 9/9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có thông tin cho biết, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với các địa phương, cơ quan này ra hướng dẫn danh mục các hoạt động thật sự cần thiết, cấp bách của người dân cần được cấp giấy đi đường để UBND cấp huyện xem xét, chỉ đạo UBND cấp xã áp dụng.

Theo đó, có ít nhất 16 trường hợp hoạt động của người dân thật sự cần thiết để được cấp giấy đi đường như đi chợ mua hàng hóa thiết yếu; đi làm thủ tục nhập học cho con, cháu (đầu năm học); đi mua thuốc uống, khám bệnh, điều trị bệnh theo lịch hẹn, không phải cấp cứu (không cấp giấy).

 Cà Mau đề nghị cân nhắc tính cấp thiết trường hợp đi dự đám cưới người thân  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng Cà Mau kiểm soát giấy đi đường của người dân (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương xem xét, cân nhắc việc cấp thiết từng trường hợp cụ thể khi cấp giấy như đi ngân hàng để đóng, rút tiền, chuyển tiền cho người thân có nhu cầu cấp bách; đi bưu điện, trung tâm giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa hoặc cơ quan quản lý nhà nước để làm giấy tờ đối với lĩnh vực cho phép; đi dự đám cưới, đám hỏi của người thân; đi tiêm chủng (trường hợp không có giấy mời hoặc lịch hẹn); đi đưa, rước người thân đi, về nhà (do giãn cách bị kẹt lại địa phương khác); đi sản xuất nông, lâm, thủy sản (đối với trường hợp cá nhân có nơi sản xuất cách xa nơi); trở về địa phương nơi cư trú do thất nghiệp, kẹt lại trước giãn cách... trong nội tỉnh.

Một số trường hợp tạo điều kiện nhưng cân nhắc từng trường hợp cụ thể như đi thăm, nuôi người nhà nằm viện; đi thăm hoặc chăm ông bà, cha mẹ, con cháu bị bệnh điều trị tại nhà; đi chăm con cháu, người thân (do trực phòng, chống dịch tuyến đầu, do cha mẹ bị đi cách ly...); đi đám tang nội ngoại, cha mẹ, anh em ruột bên vợ hoặc bên chồng.

Ngoài các trường hợp trên, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các địa phương xem xét, cân nhắc quyết định phù hợp cho từng trường hợp cụ thể hoặc báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho chủ trương với các công việc thật sự bức thiết khác.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định áp dụng Chỉ thị 15 ở tất cả các huyện, thành phố (trừ khu phong tỏa, khu cách ly y tế) trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh này yêu cầu từ 21h hôm trước đến 4h sáng hôm sau mọi người dân không được ra đường, trừ những trường hợp theo quy định. Người dân chỉ được lưu thông trong nội tỉnh đối với các trường hợp cần thiết và phải được Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy đi đường.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 40 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top