Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bị cáo nức nở trước vành móng ngựa

Thứ tư, 13:18 09/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sáng nay (9/9), Nguyệt - một trong 2 bị cáo trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề xôn xao dư luận - đã khóc nức nở, tỏ ra hối hận về việc làm của mình.

> Toàn cảnh vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sau 2 lần hoãn tòa, sáng nay (9/9) TAND quận Long Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Hai đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Nguyệt khai nhận: Bản thân đã từng có một đời chồng và 2 đứa con đẻ. Sau đó người chồng Nguyệt lâm bạo bệnh rồi qua đời. Không hiểu vì lý do gì, sau đó Nguyệt nhờ người thân chăm sóc 2 đứa con đẻ.

vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Bị cáo Phạm Thị Nguyệt khóc nức nở tại tòa

Cũng theo lời khai của Nguyệt, từ năm 1999 bị cáo nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên Hữu rồi sinh sống như vợ chồng tới trước thời điểm bị bắt giữ. Hai người đã đăng kí kết hôn vào năm 2014.

Tuy nhiên do đặc thù công việc bận rộn, nên anh Hữu rất ít khi ở nhà. Điều đáng nói trong khoảng thời gian từ 2012 đến thời điểm bị bắt, Nguyệt lại tiếp tục sinh sống cùng một người đàn ông khác tên Vũ.

Năm 2012, Nguyệt nhận nuôi cháu Phạm Đức Anh (năm nay 4 tuổi) làm con nuôi và nói dối cả anh Hữu và anh Vũ rằng đó là con của họ.

 

Hai phụ nữ buôn bán trẻ em chùa Bồ Đề có thể đối diện mức án nào? Hai phụ nữ buôn bán trẻ em chùa Bồ Đề có thể đối diện mức án nào?

GiadinhNet- Theo cáo trạng, hai đối tượng liên quan đến việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề là Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt sẽ bị truy tố về hành vi “mua bán trẻ em” theo khoản 1, điều 120 BLHS.

 

Cũng với hành vi tương tự, năm 2013, Nguyệt bỏ về Ninh Bình 1 thời gian rồi đột ngột thông báo với anh Hữu và anh Vũ rằng mới sinh đôi 2 cháu gồm: Phạm Gia Bảo và Phạm Gia Hân. Lần cuối cùng là vào năm 2014, khi Nguyệt nhận nuôi cháu Cù Nguyên Công (khi cháu đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề). Tất cả 4 cháu bé này, Nguyệt đều nhờ người đi làm hộ giấy chứng sinh, khai sinh nói rằng chúng đều là con đẻ của cô ta để hợp thức hóa.

Với tài nói dối của mình, cùng sự cả tin của 2 người đàn ông chót yêu cô mù quáng, Nguyệt đã vòi tiền chăm con, thậm chí là vay mượn tiền của anh Hữu và anh Vũ vào mục đích vụ lợi cá nhân.

Trả lời câu hỏi của HDXX, tại sao 4 cháu bé trên đều được nhận nuôi, mà Nguyệt lại dám khai man rằng là con đẻ của mình. Bị cáo này khóc nức nở nói rằng do xuất phát từ cái tâm, yêu thương trẻ con nên mới làm như vậy. Mặt khác, để sau này khi các cháu lớn lên không bị mặc cảm rằng mình là con nuôi.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top