Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại Hà Nội: Tạm giữ 2 nữ giáo viên

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại Hà Nội: Tạm giữ 2 nữ giáo viên

Pháp luật

GĐXH - Sau khi cháu bé nôn và ngất xỉu tại lớp, người thân đã đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, bé đã không thể qua khỏi.

Hà Nội: Công an điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở lớp mầm non

Hà Nội: Công an điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở lớp mầm non

Pháp luật

GĐXH - Trong lúc đang học tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), cháu bé có biểu hiện bất thường về sức khỏe và được đưa đi cấp cứu.

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông bị chém lìa chân trên phố

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông bị chém lìa chân trên phố

Pháp luật

GĐXH - Sau khi phát hiện ông H. đang đi bộ trên phố, Hoàng đã dừng xe để Đăng nhảy xuống dùng dao chém đứt lìa chân đối thủ.

Nhiều đối tượng thản nhiên vận chuyển ma túy qua chốt kiểm soát COVID-19

Nhiều đối tượng thản nhiên vận chuyển ma túy qua chốt kiểm soát COVID-19

Pháp luật

GiadinhNet – Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố phiên thứ 38, tối ngày 22/4, huyện Thường Tín và Mê Linh đã báo cáo về trường hợp vi phạm pháp luật ngay tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Hà Nội: Kỳ lạ 2 hiệu trưởng đi nước ngoài không xin phép phòng GD&ĐT và UBND huyện

Hà Nội: Kỳ lạ 2 hiệu trưởng đi nước ngoài không xin phép phòng GD&ĐT và UBND huyện

Xã hội

GiadinhNet – Một sự việc bất thường ở môi trường giáo dục TP. Hà Nội. Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi A và Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du (thuộc UBND huyện Thường Tín) đi Thái Lan trong giờ hành chính, nhưng lại không báo cáo, xin phép lãnh đạo ngành dọc là Phòng GD&ĐT và UBND huyện, mà chỉ được đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh thông qua.

Top