Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Kỳ lạ 2 hiệu trưởng đi nước ngoài không xin phép phòng GD&ĐT và UBND huyện

Thứ ba, 21:56 17/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Một sự việc bất thường ở môi trường giáo dục TP. Hà Nội. Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi A và Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du (thuộc UBND huyện Thường Tín) đi Thái Lan trong giờ hành chính, nhưng lại không báo cáo, xin phép lãnh đạo ngành dọc là Phòng GD&ĐT và UBND huyện, mà chỉ được đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh thông qua.

Nhiều tháng nay, dư luận ngành giáo dục huyện Thường Tín xôn xao việc UBND huyện Thường Tín tổ chức thanh tra việc 2 hiệu trưởng trường học trên địa bàn đi nước ngoài làm việc riêng trong giờ hành chính mà không báo cáo các cơ quan quản lý ngành dọc.

Câu chuyện bắt nguồn khi ngày 02/12/2016, ông Nguyễn Đức Thành – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi A (195 Trần Phú – huyện Thường Tín) và bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du lấy lý do giải quyết việc riêng của gia đình đã làm đơn xin ông Nguyễn Tiến Minh – Bí thư Huyện ủy huyện Thường Tín xác nhận cho phép đi Thái Lan vào ngày 02, 03, 06 tháng 2/2017.

Ông Nguyễn Tiến Minh đã ký xác nhận đồng ý cho 2 hiệu trưởng đi Thái Lan.


Ông Thành cho biết, hành động đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo UBND huyện và Phòng GD&ĐT của ông là thiếu sót.

Ông Thành cho biết, hành động đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo UBND huyện và Phòng GD&ĐT của ông là thiếu sót.

Sau khi có được chữ ký của ông Minh, ông Thành và bà Kiều Anh đã đi Thái Lan mà không hề báo cáo, xin phép lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, cũng như lãnh đạo UBND huyện Thường Tín.

Dư luận ngành giáo dục huyện Thường Tín bức xúc trước việc làm coi thường cấp trên của 2 hiệu trưởng này.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Trường – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết, trước thông tin tố cáo 2 hiệu trưởng đi Thái Lan không báo cáo, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra.

Quá trình kiểm tra cho thấy thời điểm đi Thái Lan, cả ông Thành và bà Kiều Anh đều không làm đơn xin phép Phòng GD&ĐT và UBND huyện Thường Tín.

“Thực tế 2 đồng chí này đều không có đơn xin phép phòng giáo dục cũng như UBND huyện, chỉ xin anh Minh (Bí thư huyện ủy - PV), thấy anh Minh bảo có ký...”, ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, trước hành vi trên đoàn kiểm tra kết luận ông Thành và bà Kiều Anh phải rút kinh nghiệm.

Theo tìm hiểu của PV, ông Thành và bà Kiều Anh có mối quan hệ là vợ chồng.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thành - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi A cho biết, tháng 2/2017, vợ chồng ông có sang Thái Lan để khảo sát 1 trường học cho con trai.

Trước việc trường học bên Thái Lan có gửi thư mời con ông sang học, cuối năm 2016, vợ chồng ông đã làm đơn xin ông Nguyễn Tiến Minh - Bí thư huyện ủy Thường Tín xác nhận cho phép đi Thái Lan và được ông Minh đồng ý.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị ông Thành cung cấp bản xác nhận có chữ ký của Bí thư huyện ủy thì ông Thành viện lý do không để ý đã để thất lạc giấy tờ.

Cũng theo ông Thành thì sau khi được đồng chí Bí thư huyện ủy ký vào lá đơn, vợ chồng ông đã quên không xin đóng dấu đỏ của Huyện ủy Thường Tín mà đi về luôn.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 33 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top