Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuấn Hưng, Phương Thanh, Hà Hoài Thu lên tiếng về vụ Công Phượng

Thứ tư, 17:30 19/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Liên tục trong mấy ngày qua dư luận “nổi bão” khi các chương trình truyền hình liên tục phát những phóng sự điều tra công phu để làm rõ tuổi thật sự của cầu thủ U19 Nguyễn Công Phượng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình nhưng cũng có không ít người phản đối

Mặc dù Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) đã vào cuộc kiểm tra thu thập văn bản thông tin cần thiết và ngày 13/11 Ban kiểm tra của VFF đã chính thức kết luận: Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995. Kết luận này hoàn toàn dựa trên những văn bản pháp lý, những thông tin được cung cấp bởi gia đình Công Phượng và chính quyền xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cho đến nay, những tranh cãi quanh câu chuyện tuổi thật của Công Phượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giadinh.net.vn đã có cuộc trò chuyện với một số nhân vật yêu bóng đá quanh câu chuyện này.

Tuấn Hưng: “Chúng ta sẽ bóp chết một tài năng”

Là một người “chung sống” với truyền thông nhiều năm nay, khi xem và đọc những gì truyền thông nói và viết về Công Phượng, tôi thực sự bức xúc.

Một chàng trai 19 tuổi chưa thực sự trưởng thành và thấu đáo về mọi mặt trong cuộc sống. Cậu ấy mê bóng đá và có thể trong đầu chỉ nghĩ cách nào đó xử lý bóng cho hay, ghi được những bàn thắng đẹp, thì tôi nghĩ cần phải tránh cho Phượng những áp lực không đáng có. Những bàn thắng Công Phượng mang đến đã thắp lửa cho triệu trái tim hâm mộ bóng đá của người Việt thời gian qua. Khi các chàng trai U19 khoác lên mình màu cờ, sắc áo của tổ quốc trong giải đấu vừa qua, chúng ta đã gác lại mọi thứ để trông chờ chiến thắng của họ. Và chính Công Phượng là người có công rất lớn mang lại chiến thắng cho tuyển U19 Việt Nam.

Lý do chúng ta lật lại lý lịch của Công Phượng là gì? Tôi cho rằng, tuổi tác không ảnh hưởng đến tài năng và sự phát triển của của cậu ấy, nó là một con số. Tôi cho rằng việc Công Phượng 19 tuổi hay 21 tuổi không chưa phải là chuyện quá ghê gớm đến mức chúng ta cứ ầm ĩ lên và coi cậu ấy như thể cậu ấy đã là người có lỗi như mấy ngày qua. Nếu tiếp tục như vậy, khả năng truyền thông sẽ “bóp chết” một tài năng là điều có thể xảy ra.

Phương Thanh: Ngon thì “đạp lên trên”, đừng “đạp xuống dưới”

Tôi theo dõi rất sát vụ này và tôi thấy một số cá nhân đã lợi dụng sóng truyền hình quốc gia để làm những chuyện quá nhảm nhí, không mang đến lợi ích gì cho khán giả cả. Sóng truyền hình quốc gia để đưa những vấn đề lớn lao của xã hội, liên quan đến hàng triệu con người… chứ ai lại đi “đánh” một người trẻ như vậy.

Tôi không quan tâm Công Phượng 19 hay 21 tuổi nhưng ai có tài năng, có đóng góp cho quốc gia thì nên tôn trọng, cổ vũ và ủng hộ. Nếu Công Phương có 25 tuổi cũng không đáng bị vạch ra như thế, có những thứ tiêu cực đáng vạch hơn chuyện đó. Công Phượng còn quá nhỏ, tương lai của em của còn quá dài… không nên làm tổn thương em và gia đình của em như vậy. Nếu các em có sai sao không vạch ngay từ đầu, bây giờ khi mọi chuyện đã êm xuôi lại bới móc ra để làm mọi chuyện thêm rối hơn. Ngon thì “đạp lên trên”, đừng “đạp xuống dưới”, đó là việc làm rất vô duyên.

Bản thân các em đang gánh vác một tránh nhiệm rất nặng nề nhưng quyền lợi chưa được bao nhiêu. Đá được thì khen, đá hỏng thìu chê. Những lúc gãy chân, chấn thương… ai là người biết đến. Sao chúng ta không ghi nhận những sự hy sinh của các em mà lại tìm cách để vùi dập một tài năng?

Hà Hoài Thu: Không đồng tình với cách làm của VTV

Tôi thấy việc VTV24 vào cuộc vụ này là đúng trách nhiệm của người làm báo. Cách họ đặt vấn đề (tức mở bài) rất thuyết phục, rất hợp lòng người nhưng cách giải quyết vấn đề và kết bài thì quá chán. Họ cất công về tận làng quê của Công Phượng tìm hiểu, phỏng vấn, gặp đủ nhân vật… nhưng cuối cùng lại không đưa ra được một kết luận cuối cùng. Đây là cách làm mà tôi không đồng tình một chút nào. Nó làm ảnh hưởng đến cá nhân Công Phương, gia đình em ấy và cả nền bóng đá Việt Nam. Đã “vạch áo” thì phải chỉ cho người ta biết “lưng” xấu chỗ nào, chứ ai lại vạch lên rồi để đó.

Bao nhiêu lâu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lấy lại được tình yêu giành cho bóng đá nước nhà, nhất là với những cầu thủ trẻ tuổi tài năng như Công Phương. Nhưng cách làm của VTV đã khiến mọi người bị lung lay.

Với tư cách là một khán giả theo dõi VTV, đáng ra, khi mọi việc chưa rõ ràng, VTV nên thầm lặng điều tra, tìm đủ bằng chứng… khi mọi việc đã “ba năm rõ mười” thì hẵng công khai trên sóng truyền hình.

Riêng Công Phương, tôi nghĩ Phượng dù còn ít tuổi nhưng cũng nên xác định cái nghề của mình như “làm dâu trăm họ”, có thể có người khen nhưng cũng có lúc sẽ có người chê. Công Phương nên chấp nhận đối diện với thực tế và đừng để những điều bên ngoài chi phối mình. Tất nhiên, đối diện với những chuyện như thế này mà bảo vượt qua ngay sẽ rất khó nhưng cũng không nên vì đó mà sao nhãng chuyện rèn luyện chuyên môn.

PGS.TS Văn Như Cương: “Tôi thực sự không hiểu, mục đích của VTV 24 phát phóng sự nêu vấn đề này để làm gì? Để “đánh” vào một đứa trẻ mới lớn, mới bộc lộ chút tài năng hay để làm gì? Trong khi xã hội còn bao nhiêu chuyện để có thể nêu. Trên thực tế, Công Phượng không có lý do gì để mà phải khai man tuổi. Nếu Công Phượng 19 tuổi thì đá U19, nếu Công Phượng nhiều tuổi hơn có thể đá U20, U21. Chuyện VTV24 phát sóng chương trình đi tìm tuổi của Công Phượng có chăng cũng chỉ để chèn ép đứa bé, để triệt hạ tài năng của nó”.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nhắn nhủ Công Phượng: “Công Phượng ơi! Em hãy ngẩng cao đầu, hướng về phía ánh sáng của tình yêu thương, niềm tin và hy vọng của hàng triệu trái tim Việt nam đang dành cho em để toả sáng, để cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Em hãy lắng tai nghe hàng triệu người đang gọi tên em, đang nói với em những lời chân thành chia sẻ, khích lệ, động viên em và hàng triệu âm thanh bật ra từ lồng ngực của sự vỡ oà sung sướng gọi tên em khi em ghi bàn... Trong hàng triệu, hàng triệu tín hiệu, âm thanh ấy có lời thì thầm của chị.

Hãy nghĩ đến con đường 40 km hàng ngày mẹ Hoa nhịn đói, gò lưng đạp xe đưa em đi tập bóng để quyết tâm!

Hãy bước qua dư luận như em đã từng vượt qua hàng phòng ngự để đưa bóng vào lưới của đối phương! Hãy coi dư luận như những người thợ đang xây những bậc thang trên bục danh dự để em bước lên nhận cúp vàng mang vinh quang về cho Tổ quốc!

Hãy mỉm cười cảm ơn dư luận và khẳng định thêm một lần cùng Ga-li-lê rằng:

“Dù sao thì trái đất vẫn quay”

 

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 9 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 22 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top