Hà Nội
23°C / 22-25°C
Công an vào cuộc, lộ kẻ dọa nạt trường của PGS Văn Như Cương

Công an vào cuộc, lộ kẻ dọa nạt trường của PGS Văn Như Cương

Xã hội

GiadinhNet - Không lâu sau khi bị nhiều người gọi điện tới xưng danh lãnh đạo thanh tra Bộ GD&ĐT, Công an và Bộ GD&ĐT đã cử cán bộ tới trường Lương Thế Vinh để làm sáng tỏ vụ việc.

PGS Văn Như Cương “tố” người xưng "lãnh đạo" Bộ GD&ĐT dọa nạt nhà trường

PGS Văn Như Cương “tố” người xưng "lãnh đạo" Bộ GD&ĐT dọa nạt nhà trường

Xã hội

GiadinhNet - PGS Văn Như Cương vừa chia sẻ câu chuyện trường Lương Thế Vinh bị một loạt “cán bộ”, “lãnh đạo” tự xưng là lãnh đạo Bộ GD&ĐT để dọa nạt nhà trường.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi “nín thở” chờ phương án xét tuyển vào trường chuyên, trường công lập chất lượng cao, hàng nghìn phụ huynh Hà Nội cũng đã chen chân mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 tại một trường dân lập.

PGS Văn Như Cương nói về “khủng hoảng” tuyển sinh lớp 6

PGS Văn Như Cương nói về “khủng hoảng” tuyển sinh lớp 6

Xã hội

GiadinhNet - Trước sự thay đổi nhanh chóng trong phương thức tuyển sinh vào lớp 6 THCS, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã viết trên Facebook cá nhân những chia sẻ tâm huyết và thẳng thắn.

Cấm thi vào lớp 6: PGS Văn Như Cương lo “đổ cổng trường”

Cấm thi vào lớp 6: PGS Văn Như Cương lo “đổ cổng trường”

Xã hội

GiadinhNet - Không ít phụ huynh có con đang học lớp 5 băn khoăn không biết con mình vào lớp 6 ra sao trước quy định cấm thi vào lớp 6 của Bộ GD&ĐT. Trong khi đó, lãnh đạo một số trường THCS cho biết, đến giờ vẫn chưa biết phải tổ chức tuyển sinh khối 6 như thế nào.

PGS Văn Như Cương lo “sáng kiến” giáo dục sẽ diệt động lực của học sinh

PGS Văn Như Cương lo “sáng kiến” giáo dục sẽ diệt động lực của học sinh

Xã hội

GiadinhNet - PGS Văn Như Cương cho rằng, hàng loạt những “sáng kiến” làm thay đổi giáo dục trong thời gian gần đây sẽ làm giảm áp lực, thậm chí “tiêu diệt” động lực học tập của học sinh.

Nữ sinh  bị đuổi học vì “bỏ diễn văn nghệ”: Nhà giáo ưu tú cũng phải "sốc"

Nữ sinh bị đuổi học vì “bỏ diễn văn nghệ”: Nhà giáo ưu tú cũng phải "sốc"

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục cho rằng, quyết định đình chỉ học sinh “bỏ biểu diễn văn nghệ” của trường THPT Dân lập Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) là hết sức vội vàng, gây phản tác dụng về công tác giáo dục.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi “xông xênh”, chỗ “bọt bèo”

Thưởng Tết giáo viên: Nơi “xông xênh”, chỗ “bọt bèo”

Xã hội

GiadinhNet - Chuyện thưởng Tết cho giáo viên được các trường áp dụng theo nhiều cách khác nhau, có sự chênh lệch giữa nơi tiền triệu, chỗ chỉ tiền trăm.

Tuấn Hưng, Phương Thanh, Hà Hoài Thu lên tiếng về vụ Công Phượng

Tuấn Hưng, Phương Thanh, Hà Hoài Thu lên tiếng về vụ Công Phượng

Giải trí

GiadinhNet - Liên tục trong mấy ngày qua dư luận “nổi bão” khi các chương trình truyền hình liên tục phát những phóng sự điều tra công phu để làm rõ tuổi thật sự của cầu thủ U19 Nguyễn Công Phượng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình nhưng cũng có không ít người phản đối

Những thầy hiệu trưởng đặc biệt ở Việt Nam

Những thầy hiệu trưởng đặc biệt ở Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet – Hiệu trưởng nhảy Hip hop trong lễ khai giảng, hiệu trưởng 35 tuổi trẻ nhất Việt Nam hay 87 tuổi vẫn làm hiệu trưởng… là những thầy hiệu trưởng gây ấn tượng đặc biệt ở Việt Nam.

Đề án ngoại ngữ quốc gia: Giáo viên chưa đạt chuẩn, làm sao dạy học sinh?

Đề án ngoại ngữ quốc gia: Giáo viên chưa đạt chuẩn, làm sao dạy học sinh?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, qua 3 năm triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, một số địa phương có kết quả tốt.

Môn giáo dục công dân: Thầy Văn Như Cương cũng không hiểu

Môn giáo dục công dân: Thầy Văn Như Cương cũng không hiểu

Xã hội

GiadinhNet - Giáo dục công dân là môn học rất quan trọng trong việc rèn dũa nhân cách, dạy làm người cho học sinh. Thế nhưng trong trường học, môn học này chỉ được coi là “phụ” và chương trình sách giáo khoa khô khan, dẫn đến tình trạng học sinh khó hiểu, học thụ động.

Dự kiến bỏ thi đại học sau năm 2015: Sẽ có cuộc đua “chạy” điểm, học bạ đẹp?

Dự kiến bỏ thi đại học sau năm 2015: Sẽ có cuộc đua “chạy” điểm, học bạ đẹp?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, dự kiến từ sau 2015, kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 2 môn, xóa bỏ kỳ thi ĐH… Dù hoan nghênh chủ trương cải cách giáo dục này nhưng một số chuyên gia lại tỏ ra lo lắng, nếu không có cách làm hợp lý sẽ xuất hiện cuộc đua mới của phụ huynh: “chạy” học bạ đẹp cho con.

Cám cảnh nhà nghèo lo đồng phục cho con

Cám cảnh nhà nghèo lo đồng phục cho con

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học này, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản quy định không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới để khuyến khích tiết kiệm. Tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh vẫn khổ vì đồng phục.

Cấp nào cũng dùng được sách giáo khoa điện tử

Cấp nào cũng dùng được sách giáo khoa điện tử

Xã hội

GiadinhNet - Trong 2 tiếng đồng hồ diễn ra giao lưu, các khách mời: PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường PTDL Lương Thế Vinh, bà Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và ông Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc Công ty EDC đã giải đáp rất nhiều băn khoăn của các bậc cha mẹ về sách giáo khoa điện tử.

14h chiều nay giao lưu trực tuyến: Sách giáo khoa điện tử dành cho ai?

14h chiều nay giao lưu trực tuyến: Sách giáo khoa điện tử dành cho ai?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/6, sách giáo khoa điện tử chính thức ra mắt. Tuy nhiên dư luận và phụ huynh học sinh đặt ra rất nhiều băn khoăn xung quanh việc sử dụng sách giáo khoa điện tử này. Các vị khách mời trong Chương trình giao lưu trực tuyến gồm PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường PTDL Lương Thế Vinh (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và ông Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc Công ty cổ phần Sách điện tử giáo dục (EDC) – đơn vị thành viên của NXB Giáo dục sẽ giải đáp các băn khoăn của các bậc cha mẹ.

Top