Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất 300.000 đồng/ngày để “được”… đánh!

Thứ bảy, 08:29 09/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gia đình một cháu bé 3 tuổi học tại ngôi trường mầm non Ánh Dương ở quận 3, TP HCM đang làm đơn khiếu nại chuyện sau khi đi học về, con của họ bị đánh vằn vện khắp mông.

Mất 300.000 đồng/ngày để “được”… đánh! 1
Ảnh minh họa.
 
Khi đơn khiếu nại này được chuyển đến, Hiệu trưởng nhà trường bảo lúc đó bà mới biết sự vụ, mới tá hoả tổ chức họp khẩn giáo viên và kiểm tra lại camera ghi hình tại các lớp học. Kết quả sao? Không phát hiện ra giáo viên phụ trách lớp của cháu bé đánh cháu. Tuy nhiên, “chỉ phát hiện ra, cô giáo có dùng tay phát vào người hầu hết các cháu trong lớp” (trong đó có cậu bé bị đánh bầm tím cả mông). Gia đình bảo những vết lằn trên mông con mình là do vật cứng dài kiểu như roi tạo thành chứ không phải là dấu vết của việc dùng tay phát vào người. Phía nhà trường thì bảo rằng, camera cũng không đủ các góc độ quay, có cả những góc khuất không quay được và trong buổi học ngày hôm đó, cháu bé bị đánh cũng có tới 10 phút không xuất hiện trong máy quay.

Dư luận bấy nay chẳng lạ chuyện các cháu bé tuổi mầm non bị đánh tơi tả tại các trường học tư thục, các cơ sở giữ trẻ tư nhân. Dư luận từng biết không ít những bảo mẫu, những cô giáo mầm non “chà đạp” (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lên lưng, lên mặt, lên người các “mầm non” kiểu như bảo mẫu Quản Thị Kim Hoa… Thế nhưng, đó là chuyện ở các cơ sở giữ trẻ, các trường mầm non hạng “bình dân” hoặc ở những nơi khuất nẻo, kém “văn minh”. Đằng này, sự vụ xảy ra ngay giữa quận 3, quận giàu sang số một ở một đô thị phát triển nhất đất nước và với một cơ sở đào tạo cũng danh giá không kém. Theo các bậc phụ huynh cho con học ở đây, mỗi tháng họ mất cho việc học của con tới 9 triệu đồng. Nghĩa là, mỗi một ngày, một cháu bé ở đây “cống nộp” cho nhà trường tận 300.000 đồng. Mất tới 300.000 đồng/ngày để bị đánh tơi tả như trường hợp trên đây thì quả là quá… tội!

Mất nhiều tiền để bị đánh đã đau. Đau hơn nữa là việc dạy dỗ con trẻ kiểu này là một cách làm vô cùng phản giáo dục. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, lứa tuổi mầm non (khoảng 2-5 tuổi) là giai đoạn hình thành nhân cách quan trọng nhất của con người. Thế mà, ngay từ lúc này, thay vì những lời hay ý đẹp của người giáo viên dạy bảo, chỉ bày, cái trẻ em được hưởng là… đòn roi? Bạo hành không chỉ là hành vi trái luật pháp, trái luân thường, đạo lý, trái với nguyên tắc giáo dục mà còn làm khắc sâu dấu ấn xấu trong trái tim và khối óc con trẻ.

Bố mẹ mất nhiều tiền để con trẻ bị đánh đã đau. Bố mẹ mất nhiều tiền để “thuê” người khắc in những dấu ấn xấu, góp phần hình thành những tính cách xấu cho thế hệ tương lai của mình, nỗi đau còn gấp vạn lần.
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Tường Minh
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top