Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đơn khiếu nại

Hải Dương: Tống tiền Cảnh sát giao thông, nam thanh niên bị bắt giữ

Hải Dương: Tống tiền Cảnh sát giao thông, nam thanh niên bị bắt giữ

Pháp luật

GĐXH - Sau khi gửi đơn, Nam liên lạc với cán bộ CSGT và ra điều kiện muốn được rút đơn phải đưa 10 triệu đồng. Nếu không đưa tiền, đối tượng dọa sẽ đưa vụ việc ra tòa, cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ, gây mất uy tín của cán bộ...

Người dân khiếu nại về đất đai chiếm trên 60%

Người dân khiếu nại về đất đai chiếm trên 60%

Xã hội

GiadinhNet - Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại Báo cáo của Chính phủ nhận định từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, tình hình đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư khiếu nại với trên 60%.

Vụ tố cáo thương binh, TNXP giả tại Hà Nội: Bộ LĐ,TB&XH 2 lần ra văn bản không xong

Vụ tố cáo thương binh, TNXP giả tại Hà Nội: Bộ LĐ,TB&XH 2 lần ra văn bản không xong

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc công dân phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) gửi đơn khiếu nại về hiện tượng thương binh, Thanh niên xung phong “dởm” trên địa bàn, Bộ LĐ,TB&XH đã gửi văn bản lần thứ 2 để “thúc” Sở LĐ,TB&XH Hà Nội trả lời.

Chuyện lạ ở Hải Dương: Không có bằng cấp 3 vẫn được làm Trưởng phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Chuyện lạ ở Hải Dương: Không có bằng cấp 3 vẫn được làm Trưởng phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Xã hội

GiadinhNet - "Qua xác minh, đúng là anh Th. không có bằng cấp 3 và việc này đã được anh ấy nhận thức rõ. Tuy nhiên, trong hồ sơ của anh Th. có bằng Đại học Luật...", ông Thăng cho biết.

Cái chết bí ẩn sau cuộc rượu

Cái chết bí ẩn sau cuộc rượu

Pháp luật

GiadinhNet - Cái chết của anh Hoàng Văn Đại (SN 1991, trú tại thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) được cơ quan công an kết luận không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên phía gia đình đã làm đơn gửi Báo GĐ&XH cho rằng anh Đại đã bị đánh chết.

TP.HCM: UBND quận thua kiện cụ bà 74 tuổi

TP.HCM: UBND quận thua kiện cụ bà 74 tuổi

Pháp luật

GiadinhNet - TAND Q.2 đã quyết định tuyên UBND Q.2 phải hủy bỏ quyết định thu hồi đất trái pháp luật đối với cụ bà 74 tuổi về việc thu hồi 675,7 m2 đất. Và dự án Gateway Thảo Điền của CT Sơn Kim phải trả lại đất cho gia đình bà.

Kiện đòi bạn gái cũ trả lại "tình phí" sau 2 năm yêu nhau

Kiện đòi bạn gái cũ trả lại "tình phí" sau 2 năm yêu nhau

Bốn phương

Một cô gái trẻ ở Nga choáng váng khi nhận được đơn khiếu nại của bạn trai cũ, đòi cô trả lại số tiền mà anh ta đã chi trong thời gian yêu nhau.

TP.HCM: Vụ UBND quận 2 bị kiện tiếp tục hoãn tòa

TP.HCM: Vụ UBND quận 2 bị kiện tiếp tục hoãn tòa

Pháp luật

GiadinhNet – Do chồng chéo về khởi kiện, khiếu nại trong vụ việc lùm xùm vụ án người dân tại P.Thảo Điền khiếu kiện UBND Q.2 tiếp tục trì hoãn.

Hà Nội: Phường Đại Mỗ làm ngơ trước chỉ đạo xử lý sai phạm về quản lý đất đai

Hà Nội: Phường Đại Mỗ làm ngơ trước chỉ đạo xử lý sai phạm về quản lý đất đai

Pháp luật

GiadinhNet – Gần 4 năm qua, các cơ quan trung ương đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo TP. Hà Nội và quận Nam Từ Liêm xem xét xử lý sai phạm quản lý đất đai của cán bộ phường Đại Mỗ nhưng đến nay kết luận giải quyết vẫn “bặt vô âm tín”.

Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Vẫn còn cán bộ tòa án vi phạm

Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Vẫn còn cán bộ tòa án vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày làm việc thứ hai (22/3), kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC)Nguyễn Hòa Bình đã báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2011-2016.

Người tự nhận là chủ 5 triệu yen bổ sung giấy tờ gì?

Người tự nhận là chủ 5 triệu yen bổ sung giấy tờ gì?

Xã hội

Sau khi chị Hồng ve chai nộp đơn khiếu nại Công an quận Tân Bình, bà Ngọt cũng đến bổ sung giấy tờ nhằm chứng minh quyền sở hữu đối với số tiền 5 triệu yen.

Bố mẹ hay khiếu kiện, con muộn chồng?

Bố mẹ hay khiếu kiện, con muộn chồng?

Xã hội

GiadinhNet - Theo bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1969, trú tại cụm 1, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội), vì vợ chồng bà có đơn khiếu kiện liên quan đến đất đai mà trong lý lịch của con gái bà, địa phương đã nhận xét không thỏa đáng, dẫn đến việc con bà vẫn chưa… lấy được chồng. Chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu thực hư sự việc này.

Mất 300.000 đồng/ngày để “được”… đánh!

Mất 300.000 đồng/ngày để “được”… đánh!

Xã hội

GiadinhNet - Gia đình một cháu bé 3 tuổi học tại ngôi trường mầm non Ánh Dương ở quận 3, TP HCM đang làm đơn khiếu nại chuyện sau khi đi học về, con của họ bị đánh vằn vện khắp mông.

Top