Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM linh hoạt phương án giảng dạy đón học sinh đi học trực tiếp sau dịch COVID-19

Thứ ba, 18:31 04/01/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Sáng 4/1, thêm 4 khối lớp 7, 8, 10, 11 ở TP.HCM đi học trực tiếp trở lại sau 8 tháng gián đoạn vì COVID-19, các trường cũng nỗ lực hết sức, chuẩn bị cơ sở vật chất, linh hoạt phương án giảng dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bà Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng nhà trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) cho biết, như các trường khác, học sinh đến trường sẽ được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và hướng dẫn giãn cách, đi lên lớp học. Trong sáng 4/1, tỷ lệ học sinh lớp 8 đến trường đông hơn nhiều so với khảo sát trước trước đó, khối lớp 8 và lớp 9 của trường gồm 28 lớp, sĩ số mỗi lớp từ 30-35 học sinh.

TP HCM linh hoạt phương án giảng dạy đón học sinh đi học trực tiếp sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn từ cổng.

Theo bà Trâm, để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường học trực tiếp, nhà trường chia ca, chia giờ cho học sinh tới trường và tổ chức di chuyển ở 6 cầu thang để không xảy ra tình trạng đông đúc, ùn tắc. Giờ ra chơi, các em được thầy cô dạy tiết thứ 2 ở lại quản lý, chỉ cho phép đi rửa tay, đi vệ sinh chứ không xuống sân trường. Nhà vệ sinh thì cũng có nhân viên văn phòng đứng để kiểm soát, ổn định, không cho học sinh vào quá đông, yêu cầu rửa tay sau khi đi vệ sinh...

Đối với quy trình xử lý F0, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm làm công tác tư tưởng với phụ huynh trước khi đến trường. Do đó, nếu xảy ra các vấn đề về sức khỏe, phụ huynh phải báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để theo dõi. Ở lớp, học sinh được bố trí ngồi học theo sơ đồ, nên nếu xảy ra trường hợp nghi nhiễm thì rất dễ khoanh vùng, xử lý.

TP HCM linh hoạt phương án giảng dạy đón học sinh đi học trực tiếp sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Học sinh được bố trí ngồi học theo sơ đồ, nên nếu xảy ra trường hợp nghi nhiễm thì rất dễ khoanh vùng, xử lý.

Về chương trình học, trong tuần đầu tiên học trở lại, học sinh sẽ được tổ chức ôn tập. Mỗi một lớp sẽ có thiết bị để truyền lại hình ảnh thầy cô đứng dạy trực tiếp đến cho học sinh học online ở nhà để cùng học. Riêng với trường hợp các em học sinh còn ở quê, ở tỉnh, để tạo điều kiện cho các em, nhà trường đã có thông báo cho phụ huynh sau Tết Nguyên đán có thể tới trường để thi.

Tại trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 15 học sinh lớp 12 vắng mặt, trong đó có 3 em bị F0 tại nhà và 12 học sinh F1. Bên cạnh đó, học sinh lớp 10 chỉ đến trường một nửa, nửa còn lại sẽ học buổi chiều. Học sinh mỗi lớp ở trường chỉ 30 em, nên không thực hiện việc tách lớp. Trường tổ chức việc giảng dạy theo cấp độ dịch mà thành phố công bố. Trong đó, học sinh sẽ được học từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày từ 3 đến 4 tiết, theo theo từng khối lớp. Học sinh khối 12 sẽ học 24 tiết/tuần, lớp 10 và 11 sẽ học 18 tiết/tuần, còn lại sẽ được giảng dạy trực tuyến. Sau mỗi buổi học, trường trung học phổ thông Nguyễn Du sẽ thực hiện việc tổng vệ sinh, đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch.

Tại trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh (Quận 3) có 6 lớp 7, 8, 9 (mỗi khối 2 lớp) nên đảm bảo đúng yêu cầu giãn cách phòng chống dịch trong lớp. Theo lãnh đạo nhà trường, các lớp đều được tách làm 2, giáo viên phụ trách giờ học dạy song song cả hai bên. Nếu giáo viên dạy một phòng thì phòng kia các học sinh sẽ ôn lại bài học và ngược lại.

TP HCM linh hoạt phương án giảng dạy đón học sinh đi học trực tiếp sau dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Phòng y tế của trường THCS Lương Thế Vinh.

Trường cũng chuẩn bị khẩu trang y tế, kit test COVID-19 nhanh, phân chia cổng vào ra, cầu thang cho từng khối lớp, cử giáo viên thực hiện việc đo thân nhiệt, nhắc nhở học sinh và khách đến liên hệ công tác phải rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế ngay từ cổng. Ngoài ra, trường cũng có đầy đủ phòng cách ly, phòng dự phòng để chuẩn bị phương án sẵn sàng khi xuất hiện F0 bên trong nhà trường. Giáo viên cũng đã được tập huấn đầy đủ về kiểm tra y tế học sinh, tách học sinh ra khỏi lớp để không làm các em còn lại hoang mang, báo với cơ quan quản lý và y tế địa phương, phụ huynh…

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 5 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 9 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 14 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 14 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 ngày trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top