Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Thứ năm, 15:07 28/03/2024 | Pháp luật

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép. Đáng chú ý, trong vòng 1 năm những đối tượng này đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho gần 500 người Trung Quốc.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983, trú tại Quận 12, TP HCM); Nguyễn Văn Tường (SN 1986; ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Đoàn (SN 1983); Bùi Văn Sơn (SN 1992); Lê Quang Quân (SN 1995) cùng trú huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Vũ Tiến Thuật (SN 1982); Trần Trung Nghĩa (SN 1991); Phạm Văn Thủy (SN 2000); Nguyễn Văn Độ (SN 1986) cùng trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Tiến Cường (SN 1996, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) và Đỗ Hồng Quân (SN 1977, trú TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/4/2023, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Phạm Văn Thủy lái xe ô tô BKS 14A-496.41 đang giao 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Tiến Cường tại tuyến đường Đặng Kinh (phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Cùng thời điểm này, tại Trạm thu phí Việt Hưng, thuộc cao tốc Hải Phòng- Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện Trần Trung Nghĩa đang lái xe ô tô BKS 14A-227.25 chở 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để giao cho Nguyễn Văn Đoàn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng trên về trụ sở để phối hợp xác minh làm rõ.

Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022, một phụ nữ tên Bi (không rõ lai lịch) liên lạc qua mạng xã hội Wechat và Telegram để thuê Tiến, Tường tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Với phương thức trên, trong thời gian khoảng một năm, các đối tượng này đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho gần 500 người Trung Quốc, theo các tuyến qua khu vực biên giới TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó xuất cảnh sang Campuchia, thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm bị can này có nhiều đối tượng đã có tiền án gồm: Nguyễn Xuân Tiến có 3 tiền án về các tội đưa hối lộ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Văn Độ đều có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Đỗ Hồng Quân có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa, Hội xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tường 10 năm tù, Nguyễn Văn Đoàn 12 năm tù; Vũ Tiến Thuật, Phạm Văn Thủy và Nguyễn Văn Độ cùng 8 năm 6 tháng tù; Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Tiến Cường và Bùi Văn Sơn cùng 7 năm 6 tháng tù; Đỗ Hồng Quân và Lê Quang Quân cùng 7 năm tù.

Xem thêm video đang được quan tâm:

tàu hàng đâm sập cầu Mỹ, 6 người thiệt mạng

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top