Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công 4 triệu đồng/chuyến

Thứ năm, 22:54 04/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Lình, Thành khai nhận được một người tên Hùng thuê chở người nhập cảnh trái phép với giá 4 triệu đồng/chuyến và trước đó các đối tượng này đã chở trót lọt được 2 chuyến...

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) cho biết, vào sáng qua (3/5) đơn vị phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Thông tin ban đầu được biết, vào hồi 9h40, ngày 3/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) thực hiện nhiệm vụ tại km56 +100 (QL18C, thuộc thôn Phai Làu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu), phát hiện 2 nam thanh niên là Chìu Quay Lình (điều khiển xe máy BKS 14M1-076.74, chở hai người Trung Quốc) và Lỷ Hữu Thành (điều khiển xe máy BKS 14M1-027.98, chở theo một người Trung Quốc). Cả hai đối tượng Lình và Thành đều sinh năm 2005 và trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh).

Chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công 4 triệu đồng/chuyến - Ảnh 1.

Các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ

Sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã vứt xe máy lại bỏ chạy và trốn vào rừng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ được Lình và Thành.

Qua khai thác nhanh, cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng người nước ngoài ngồi sau xe máy gồm: Su Tia Cheng (Tô Thiết Thành, SN 1997), Li Wen Zhu (Lý Văn Trúc, SN 1996) và Jiang Hai Song (Giang Hải Tùng, SN 1997), đều trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Lình và Thành khai nhận chở 3 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu về khu vực Đồi Chè, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà để lấy tiền công. Khi đang thực hiện thì bị bắt giữ.

Các đối tượng này được một người tên Hùng (từ bên Trung Quốc) thuê chở người nhập cảnh trái phép với giá 4 triệu đồng/chuyến. Trước khi bị bắt giữ, Lình và Thành đã chở trót lọt được 2 chuyến vào ngày 26/4, 29/4. Đến lần thứ 3 khi đang đưa các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra các đối tượng người Trung Quốc khai rằng: Bản thân họ có mở một quán ăn vặt tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau đó Jiang Hai Song lên mạng xã hội liên hệ với một người Trung Quốc và người này nói có thể giúp 3 đối tượng sang Campuchia mở quán ăn có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình nhập cảnh vào Việt Nam để quá cảnh sang Campuchia thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xử lý gần 16.000 ma men trong 5 ngày nghỉ lễ

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top