Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng sâu răng, hóa ra viêm xoang

Thứ năm, 08:29 25/11/2010 | Tin tức - Sự kiện

Nhiều người bị viêm xoang nặng mà không hề biết bệnh lại bắt nguồn từ chính hàm răng. Có trường hợp răng mọc đâm thủng xoang, gây viêm nặng.

Anh Vũ Thiện Bắc, 36 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình đã chịu cảnh viêm xoang cả năm nay. Lúc nào anh cũng phải “kè kè” bên mình một chiếc khăn mùi xoa để lau mũi vì nước mũi chảy liên tục. Thêm vào đó, anh còn bị đau nhức răng mà theo anh là do răng bị sâu.

Răng đâm cả vào xoang

Do việc nhà nông bận rộn, lại nghe nói viêm xoang khó chữa khỏi nên anh Bắc không đi khám mà cố “chịu trận”. Gần đây, anh thấy tình trạng bệnh ngày càng khó chịu, cả vùng mặt đau nhức, nước mũi chảy đặc, nhiều lúc trông như mủ và có mùi hôi bốc ra. Mấy chiếc răng sâu cũng lung lay như muốn rụng khiến anh lo lắng, nhất là khi nghe nhiều người nói có thể anh bị ung thư.

Tá hỏa đi khám, Bắc “thoát án” ung thư nhưng bệnh cũng khá trầm trọng. Hóa ra anh không phải bị sâu răng mà là u nang chân răng. Do để quá lâu, vùng viêm nhiễm lan lên xoang gây viêm xoang. Bắc còn có nguy cơ rụng mất mấy chiếc răng do chân răng bị phá hủy. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ngay để lấy khối u ra.
 
Bệnh về răng nếu không chữa sớm có thể ảnh hưởng đến cả "hàng xóm" của nó như gây viêm xoang.
 
Bác sĩ Khuất Huy Chức, phụ trách phòng khám Răng Xinh, Trần Duy Hưng (Hà Nội) cho biết tình trạng bệnh răng ảnh hưởng đến xoang khá phổ biến bởi xương hàm trên và răng hàm trên có liên quan chặt chẽ với xoang hàm. Có những trường hợp răng mọc lạc chỗ, mọc ngược, mọc ngầm. Khi chân răng (mầm răng) ăn quá sâu, lấn tận vào mặt dưới của xoang hàm thì có thể sẽ phá hủy mặt dưới xoang hàm, xuyên thủng để nằm sâu vào trong xoang, gây tổn thương và viêm xoang. Người bệnh sẽ có cảm giác đau nhức vùng xương xung quanh mũi. Trường hợp này dễ dàng phát hiện khi chụp X-quang xoang. Bác sĩ mổ lấy mầm răng ra là sẽ chấm dứt được tình trạng đau nhức.

Nhiều người bị viêm xoang, thậm chí rất nặng chỉ vì viêm chân răng, viêm quanh cuống, viêm tủy răng, rò tủy chân răng. Có những trường hợp do can thiệp điều trị  răng hàm trên không đúng nên răng tụt vào trong xoang, gây dị vật xoang hàm, hay vỡ mặt dưới xoang hàm do nhổ răng… Các tổn thương này nếu điều trị không tốt, không triệt để, duy trì tình trạng viêm nhiễm quá lâu sẽ dấn đến bị u nang chân răng, lâu ngày khối u này phát triển, lấn lên xoang gây viêm xoang. U nang còn có thể gây rụng một vài hay thậm chí là hàng loạt chiếc răng do viêm nhiễm làm cuống răng rộng ra, chân răng lỏng, hoại tử khiến răng không còn chỗ bám.

Dễ nhầm với ung thư

Bác sĩ Chức cho biết, u nang răng có hai loại chủ yếu: u nang chân răng và u nang thân răng. Trong đó u nang chân răng có thể phát hiện sớm khi thấy răng bị đổi màu bất thường, đến lúc nặng mới xuất hiện các triệu chứng như chảy mủ, đau ở vùng có u, răng bị lung lay, sưng mặt ở vùng xương hàm... Còn u nang thân răng thì khó phát hiện hơn, bắt nguồn từ một chiếc răng ngầm, sau đó phát triển thành u nang, phải qua thăm khám định kỳ mới phát hiện được.

Nếu bị viêm xoang do u nang chân răng, triệu chứng ở răng là đau nhức trong chân răng, răng lung lay một vài cái hay nếu vùng tổn thương rộng thì có thể lung lay hàng loạt. Chức năng nhai nuốt và nói đều bị ảnh hưởng. Còn ở xoang có các biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, khó thở, hơi thở hôi, đau nhức vùng đầu mặt… Tuy nhiên khác với các loại viêm xoang khác, viêm xoang hàm do răng chỉ có biểu hiện bệnh ở một bên hốc mũi. Điều đặc biệt là dịch tiết có màu như xanh, nâu như mủ, nhiều khi còn kèm theo một ít máu, người bệnh rất đau đớn nên dễ nhầm với ung thư sàng hàm. Để chẩn đoán phân biệt, các bác sĩ sẽ phải sinh thiết tế bào tại hốc mũi, trong lòng xoang.

Cần kết hợp điều trị cả răng và xoang

Bác sĩ Chức cho rằng, trong trường hợp viêm xoang do u nang ở răng, quá trình điều trị đòi hỏi nhiều biện pháp can thiệp khá phức tạp, kết hợp đồng bộ cả  chuyên khoa răng hàm mặt và chuyên khoa tai mũi họng.

Trước hết, các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật bóc tách u nang đi. Sau đó nếu cần sẽ phải tiến hành ghép xương, tái tạo vùng xương đã bị tổn thương đế lấy lại hình dáng cho xương hàm. Bên cạnh đó còn phải kết hợp điều trị cả xoang để chấm dứt tình trạng viêm nhiễm một cách triệt để.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, trước đây viêm xoang do bệnh về răng thường khó phát hiện nguyên nhân nên bệnh nhân chỉ điều trị riêng về xoang nên bệnh khó khỏi dứt điểm, thường kéo dài và trở nên trầm trọng. Nhưng đến nay, các phương tiện, máy móc hiện đại giúp phát hiện bệnh rất dễ dàng. Khi bệnh nhân đến khám xoang, qua chụp phim nếu phát hiện nguyên nhân từ răng, các bác sĩ tai mũi họng sẽ yêu cầu bệnh nhân khám thêm chuyên khoa răng hàm mặt, có thể chụp phim toàn bộ răng để tìm ra chính xác răng và vùng bị tổn thương để phối hợp điều trị.

Tốt nhất, nên duy trì thói quen đi khám răng và tai mũi họng định kỳ vì hai bộ phận này có thể ví như "cửa ngõ" của cơ thể, rất dễ bị viêm nhiễm, tác động từ môi trường bên ngoài. Khi bệnh được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời vừa dễ khỏi lại đỡ tốn kém tiền của, thời gian.

Theo Báo Đất Việt

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top