Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013: Nỗ lực giảm số ca nhiễm HIV mới

Thứ tư, 10:39 04/12/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013: Nỗ lực giảm số ca nhiễm HIV mới 1

Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV.  Ảnh: P.V

Năm 2013, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS được phát động từ ngày 10/11 - 10/12 với chủ đề chính “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, nhằm truyền thông vận động người dân thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV, tăng cường tiếp cận, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Những kết quả đáng khích lệ 

“Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV. Nhưng vẫn còn nhiều thách thức lớn phải vượt qua. Điều quan trọng là Việt Nam cần tập trung các nguồn lực quý báu của quốc gia vào ba ưu tiên: Đúng người, đúng chỗ và mở rộng các chương trình can thiệp có hiệu quả nhất”.

(TS Kristan Schoultz, Giám đốc Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) Việt Nam, Chủ tọa Nhóm phối hợp chương trình về HIV của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)

Mục tiêu của Tháng hành động năm 2013 là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; Đồng thời, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của người dân, đặc biệt là của những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.

Đánh giá về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong hơn 20 năm qua, tại Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ 5 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm HIV mới” do Bộ Y tế tổ chức ngày 2-3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như việc kiểm soát không để dịch HIV gia tăng, số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS ở Việt Nam đã giảm trong 4 năm liên tiếp.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã liên tiếp khống chế được tốc độ gia tăng của đại dịch HIV/AIDS trên cả 3 phương diện: Giảm số trường hợp nhiễm mới, giảm số nhiễm từ HIV thành AIDS và giảm số tử vong do HIV/AIDS.

Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12) tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, Việt Nam tiếp tục là nước có tỷ lệ nhiễm HIV thấp trong khu vực và trở thành một điểm sáng trong khu vực về công tác phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế và bạn bè ghi nhận.

Theo ông Phạm Đức Mạnh - Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), hiện cả nước còn hơn 213.000 người nhiễm  HIV còn sống và hơn 65.000 người đã tử vong. So với năm 2012, số ca mắc mới và tử vong đều giảm, trung bình 9 tháng đầu năm mỗi ngày phát hiện thêm 34 người nhiễm HIV mới.

Tuy dịch HIV đã được đẩy lùi trong nhiều năm qua, nhưng mỗi năm số người nhiễm mới ở nước ta vẫn ở mức cao. Kết quả giám sát dịch tễ cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV vẫn còn cao ở nhóm chích ma túy, mại dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Xu thế lây lan qua đường tình dục đang gia tăng, đe dọa lây nhiễm cho cộng đồng dân cư bình thường. Sự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tuy đã giảm nhiều nhưng vẫn còn tồn tại kín đáo và tế nhị. Điều này khiến dịch HIV/AIDS tiếp tục lây lan một cách âm thầm trong cộng đồng.

Lãnh đạo các cấp, ban, ngành cần nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, không kỳ thị người nhiễm HIV. Ngành y tế cần tiếp tục tăng cường cung cấp các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người.

Chung tay đẩy lùi AIDS

Phấn đấu đến năm 2015:

> Giảm 50% các ca nhiễm mới HIV do quan hệ tình dục không an toàn (bao gồm nhóm thanh niên, người quan hệ tình dục đồng giới nam, người bán dâm).

> Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con và giảm 50% số ca tử vong ở bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS.

> Giảm 50% các ca lây truyền HIV trong nhóm những người tiêm chích ma túy; tất cả người nghiện ma túy nhiễm mới HIV đều được dự phòng đúng.

Ngày 1/12, tỉnh Nam Định tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12).

Theo thống kê, đến hết tháng 11/2013, Nam Định có 4.885 người nhiễm HIV ở 10/10 huyện, thành phố và 96/229 xã, phường, thị trấn. “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, Nam Định huy động mọi lực lượng trong xã hội cùng tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, như tuyên truyền cho nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, người nhiễm HIV; phát miễn phí bơm kim tiêm sạch, bao cao su; tăng cường điều trị cai nghiện bằng Methadone. Đến nay, tỷ lệ người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh được quản lý, tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ đạt khoảng 80%.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ  nạn xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12). Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Ninh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, cùng nhau hành động hướng tới mục tiêu “3 không”. Theo báo cáo từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, 3 năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Tĩnh không có người tử vong do HIV/AIDS. Các chương trình can thiệp như phát bơm kim tiêm sạch, tiếp thị bao cao su được duy trì và phát huy hiệu quả.

Trước đó, ngày 29/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bến Tre tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Tháng hành động. Năm 1993, tỉnh Bến Tre phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên. Đến nay, HIV đã có mặt tại 161/164 xã, phường của tỉnh Bến Tre với gần 2.000 người nhiễm, trong đó có 733 người chết vì AIDS.  Mặc dù trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã kéo giảm tốc độ lây lan của HIV nhưng tình hình lây nhiễm vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn những nguy cơ bùng nổ dịch trở lại.

Việc kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ngày càng trở nên khó khăn, nhất là sự lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục có xu hướng gia tăng, kéo theo sự gia tăng nhiễm HIV trong phụ nữ và trẻ em.
 
Võ Thu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top