Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền lương dịp lễ, tính thế nào?

Thứ hai, 11:45 22/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tết Nguyên đán vừa qua, công ty tôi thông báo được nghỉ trước và sau Tết tổng cộng 15 ngày, nhưng nhân viên chỉ được hưởng lương 04 ngày (29, mùng 1,2,3 âm lịch). Xin luật sư cho biết, công ty tính lương như vậy có đúng luật không?

Sắp tới có dịp lễ 30/4 và 1/5, công ty tôi cũng chỉ định tính 2 ngày lương trong khi cho nghỉ 5 ngày. Nếu chúng tôi không được xử lý minh bạch số tiền dịp Tết thì rất dễ chúng tôi bị nhập nhèm tiền lương vào ngày lễ tới.     
Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định Điều 73 Bộ luật Lao động năm 1994: “Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây: Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo”.

Do Tết Quý Tỵ 2013 có ngày 29/12 và ngày 1/1 âm lịch trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên người lao động (NLĐ) được nghỉ bù thêm hai ngày. Như vậy theo quy định của pháp luật lao động thì NLĐ sẽ được nghỉ Tết là 6 ngày liên tục.

Tuy nhiên Bộ luật lao động chỉ quy định những quy tắc tối thiểu để điều chỉnh quan hệ  lao động mà người sử dụng lao động và NLĐ phải tuân theo. Thực tế hai bên có thể thỏa thuận những quy định có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Điều này được nhà nước khuyến khích và bảo đảm căn cứ quy định tại Điều 9 Bộ luật lao động:

“Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết.

Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động”.

Như vậy, thông báo của Công ty về việc nghỉ Tết âm lịch tổng cộng là 15 ngày được coi là quy định theo hướng có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Trong thời gian nghỉ theo quy định của công ty, NLĐ vẫn được hưởng nguyên lương. Do đó, bạn và những NLĐ khác trong công ty phải được tính lương đủ 15 ngày nghỉ Tết theo lịch nghỉ Công ty đã thông báo chính thức bằng văn bản. Căn cứ vào đó, bạn vẫn được hưởng 5 ngày lương bình thường trong dịp nghỉ lễ tới nếu Công ty của bạn có thông báo nghỉ bằng văn bản.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top