Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt "Thông điệp 5K", người Sài Gòn vẫn "bình chân như vại"

Thứ sáu, 08:52 04/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu người dân thực hiện tốt "Thông điệp 5K, đặc biệt chú ý "2K" đầu tiên là khẩu trang và khử khuẩn, tuy nhiên, nhiều người dân Sài Gòn vẫn rất thờ ơ với khẩu trang.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 1.

Sau khi TP HCM xuất hiện ca nhiễm mới liên quan đến việc nam tiếp viên của Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các tỉnh, thành phố, trước hết là các thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện "Thông điệp 5K": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. 

Trong đó, đặc biệt chú ý "2K" đầu tiên là khẩu trang và khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 3/12, người dân TP HCM vẫn rất thờ ơ với khẩu trang. Tại trong hàng quán, công viên, trung tâm thương mại hay chợ nơi tập trung đông người và có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhưng nhiều người vẫn chủ quan, không sử dụng khẩu trang.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 2.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 3.

Nhiều người vẫn chủ quan, không sử dụng khẩu trang.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 4.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 5.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 6.

Đeo khẩu trang chống chế.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 7.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 8.

Một số nơi căng khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch và cả loa thông báo về "Thông điệp 5K" nhưng nhiều người vẫn không thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 9.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 10.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 11.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 12.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 13.

Tại một khu chợ ở quận 1, người dân không mang khẩu trang hoặc mang rất hờ hững.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt Thông điệp 5K, người Sài Gòn vẫn bình chân như vại - Ảnh 14.

Tại một trung tâm thương mại ở Gò Vấp, dù cổng ra vào có bố trí bảo vệ nhắc nhở mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, nhiều người sau đó vẫn cố tình không mang khẩu trang.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top