Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết nắng nóng

Đau xót gia cảnh 2 chị em ruột đuối nước khi đi cắt cỏ

Đau xót gia cảnh 2 chị em ruột đuối nước khi đi cắt cỏ

Xã hội

GiadinhNet – “Còn tuổi ăn tuổi lớn mà 2 chị em con ngoan, hiền lành và chăm chỉ làm việc lắm. Mớ cỏ đi cắt về chiều qua chưa kịp cho bò ăn mà 2 chị em nó…”, người thân khóc nghẹn trước quan tài 2 chị em Mai.

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải

Xã hội

GiadinhNet – Từ sáng sớm 20/6, hàng ngàn quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, người thân và đông đảo người dân đã có mặt tại nhà tang lễ Quân khu 4 để viếng và dự lễ truy điệu Đại tá, phi công Trần Quang Khải.

Cẩn trọng khi thời tiết đang nóng chuyển mát đột ngột

Cẩn trọng khi thời tiết đang nóng chuyển mát đột ngột

Y tế

Mưa dông khiến người dân miền Bắc vui sướng khi thoát khỏi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột rất dễ gây bệnh.

Biển Đà Nẵng đông nghịt người những ngày hè nóng bỏng

Biển Đà Nẵng đông nghịt người những ngày hè nóng bỏng

Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết nắng nóng, để "giải nhiệt" những ngày này, mỗi khi chiều về, các bãi biển Đà Nẵng thu hút hàng chục ngàn người đến vui chơi và tắm biển.

Trẻ, già ùn ùn nhập viện vì nắng

Trẻ, già ùn ùn nhập viện vì nắng

Y tế

GiadinhNet - Ngày 13-14/6, người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục phải chịu đựng những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ tại một số nơi đo được lên tới 40oC. Nắng nóng đã khiến nhiều người già và trẻ nhỏ đổ bệnh. Đáng lưu ý, có rất nhiều trường hợp tự ý mua thuốc điều trị, khiến bệnh nặng hơn và phải nhập viện.

Thổi bay bệnh “nóng trong” ở mùa hè

Thổi bay bệnh “nóng trong” ở mùa hè

Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa hè oi bức, nhiều người thường thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu… thậm chí có cảm giác “bốc hỏa” trong người. Theo tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng, uống nước đầy đủ kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên xào dầu mỡ và các loại nước ngọt có gas, các chất kích thích như rượu, cafe… là những biện pháp hữu hiệu giúp thổi bay tình trạng trên.

Thừa Thiên Huế: Nắng nóng, tôm nuôi chết hàng loạt

Thừa Thiên Huế: Nắng nóng, tôm nuôi chết hàng loạt

Xã hội

GiadinhNet - Đầu tư hàng chục triệu đồng vào hồ nuôi tôm, nhưng nhiều hộ dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải rơi vào tình cảnh lao đao trước thực trạng tôm nuôi chết hàng loạt, do dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Đà Nẵng: Mỗi ngày có khoảng 1.300 – 1.400 bệnh nhi đến khám và nhập viện

Đà Nẵng: Mỗi ngày có khoảng 1.300 – 1.400 bệnh nhi đến khám và nhập viện

Y tế

GiadinhNet - Trong những ngày đầu tháng 6, thời tiết tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này đúng vào dịp các em học sinh nghỉ hè nên mọi hoạt động vui chơi đều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.

Bà hàng tào phớ bán 1.500 bát/ngày, lãi đủ 8 triệu

Bà hàng tào phớ bán 1.500 bát/ngày, lãi đủ 8 triệu

Sản phẩm - Dịch vụ

Nắng nóng, khách không mấy người đến quán ăn nhưng bà chủ quán vẫn bán trên dưới 1.500 bát tào phớ, thạch găng, lãi 8 triệu đồng/ngày. Mấy ngày nay, thời tiết ở Hà Nội như đổ lửa, hàng quán bán đồ ăn giải nhiệt luôn cháy hàng.

30 ngàn cafe máy lạnh cả ngày: Bà chủ phát cuồng

30 ngàn cafe máy lạnh cả ngày: Bà chủ phát cuồng

Sản phẩm - Dịch vụ

“Ngày nắng nóng, bán được cốc cà phê nhưng lại tốn thêm tiền điều hoà. Có khách gọi cốc cà phê thôi mà ngồi cả buổi, chẳng lời lãi tý nào”, chị Hoàng Thu Trà, chủ một quán café trên đường Láng, chia sẻ.

10 nguyên tắc vàng đảm bảo an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng đảm bảo an toàn thực phẩm

Sống khỏe

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ ôi thiu, nguy cơ ngộ độc càng cao. Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra 10 nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đầu mùa nóng, bệnh nhân khám thần kinh tăng 40%

Đầu mùa nóng, bệnh nhân khám thần kinh tăng 40%

Y tế

GiadinhNet - Miền Bắc chỉ mới bước vào giai đoạn đầu mùa hè, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày nhưng tại các bệnh viện chuyên khoa, số lượng bệnh nhân đến khám, nhập viện về thần kinh, tâm thần tăng tới 40%.

Những nguy cơ đến từ nắng đầu hè

Những nguy cơ đến từ nắng đầu hè

Sống khỏe

GiadinhNet - BS Bùi Thanh Tiến – Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Quân Y 103) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa hè, nhất là trong những đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ lên đến 36 - 38oC, bệnh viện cũng tiếp nhận những trường hợp bị trúng nóng hay say nắng. Trúng nóng, say nắng không chỉ gây mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, mà còn có thể gây đột quỵ và để lại nhiều di chứng nếu không cấp cứu kịp thời.

Diễn viên đã ngất xỉu, chấn thương vì sự việc này

Diễn viên đã ngất xỉu, chấn thương vì sự việc này

Giải trí

Những tưởng diễn viên là được thoải mái diễn những vai mình thích và được hưởng thụ những cảnh đẹp như mơ, ấy vậy mà...

Người xứ Nghệ quay cuồng trong đợt nắng nóng gần 40 độ

Người xứ Nghệ quay cuồng trong đợt nắng nóng gần 40 độ

Xã hội

GiadinhNet – Đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt độ từ 36 – 39 độ C kéo dài trong mấy ngày qua đã khiến cho cuộc sống người dân Nghệ An đảo lộn.

Cách giải tỏa đau đầu mùa hè

Cách giải tỏa đau đầu mùa hè

Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, tôi hay bị đau nhức đầu, rất phiền toái trong sinh hoạt và công việc. Xin Chuyên gia tư vấn cách xử trí và phòng tránh?

TP Hồ chí minh: Trẻ nhập viện tăng cao vì sử dụng thiết bị làm mát sai cách

TP Hồ chí minh: Trẻ nhập viện tăng cao vì sử dụng thiết bị làm mát sai cách

Y tế

GiadinhNet - Thời tiết quá nóng, oi nồng nên không khí tại TPHCM những ngày qua rất khó chịu. Trẻ nhỏ đổ bệnh hàng loạt, số trẻ phải nhập viện khám, điều trị nội trú tăng cao khiến tình trạng quá tải cục bộ đang diễn ra ở không ít bệnh viện. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các bậc phụ huynh đã lạm dụng thiết bị làm mát mà không ngờ tới hậu quả cho trẻ.

Top