Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ, già ùn ùn nhập viện vì nắng

Thứ tư, 08:23 15/06/2016 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 13-14/6, người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục phải chịu đựng những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ tại một số nơi đo được lên tới 40oC. Nắng nóng đã khiến nhiều người già và trẻ nhỏ đổ bệnh. Đáng lưu ý, có rất nhiều trường hợp tự ý mua thuốc điều trị, khiến bệnh nặng hơn và phải nhập viện.

Những ngày nắng nóng, số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng cao. Ảnh: Chí Cường
Những ngày nắng nóng, số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng cao. Ảnh: Chí Cường

Con bệnh nặng mới đưa đi khám

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), mỗi ngày có khoảng 700-800 bệnh nhân nhập viện. Riêng khối Nhi, những ngày nắng nóng, có tới 180 - 200 bệnh nhi nhập viện và điều trị nội trú mỗi ngày, trong đó, số khám là khoảng 300 - 350 bệnh nhi/ngày.

Tại Khoa Nhi tổng hợp, BS Nguyễn Văn Thường - Trưởng khoa cho biết: Mỗi ngày ở đây có khoảng 54 - 60 bệnh nhi nhập viện, điều trị nội trú. Những ngày nắng nóng, các phụ huynh có tâm lý ngại đưa trẻ đi khám, vì thế nhiều trẻ được đưa đến viện trong tình trạng bệnh khá nặng.

Tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi Trung ương), mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.500 - 3.000 bệnh nhi đến khám trong tình trạng trẻ sốt cao dài ngày, nôn trớ, tiêu chảy, sốt phát ban… Theo lãnh đạo bệnh viện, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị những ngày nắng nóng tăng cao hơn so với ngày khác và hầu hết khi bệnh của trẻ khá nặng, phụ huynh mới đưa đi khám. Các bệnh chủ yếu như: Sốt virus, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa do nhiễm độc thức ăn phát ban, dị ứng thời tiết, viêm đường hô hấp. Đáng chú ý, thời tiết nắng nóng khiến một số bệnh do virus gây nên như chân tay miệng, viêm não cũng gia tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý cho trẻ vào chỗ mát, đồ ăn, nước uống cần phải nấu chín, đun sôi. Đặc biệt trong kỳ nghỉ hè của trẻ, phụ huynh cần chú ý không cho trẻ chơi ngoài đường, ăn uống phải hợp vệ sinh. Tuyệt đối không cho trẻ ra vào phòng lạnh liên tục do có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn với ngoài trời sẽ gây sốc nhiệt, gây viêm long đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng. TS Trần Minh Điển – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: “Nếu trẻ sốt chưa kịp đi viện thì cha mẹ cần cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt cho phù hợp lứa tuổi. Trẻ bị tiêu chảy cần được bù nước bằng nước điện giải đề phòng mất nước”.

Nắng nóng cũng khiến nhiều người cao tuổi phải nhập viện, chủ yếu ở các khoa Thần kinh, Tim mạch. Rất nhiều trường hợp khi thấy các biểu hiện như đau đầu chóng mặt, họ coi đó là triệu chứng thông thường nên tự ý mua thuốc điều trị mà không thăm khám tại cơ sở y tế, khiến bệnh diễn biến nặng hơn.

Phòng bệnh da liễu mùa nắng gắt

BS Ngô Xuân Nguyệt – Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Mùa nắng nóng khiến các ca dị ứng tăng hơn bình thường. Các bệnh nhân thường đi khám với các triệu chứng mẩn ngứa, nổi ban đỏ, sẩn mề đay cùng với cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Theo BS Xuân Nguyệt, trời nắng nóng làm giãn mạch, các tế bào cũng hô hấp nhiều hơn, da tiết mồ hôi nhiều, cùng với bụi bặm, nắng gắt càng gia tăng các phản ứng dị ứng. Mùa nóng cũng xuất hiện nhiều côn trùng đốt hoặc bám trên da người gây dị ứng. Thời tiết nắng nóng cũng làm gia tăng các độc tố trong thức ăn, do đó người bị dị ứng bởi thức ăn cũng tăng. Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên nhân gây dị ứng khác như: Nóng quá cũng gây mẩn ngứa, ở trong phòng điều hòa lạnh quá cũng kích ứng ngứa ngáy, hoặc do thức ăn, do thuốc, do phấn hoa, bụi bặm, do côn trùng đốt…

Thời tiết mưa – nắng trong thời điểm giao mùa ở TPHCM và các tỉnh phía Nam cũng khiến tình trạng người dân mắc các bệnh về hô hấp và xương khớp, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Tại Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, những ngày nắng nóng, lượng người bệnh đến khám, điều trị tăng đột biến, trung bình 6.200 lượt/ngày (tăng 17%). Trong đó, số lượt khám, điều trị các bệnh về da liễu, hô hấp và xương khớp tăng nhiều nhất.

TS.BS Lê Thái Vân Thanh, Phòng khám Da liễu (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) cho biết: Những ngày qua, số lượt bệnh nhân khám, điều trị tại đơn vị này gia tăng chóng mặt, vì có một số nhóm bệnh lý tấn công da như: Viêm da ánh sáng, bỏng nắng, mề đay do ánh nắng... “Vùng da thường tiếp xúc với nắng như mặt, cổ, vùng duỗi cánh tay dễ bị tổn thương nhất, biểu hiện qua các mảng da đỏ hoặc phù nề, tróc vẩy trên bề mặt, hoặc có thể nổi mụn nước, bóng nước”, TS Vân Thanh nói. Ngoài ra, nhóm bệnh lý mà ánh sáng mặt trời gây nặng hơn như mụn trứng cá, chàm, viêm da-cơ, bệnh bóng nước do rối loạn chuyển hóa Porphyrin… cũng được TS Vân Thanh đề cập.

TS Vân Thanh cho hay, thương tổn về da đối với phụ nữ nặng nề hơn cả bởi yếu tố thẩm mỹ, bởi dưới tác động của nắng nóng, những chất giúp cho da săn chắc như collagen, elastin, acid hyaluronic đều bị phá hủy, dẫn đến hiện tượng da nhăn nheo, giảm tiết nhờn, thiếu ẩm... Khi lớp ẩm tự nhiên này bị yếu đi, da dễ bị tấn công tiếp bởi ánh nắng và những tác hại khác của môi trường. Đồng thời, hệ thống bảo vệ da chống lại vi trùng và chất lạ xâm nhâp bị yếu đi, làm da dễ bị nhiễm trùng hoặc càng hư hại nặng hơn.

Để đề phòng dị ứng mùa nắng nóng, người dân nên tăng cường vệ sinh thân thể, mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi; vệ sinh môi trường sống, tăng cường uống đồ mát và đồ ăn mềm có chất dinh dưỡng cao. Nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời tập thể dục vào buổi sáng để cơ thể bài tiết mồ hôi, giải độc tố. Còn BS Xuân Nguyệt cho hay, nhiều người bị dị ứng thường tùy tiện bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, việc uống vitamin C bừa bãi sẽ dẫn đến tình trạng loạn chuyển hóa khiến tình trạng dị ứng càng nên nặng. Ngay cả việc truyền nước và sử dụng các loại thuốc chống dị ứng cũng phải theo chỉ định bác sĩ.

Nắng nóng kéo dài sẽ xuất hiện tình trạng nhiều bệnh nhân mất nước, rối loạn điện giải. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, mồ hôi ra nhiều, việc vệ sinh không phù hợp dễ dẫn đến viêm phổi, bệnh về đường hô hấp. Ở người cao tuổi dễ bị tăng huyết áp, gây tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Cần chủ động uống nhiều nước, ăn nhiều thực phẩm dễ tiêu hóa, vệ sinh thân thể thường xuyên và giữ cho nhà cửa được sạch sẽ.

Thu Nguyên – Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top