Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 171 công dân

Thứ tư, 08:52 08/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 và 30 quân nhân phục vụ tại khu cách ly của Sư đoàn, kết quả tất cả đều âm tính với COVID-19.

Sáng 8/7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa - ông Lương Ngọc Trương cho biết: "Ngày 7/7, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 và 30 quân nhân phục vụ tại khu cách ly của Sư đoàn cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Tối muộn cùng ngày 171 công dân bao gồm 50 người F1 và 30 quân nhân phục vụ tại khu cách ly của Sư đoàn đều cho kết quả âm tính với COVID-19".

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 171 công dân  - Ảnh 1.

Ngành y tế tiến hành phun khử trùng khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 390

Trước đó, chiều 3/7, Sư đoàn 390 Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã tiếp nhận, cách ly tập trung 185 công dân Việt Nam là những du học sinh, người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ các nước: Bangladesh, Maldives, Butan, Sirlanka, Nepan.

Xác định đây là nhóm người có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao, ngay trong sáng 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 185 công dân này để quản lý chặt đầu vào, không để lây lan dịch bệnh trong khu vực cách ly, kết quả xét nghiệm lần 1 có 14 trường hợp dương tính với COVID-19. 14 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 được chuyển về NIHE xác chẩn lần 2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã điều 4 xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa: thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Nga Sơn, Thạch Thành vào Khu cách ly của Sư đoàn 390 chuyển 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với COVID-19 ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly điều trị.

14 mẫu xét nghiệm dương tính được gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu có kết quả dương tính với COVID-19.

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 171 công dân  - Ảnh 2.

171 công dân và 30 quân nhân có kết quả âm tính với COVID-19 lần 2

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các hoạt động phòng chống dịch, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hiện tại, các trường hợp dương tính với COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có Công văn khẩn gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân để thực hiện cách ly, lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định. Tổ chức giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm...

Ngành y tế đã tiến hành xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 390, phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng các quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top