Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suy thận giai đoạn cuối

Chuyện tình đẹp giữa đời thường: Chồng hiến thận cứu vợ suy thận giai đoạn cuối

Chuyện tình đẹp giữa đời thường: Chồng hiến thận cứu vợ suy thận giai đoạn cuối

Y tế

GiadinhNet – Khi biết vợ bị suy thận giai đoạn cuối và cần phải ghép thận mới có cơ hội sống tiếp, anh Hải đã không ngần ngại hy sinh một phần cơ thể của mình để cứu sống vợ.

Bé 6 tuổi chỉ cao 1m, nặng 13,5kg

Bé 6 tuổi chỉ cao 1m, nặng 13,5kg

Y tế

GiadinhNet – Bé Nguyên được phát hiện suy thận từ khi mới 10 tháng tuổi, do chỉ có duy nhất một quả thận bên phải nhưng quả thận này bị thiểu sản. Dù đã được điều trị bằng hormone tăng trưởng nhưng đến nay, đã 6 tuổi, Nguyên chỉ nặng 13,5kg, cao 100cm.

Những thanh niên chạy thận lúc nửa đêm

Những thanh niên chạy thận lúc nửa đêm

Sống khỏe

Tâm 23 tuổi, chạy thận đêm suốt hai năm từ khi ra trường. Thu, chạy thận đã 5 năm, ngày bán vé số. Điền, 30 tuổi, đêm rút kim tiêm ra, sáng ngày chạy xe ôm kiếm tiền cho đợt điều trị tới.

Con đậu ngành có điểm chuẩn cao nhất Bách khoa Hà Nội, mẹ canh cánh nỗi lo

Con đậu ngành có điểm chuẩn cao nhất Bách khoa Hà Nội, mẹ canh cánh nỗi lo

Xã hội

Bố mất từ khi em còn học lớp 8, sau mỗi buổi tan trường cậu học trò miền biển Nguyễn Tống Sang phụ giúp mẹ mua từng mớ tôm, rổ cá ra chợ bán lại. Ngày Sang đậu ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội, người mẹ rất đỗi vui mừng, tự hào nhưng rồi lại mang nặng nỗi lo trong lòng...

"Mẹ ơi! Cứu con với!"

"Mẹ ơi! Cứu con với!"

Vòng tay nhân ái

Dấu vết sau 11 năm chạy thận là cánh tay gân guốc, chi chít những vết kim tiêm sau những lần chạy thận. Hình ảnh đó nếu ai đó thoạt nhìn đều sẽ có cảm giác sợ hãi...

Nhận biết căn bệnh nguy hiểm hàng triệu người Việt mắc phải

Nhận biết căn bệnh nguy hiểm hàng triệu người Việt mắc phải

Y tế

GiadinhNet - Theo ước tính, tại Việt Nam, tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm xấp xỉ 0,1% dân số. Nguyên nhân chủ yếu do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ghép thận thành công

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ghép thận thành công

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (16/7), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ công bố ca ghép thận đầu tiên và chúc mừng bệnh nhân ra viện. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 của cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống.

Hà Nội: Chuyện rơi nước mắt ở “xóm chạy thận”

Hà Nội: Chuyện rơi nước mắt ở “xóm chạy thận”

Xã hội

GiadinhNet - Mỗi người một hoàn cảnh nhưng có mặt ở đây, tất thảy đều chung một số phận là họ mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Ngoài khung thời gian chạy thận, họ phải quay quắt mưu sinh để “kéo dài sự sống”.

Chàng trai “tí hon” 7 năm đánh giày để cứu chính mình, coi tình yêu là điều xa xỉ

Chàng trai “tí hon” 7 năm đánh giày để cứu chính mình, coi tình yêu là điều xa xỉ

Xã hội

GiadinhNet – Ngày đi học, Đức cũng thích thầm một bạn gái cùng lớp. Nhưng sức khỏe ốm yếu bởi bệnh tật, ước mơ về một tình yêu là điều xa xỉ với em.

Cậu bé đánh giày kiếm tiền chạy thận chỉ thèm đón Tết cùng bố mẹ

Cậu bé đánh giày kiếm tiền chạy thận chỉ thèm đón Tết cùng bố mẹ

Xã hội

GiadinhNet - Mang trong mình bệnh suy thận giai đoạn cuối, em Nguyễn Như Tuấn Đức tự biết rằng, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Thương bố mẹ nghèo khó, em đã trở thành “cậu bé đánh giày”.

Chồng hiến thận cứu vợ bị suy thận giai đoạn cuối

Chồng hiến thận cứu vợ bị suy thận giai đoạn cuối

Y tế

Mong muốn vợ có cuộc sống khỏe mạnh thay vì phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, anh Tri 41 tuổi ở Phú Thọ, hiến thận để ghép cho vợ.

Cảm động mẹ hiến thận cho con gái: “Mẹ đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời..."

Cảm động mẹ hiến thận cho con gái: “Mẹ đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời..."

Y tế

GiadinhNet – “Mẹ tôi đã bất chấp nguy hiểm để cho tôi quả thận với mong muốn con có sức khỏe tiếp tục cuộc sống. Tôi rất tự hào và yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ tôi đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời này…”, chị Trương Thúy An (SN 1990, trú Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) chia sẻ.

Top