Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về đứa trẻ tử vong tại bệnh viện sau 4 ngày sinh

Chủ nhật, 20:32 11/08/2013 | Tin tức - Sự kiện

Những ngày qua dư luận tại tỉnh Bình Phước xôn xao chuyện cháu bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước sau 4 ngày chào đời. Thực hư như thế nào phóng viên đã điều tra, xác minh và thông tin hoàn toàn không như một số báo đã đăng.

Ngày 9/8, phóng viên tìm đến nhà hai vợ chồng anh Trần Văn Tuyến (42 tuổi) và vợ là chị Bùi Thị Linh (38 tuổi, ngụ tổ 13, ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để tìm hiểu sự việc. Sau khi chôn cất cháu bé, cả nhà vẫn rất đau buồn về cái chết của con mình.

Trao đổi với phóng viên tại nhà riêng, chị Bùi Thị Linh cho biết, vào khoảng 8h ngày 3/8, chị nhập viện tại Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để chuẩn bị sinh nở. Đến khoảng 10h cùng ngày, thai phụ Linh được các bác sỹ phẫu thuật mổ bắt con. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, bé gái nặng 2,9kg đã chào đời. Phẫu thuật xong, sản phụ Linh được đưa đến phòng hồi sức, còn cháu bé sơ sinh được giao cho Khoa sản của bệnh viện chăm sóc.

Sau một ngày, cháu bé được trả về cho mẹ nuôi. “Sau khi tiếp nhận, tôi thấy con gái mình khỏe mạnh, bú sữa, ngủ bình thường, không có biểu hiện gì cả. Và một ngày sau con tôi được tiêm một mũi vaccin phòng lao, tiêm xong cháu vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 2h ngày 7/8, trong lúc đang ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy con gái nằm bất động bên cạnh, toàn thân tím tái. Quá sợ hãi, tôi la toáng lên, chồng tôi bật dậy kiểm tra thì phát hiện con gái đã ngừng thở” - chị Linh cho biết.

Cũng theo chị Linh, sau khi phát hiện con gái chị tử vong, một số y, bác sỹ trong kíp trực có đến phòng bệnh để chia buồn và nói đây là chuyện ngoài ý muốn, rồi sau đó khuyên vợ chồng chị mang con về chôn cất. “Chuyện qua rồi, con tôi cũng chẳng thể sống lại nên mong báo chí đừng viết gì hết nữa. Lỗi cũng do gia đình” - chị Linh nói trong tâm trạng buồn.

Liên quan vấn đề, chiều 9/8, một vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết, cháu bé sau khi mổ sinh (10h ngày 3/8) hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một ngày sinh (ngày 4/8) cháu bé được tiêm một mũi thuốc phòng lao. Và sau khi tiêm, cháu bú mẹ, uống nước, ngủ bình thường, không có dấu hiệu bất thường.

Đối với những trẻ sinh mổ sau 7 ngày bệnh viện sẽ cho xuất viện. Như vậy để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con thì ngày 10/8, hai mẹ con sẽ xuất viện. Tuy nhiên, khuya ngày 7/8, trong lúc ngủ chung giường cùng hai mẹ con, cha của cháu bé là ông Trần Văn Tuyến đã bất cẩn đè tay lên cổ con.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 7/8, một số bà mẹ sinh chung phòng thấy cánh tay của cha đè lên cổ cháu bé nên đã đến đánh thức. Khi cha mẹ cháu bé tỉnh giấc thì phát hiện đứa trẻ đã tử vong. “Đây là chuyện không may và gia đình đã thừa nhận sai. Có thể do quá đau buồn nên không dám nói cho ai biết về sự bất cẩn (lấy tay đè cổ con – PV).

Cũng xin nói thêm, sau khi sinh các y, bác sĩ có tiêm cho cháu một mũi thuốc ngừa lao. Việc tiêm chủng hoàn toàn đúng quy trình, không có sai sót gì. Chúng tôi khẳng định đứa trẻ tử vong là do gia đình gây ra chứ hoàn toàn không phải do tiêm thuốc hay bệnh viện tắc trách” – vị lãnh đạo bệnh viện cho biết

Long Điền
CAND

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top