Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hốt hoảng khi con 6 tuổi đã có kinh nguyệt, người mẹ mới biết điều đã làm khiến con dậy thì sớm

Thứ bảy, 11:01 30/05/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy con gái mới 6 tuổi có kì kinh nguyệt đầu tiên, người mẹ lo sợ đưa con đi khám mới biết điều mình làm khiến con dậy thì sớm. Theo các chuyên gia, dậy thì sớm có nhiều căn nguyên mà một phần từ thói quen sai lầm của người lớn.


Hốt hoảng khi con 6 tuổi đã có kinh nguyệt

Chị Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội) kể, con gái chị mới có 6 tuổi nhưng ngực nở hơn các bạn cùng trang lứa. Chị vẫn nghĩ bình thường là do con béo, lớn hơn các bạn. Cách đây khoảng một tuần, con gái chị hoảng sợ bảo mẹ không hiểu sao lại thấy máu ra. Trước những dấu hiệu của con, chị đã lo sợ tưởng con bị ngã ở đâu, đưa đi khám mới giật mình hốt hoảng vì con bắt đầu có kì kinh nguyệt đầu tiên. Tại Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền (BV Nhi TƯ), bác sĩ đã kết luận con gái chị dậy thì sớm.

Con gái chị thường chỉ ít ăn thịt, cùng với đó chị lại có thói quen cho con ăn đồ ăn nhanh. Lo sợ con vào lớp 1 sẽ nhỏ nên thường tự ý mua thuốc dạng vitamin tổng hợp cho bé uống. Tình trạng lạm dụng thuốc khiến cho bé thay đổi quá trình bài tiết. Theo các bác sĩ, chính những lối sống thiếu khoa học đã khiến cho con có "cơ hội" phát triển sớm hơn bình thường. Nghe kết luận của bác sĩ mà chị hối hận vô cùng.

Hốt hoảng khi con 6 tuổi đã có kinh nguyệt, người mẹ mới biết điều đã làm khiến con dậy thì sớm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực tế, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không còn quá xa lạ. Việc con lớn nhanh hơn bạn bè chưa chắc đã là niềm vui với những người làm cha làm mẹ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), độ tuổi dậy thì của các bé gái đang có hiện tượng sớm hơn 2 - 3 năm, trong khi bé trai cũng sớm hơn 1- 2 năm so với trước đây. Đây là xu hướng tất yếu khi xã hội phát triển, chất lượng sống đang ngày càng nâng cao.

Theo BS Lê Thị Hải – nguyên GĐ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), dậy thì sớm ở trẻ phần lớn thường không có nguyên nhân cụ thể mà đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên có một số yếu tố làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ từ môi trường như phim ảnh, sách truyện, người lớn... Cùng với đó lượng nội tiết tố đưa vào cơ thể trẻ quá nhiều qua thực phẩm, đồ dùng và ăn những thực phẩm còn tồn dư hormon tăng trưởng… sẽ làm thay đổi môi trường nội tiết tố bình thường của trẻ dẫn đến trục trặc tuyến yên.

Chuyên gia cho biết, một số thói quen mà cha mẹ làm có thể kích thích làm trẻ dậy thì sớm hơn, chẳng hạn như:

Cho trẻ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn. Bồi bổ dinh dưỡng quá mức dẫn tới béo phì cũng thúc đẩy bé dậy thì sớm. Việc duy trì chế độ ăn khoa học, tăng cường vận động là điều rất quan trọng.

Lạm dụng thực phẩm chức năng: Đây là tâm lý của rất nhiều bố mẹ vì mong con được mập mạp, khỏe mạnh. Việc bổ sung thêm cho trẻ không phải sai nhưng cần phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. Trẻ có thể phát triển sớm hơn các bạn trong giai đoạn uống thuốc trước dậy thì sau đó chững lại, không lớn nữa.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã chứng minh thói quen bật đèn khi đi ngủ có ảnh hưởng rất lớn tâm, sinh lý ở trẻ. Ngủ trong ánh sáng lâu ảnh hưởng đến mắt, ngủ không sâu mà còn làm giảm tần suất tiết hóc môn sinh trưởng của trẻ. Nó làm thay đổi quy luật tự nhiên trao đổi chất làm giảm tốc độ sinh trưởng của trẻ.

Thận trọng khi tự ý "kìm" dậy thì sớm ở trẻ

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trẻ dậy thì sớm thường sẽ bị lùn ở giai đoạn trưởng thành vì các đầu xương đã đóng kín sớm. Khi trẻ dậy thì sớm cũng sẽ dẫn tới tâm lý không tốt cho trẻ. Bé gái dậy thì sớm với thân hình phổng phao đối mặt nguy cơ xâm hại rất lớn.

Dấu hiệu nhận biết trẻ dậy thì sớm ở bé gái là biểu hiện ngực to, từ 25-30% bé có kinh. Ở bé trai biểu hiện dương vật lớn, vỡ giọng. Bố mẹ nên đưa trẻ đi khám, bác sĩ sẽ có thuốc can thiệp để giảm quá trình dậy thì, giúp trẻ lớn đạt mức.

Hơn nữa, mọi người cũng tránh nguy hiểm của dậy thì giả ở trẻ. Dậy thì giả ở trẻ có nhiều nguyên nhân gây ra như bệnh về não (u não, viêm não) hoặc bệnh ở thận, tuyến thượng thận… tiết ra hoocmon kích thích sự phát triển của các bộ phận như buồng trứng, tinh hoàn. Nếu là dậy thì giả từ những bệnh lý như u não, u thượng thận thì phải chữa trị ngay.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh cho trẻ dậy thì sớm, cha mẹ nên thay đổi ngay những thói quen, lối sống thiếu khoa học cho trẻ. Tâm lý e ngại khi đưa con đi khám, một số cha mẹ thấy con có biểu hiện lại tự mua thuốc về chích cho trẻ để ức chế sự phát triển dậy thì sớm. Điều này là rất liều lĩnh. Việc tiêm hoocmon này phải có sự chỉ định cũng như theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ chuyên khoa, vì không đúng chỉ định sẽ làm trẻ không có được quá trình dậy thì bình thường, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa trẻ.

Khi vào viện, tùy theo tình trạng lâm sàng các bác sĩ sẽ thực hiện một số xét nghiệm để xác định các bệnh lý tiềm ẩn như xét nghiệm máu để kiểm tra nội tiết tố; chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, siêu âm; chụp X-quang bàn tay để xác định tốc độ trưởng thành của xương...

Phương Thuận


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 23 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Top