Hà Nội
23°C / 22-25°C
Làm sao để tránh dậy thì sớm cho con?

Làm sao để tránh dậy thì sớm cho con?

Sống khỏe

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ dậy thì sớm hiện nay đã tăng 35 lần so với 10 năm trước. Nguyên nhân chính là do trẻ béo phì có xu hướng ngày càng gia tăng.

Dậy thì sớm ở trẻ tăng 35 lần so với 10 năm trước, mẹ cần làm gì để phòng ngừa cho con?

Dậy thì sớm ở trẻ tăng 35 lần so với 10 năm trước, mẹ cần làm gì để phòng ngừa cho con?

Sống khỏe

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO): trẻ dậy thì sớm hiện nay đã tăng 35 lần so với 10 năm trước. Vậy cha mẹ cần làm gì để phòng ngừa giúp con?

Con dậy thì sớm, mẹ loay hoay tìm lý do, bác sĩ chỉ rõ 'tổ hợp' các nguyên nhân hại đơn hại kép!

Con dậy thì sớm, mẹ loay hoay tìm lý do, bác sĩ chỉ rõ 'tổ hợp' các nguyên nhân hại đơn hại kép!

Mẹ và bé

GiadinhNet - Việc dậy thì sớm ở trẻ sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như lối sống, sinh hoạt, ăn uống… tất cả những điều đó đều cộng hưởng, có liên quan với nhau và không ai dám khẳng định đâu là nguyên nhân chính.

Dậy thì sớm gia tăng, nguy hiểm khi cha mẹ tự tiêm thuốc ức chế cho con

Dậy thì sớm gia tăng, nguy hiểm khi cha mẹ tự tiêm thuốc ức chế cho con

Sống khỏe

Theo bác sĩ, khi con có dấu hiệu dậy thì sớm, phụ huynh phải bình tĩnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để có kết quả chính xác.

Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm, bác sĩ tiết lộ lý do khiến bố mẹ ngỡ ngàng vì nghĩ đấy là… thói quen tốt

Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm, bác sĩ tiết lộ lý do khiến bố mẹ ngỡ ngàng vì nghĩ đấy là… thói quen tốt

Bệnh thường gặp

GiadinhNet - Bật đèn ngủ là thói quen của nhiều người, nhưng khi biết đấy là một trong những nguyên nhân chính gây dậy thì sớm ở trẻ, nhiều bố mẹ ngã ngửa.

Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ dậy thì sớm

Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ dậy thì sớm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Con bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng quá trình này lại khởi phát sớm hơn so với các bạn cùng lứa, điều này cũng sẽ dẫn tới một số hệ luỵ nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang, lo lắng mà cần bình tĩnh đồng hành cùng con thực hiện những lời khuyên hữu ích của bác sĩ chuyên khoa.

Đây là những việc cha mẹ nên làm khi con có dấu hiệu dậy thì sớm

Đây là những việc cha mẹ nên làm khi con có dấu hiệu dậy thì sớm

Sống khỏe

GiadinhNet – Theo thống kê, tỉ lệ dậy thì sớm ở các bé gái nhiều hơn gấp 10 lần so với các bé trai.

Mừng con cao thêm 8cm chỉ trong... 6 tháng, cha mẹ lại bàng hoàng vì chứng bệnh con gặp phải

Mừng con cao thêm 8cm chỉ trong... 6 tháng, cha mẹ lại bàng hoàng vì chứng bệnh con gặp phải

Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy con cao thêm 8 cm chỉ trong 6 tháng, vợ chồng chị T ở Hà Nội đã rất mừng vì sự phát triển vượt trội của con. Tuy nhiên, khi con đi khám nhận được kết quả của bác sĩ, vợ chồng chị lại lo lắng vì chứng bệnh con gặp phải.

Từ trường hợp bé gái 13 tuổi công khai chuyện mang thai với bé trai 10 tuổi: Thực hư chuyện bé trai có thể có con ở tuổi lên 10?

Từ trường hợp bé gái 13 tuổi công khai chuyện mang thai với bé trai 10 tuổi: Thực hư chuyện bé trai có thể có con ở tuổi lên 10?

Sống khỏe

GiadinhNet – Có những bé trai mới 6 tuổi nhưng đã có rất nhiều những dấu hiệu như: Mọc ria mép, lông mu và bộ phận sinh dục đã phát triển. Các trường hợp này có khả năng rất cao là dậy thì sớm.

Con gái 7 tuổi kêu đau ngực, mẹ hốt hoảng khi bác sĩ nói con bị dậy thì sớm

Con gái 7 tuổi kêu đau ngực, mẹ hốt hoảng khi bác sĩ nói con bị dậy thì sớm

Sống khỏe

GiadinhNet – Hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đang quản lý hơn 1.000 trẻ dậy thì sớm và thực hiện can thiệp điều trị cho khoảng 500 trường hợp mắc bệnh.

Hốt hoảng khi con 6 tuổi đã có kinh nguyệt, người mẹ mới biết điều đã làm khiến con dậy thì sớm

Hốt hoảng khi con 6 tuổi đã có kinh nguyệt, người mẹ mới biết điều đã làm khiến con dậy thì sớm

Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy con gái mới 6 tuổi có kì kinh nguyệt đầu tiên, người mẹ lo sợ đưa con đi khám mới biết điều mình làm khiến con dậy thì sớm. Theo các chuyên gia, dậy thì sớm có nhiều căn nguyên mà một phần từ thói quen sai lầm của người lớn.

Cho trẻ dùng mỹ phẩm, cái giá phải trả quá đắt khi trẻ dậy thì sớm

Cho trẻ dùng mỹ phẩm, cái giá phải trả quá đắt khi trẻ dậy thì sớm

Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, trẻ dậy thì sớm ngày càng nhiều và một trong những điều đó do cha mẹ cho trẻ dùng mỹ phẩm sớm. Có những đứa trẻ như trường hợp của mẫu nhí Hàn Quốc dừng cao vì dậy thì sớm bởi tiếp xúc mỹ phẩm từ sớm.

Những đứa trẻ sớm thành người lớn

Những đứa trẻ sớm thành người lớn

Dân số và phát triển

Nhiều cậu bé mới 8 tuổi đã có giọng nói ồm ồm, mọc ria mép. Không ít cô bé mới 9 tuổi đã bắt đầu có kinh nguyệt. Hiện tượng trên khiến phụ huynh hoang mang.

Những đứa trẻ sớm thành người lớn

Những đứa trẻ sớm thành người lớn

Dân số và phát triển

Nhiều cậu bé mới 8 tuổi đã có giọng nói ồm ồm, mọc ria mép. Không ít cô bé mới 9 tuổi đã bắt đầu có kinh nguyệt. Hiện tượng trên khiến phụ huynh hoang mang.

Làm gì khi trẻ dậy thì sớm, dậy thì muộn?

Làm gì khi trẻ dậy thì sớm, dậy thì muộn?

Dân số và phát triển

Những trẻ dậy thì ở độ tuổi bình thường là niềm hạnh phúc của trẻ và của cha mẹ.

Sự thật về việc trẻ dậy thì sớm liên quan đến thực phẩm?

Sự thật về việc trẻ dậy thì sớm liên quan đến thực phẩm?

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo chuyên gia, chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất ít đến tình trạng dậy thì sớm ở trẻ. Dậy thì sớm ở trẻ nguyên nhân thường kết hợp yếu tố về vật chất và các yếu tố môi trường, xã hội.

Top