Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lời khẩn cầu của bà mẹ trẻ mòn mỏi đòi quyền được nuôi con

Lời khẩn cầu của bà mẹ trẻ mòn mỏi đòi quyền được nuôi con

Pháp luật

GiadinhNet - Được tòa án giao quyền nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi), nhưng hơn một năm qua người mẹ trẻ vẫn không được thực hiện quyền làm mẹ của mình. Trước việc xử lý thiếu kiên quyết của cơ quan thi hành án địa phương, người mẹ trẻ ấy đã làm đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH xin giúp đỡ, với mong muốn sớm được đón con trai mới hơn 2 tuổi về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ bà mẹ trẻ đòi quyền nuôi con sau ly hôn: Đủ yếu tố xử lý hình sự

Vụ bà mẹ trẻ đòi quyền nuôi con sau ly hôn: Đủ yếu tố xử lý hình sự

Pháp luật

GiadinhNet - Hai cấp tòa đều tuyên chị Vũ Thị Trang được quyền nuôi con, nhưng hơn một năm qua, người mẹ trẻ ấy vẫn mỏi mòi chờ đợi trong vô vọng. Trong khi đó, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi cố tình giữ con của người chồng đủ yếu tố cấu thành tội hình sự.

Chồng chết, ông bà nội có được quyền giành nuôi cháu?

Chồng chết, ông bà nội có được quyền giành nuôi cháu?

Pháp luật

GiadinhNet - Từ ngày yêu nhau, tôi đã không được lòng gia đình người yêu nên luôn bị phản đối. Vượt qua tất cả, chúng tôi đã đến với nhau và có một bé trai 3 tuổi. Khoảng 2 tháng trước, chồng tôi không may tử vong do tai nạn. Bố mẹ chồng lấy cớ tôi có tướng “sát chồng” nên đuổi ra khỏi nhà. Con tôi đang bị ông bà nội giữ lại, không cho tôi thăm gặp. Xin hỏi, ông bà nội có được tranh quyền nuôi cháu?

Chuyện chưa biết về người vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột

Chuyện chưa biết về người vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột

Pháp luật

GiadinhNet - “Nhiều lần thấy đứa con dâu hỗn láo với mẹ chồng như vậy chúng tôi chạy qua khuyên bảo thì nó lại chửi lại rồi dọa đánh cả chúng tôi nếu lắm chuyện”, một hàng xóm kể về những ngày Huệ ở làm Dâu tại nhà chồng.

Ám ảnh đòn đau của người vợ sau phiên tòa ly hôn

Ám ảnh đòn đau của người vợ sau phiên tòa ly hôn

Pháp luật

Bị chồng tấn công ngay sau phiên xử ly hôn, chị Hoài vẫn còn ám ảnh đến tận khi cả hai một lần nữa dẫn nhau ra tòa phân xử quyền nuôi con.

Vì sao mâu thuẫn giữa Dương Yến Ngọc và chồng cũ ngày càng trầm trọng?

Vì sao mâu thuẫn giữa Dương Yến Ngọc và chồng cũ ngày càng trầm trọng?

Giải trí

GiadinhNet - Sau những lùm xùm về mâu thuẫn hôn nhân, mới đây, diễn viên - người mẫu Dương Yến Ngọc tiếp tục lên tiếng “tố” chồng cũ. Cô cho biết, đã 9 tháng kể từ ngày xa con đến nay, nhưng chồng cũ chỉ cho mẹ con cô gặp nhau được hai lần. Bên cạnh sự chia sẻ, cảm thông từ dư luận, câu chuyện này tiếp tục thu hút nhiều ý kiến đa chiều xoay quanh câu hỏi: Vì sao Dương Yến Ngọc và chồng cũ lại đến mức “ghét nhau ghét cả đường đi lối về” như vậy?

Con dưới 3 tuổi, trường hợp nào chồng có quyền nuôi con sau ly hôn?

Con dưới 3 tuổi, trường hợp nào chồng có quyền nuôi con sau ly hôn?

Pháp luật

GiadinhNet - Vợ chồng tôi có một cậu con trai gần 3 tuổi, giờ chúng tôi đang thỏa thuận để yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Tôi có tìm hiểu thì được biết, khi ly hôn vợ tôi sẽ được ưu tiên quyền nuôi con. Tuy nhiên, tôi muốn nuôi cháu bé bởi điều kiện kinh tế của tôi tốt hơn. Xin hỏi, như vậy có được không?

Ai được quyền nuôi con khi không có đăng ký kết hôn?

Ai được quyền nuôi con khi không có đăng ký kết hôn?

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi yêu anh ấy khi đang là sinh viên năm thứ ba. Do không làm chủ được bản thân nên đã lỡ có thai với anh ấy. Khi đó, bố mẹ anh ấy đã đứng ra tổ chức đám cưới nhưng không cho chúng tôi được đăng ký kết hôn. Đến thời điểm tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, do bận chuyện học hành nên có xảy ra mâu thuẫn với chồng, anh ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà và giữ cháu bé lại.

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn trong cuộc ống, năm 2009, chúng tôi ly hôn, thời điểm ấy tôi chưa có ông việc ổn định, còn anh ấy là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng nên được tòa án giao nuôi con. Hơn một năm trước, ông ty của anh bị phá sản, anh ấy không có việc làm, không nơi ở ổn định nên bây giờ tôi muốn là người nuôi con. Tôi phải làm thủ tục gì? Cần những bằng chứng gì?

Vì sao Dương Yến Ngọc không được quyền nuôi con?

Vì sao Dương Yến Ngọc không được quyền nuôi con?

Giải trí

GiadinhNet - Dù đã trải qua hai cuộc hôn nhân và đã không còn làm nghề người mẫu, nhưng Dương Yến Ngọc vẫn khiến dư luận chú ý bởi những câu chuyện liên quan đến cuộc sống riêng.

Vợ cũ không cho tôi gặp con

Vợ cũ không cho tôi gặp con

Tâm sự

Không cho tôi gặp con, vợ cũ còn dạy con nói năng và suy nghĩ không đúng về tôi.

Quỳnh Chi: "Gia đình chồng sẽ có điều kiện nuôi bé Gia Phúc tốt hơn tôi"

Quỳnh Chi: "Gia đình chồng sẽ có điều kiện nuôi bé Gia Phúc tốt hơn tôi"

Giải trí

Nữ MC tự nhận mình thiếu kìm chế cảm xúc trong cách xử lý khủng hoảng hôn nhân. Hiện cô và gia đình chồng đã ngồi lại bàn bạc, đưa ra cách giải quyết chuyện nuôi con.

Có được đơn phương ly hôn nếu vợ bỏ đi theo người tình?

Có được đơn phương ly hôn nếu vợ bỏ đi theo người tình?

Pháp luật

GiadinhNet - Cách đây 4 năm, vợ tôi bất ngờ bỏ đi với một người đàn ông khác, để lại tôi và hai con nhỏ (một cháu 4 tuổi, một cháu 2 tuổi). Do phải đi làm xa nên tôi có nhờ bố mẹ vợ nuôi các con. Hiện tôi đã chuyển việc về gần nhà, nhưng bố mẹ vợ gây khó dễ không cho đón con về. Xin luật sư cho biết, tôi có thể ly hôn đơn phương và giành quyền nuôi con được không?

Giành nuôi con, chồng có cớ lừa gạt phụ nữ

Giành nuôi con, chồng có cớ lừa gạt phụ nữ

Tâm sự

Ngày trước cũng yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp mọi lời khuyên răng của gia đình để xây cho mình tổ ấm mà gọi là đấu tranh vì tình yêu nhưng bây giờ tôi ngộ ra đó hoàn toàn là quan điểm sai lầm.

Giành nuôi con, chồng có cớ lừa gạt phụ nữ

Giành nuôi con, chồng có cớ lừa gạt phụ nữ

Tâm sự

Ngày tôi sinh bé Thụy An cũng là ngày cô bồ trẻ của anh đi khám thai ở bệnh viện. Hớ hênh sao anh bị lộ tẩy ở tình cảnh này: "vợ đẻ, bồ có thai".

Có được đón con về nuôi khi vợ cũ qua đời?

Có được đón con về nuôi khi vợ cũ qua đời?

Pháp luật

GiadinhNet - Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái được 5 tuổi, tòa giao quyền nuôi con cho mẹ. Bốn năm sau, cô ấy mất, tôi đề nghị bố mẹ vợ cũ cho đón con về nuôi nhưng không được chấp thuận.

Top