Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh đòn đau của người vợ sau phiên tòa ly hôn

Thứ hai, 11:29 27/06/2016 | Pháp luật

Bị chồng tấn công ngay sau phiên xử ly hôn, chị Hoài vẫn còn ám ảnh đến tận khi cả hai một lần nữa dẫn nhau ra tòa phân xử quyền nuôi con.

Chị Hoài kết hôn với anh Tuấn (ở quận Hà Đông, Hà Nội) cách đây 4 năm, có hai con chung, một trai, một gái. Sống với nhau được khoảng 2 năm, vợ chồng trẻ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Không thể tiếp tục sống chung, chị mang theo 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở Tuyên Quang sống. Đến năm 2014, chị nộp đơn ra TAND quận Hà Đông, xin được ly hôn chồng. Nguyên nhân người vợ trẻ đưa ra là thường bị chồng bạo hành.

Xét thấy sau một vài lần hòa giải không cứu vãn được cuộc hôn nhân, cấp sơ thẩm đồng ý cho hai người được ly hôn cùng với phán quyết, chị nuôi con trai chưa tròn một tuổi, anh chăm sóc bé gái lớn 2 tuổi. Ngoài ra, tòa quyết định sau ly hôn, hai bên được quyền thăm nuôi con theo quy định của pháp luật. Phiên xử ly hôn hôm đó vừa kết thúc, chị bị chồng lao vào tấn công và mắng chửi thậm tệ.

Sau thời gian ly hôn, chị thỉnh thoảng về Hà Nội thăm con gái nhưng chồng cũ thường gây khó dễ, ngăn cản không cho gặp. Chị thương con nhưng vẫn còn hoảng sợ về những lần bạo hành trước đó nên không dám làm gì. Lo lắng cho tương lai của con gái sống với người bố nghiện ngập, người mẹ quyết tâm chống án đòi thay đổi quyền nuôi cả hai con.

Phiên phúc thẩm xét đơn của chị Hoài được TAND Hà Nội mở cuối tháng 5 vừa qua. Chị đến tòa từ sớm nhưng không dám vào phòng xử. Người phụ nữ trẻ rón rén đứng bên ngoài, nhìn chồng cũ với ánh mắt lo lắng. Đợi đến khi HĐXX vào phòng làm việc, chị mới dám đến chiếc ghế băng, ngồi tận mép ghế, cố tránh xa chồng cũ.

Trước HĐXX, người vợ trình bày, sau khi kết hôn mới biết chồng nghiện ngập và từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Với lòng bao dung của người vợ, cùng với việc đứa con đầu sắp chào đời, chị khuyên chồng từ bỏ ma tuý, làm ăn để đỡ đần vợ con.

“Khi tôi mang thai 6 tháng, đi làm thuê được ít tiền, anh ấy bắt tôi đưa hết để đi mua ma túy về sử dụng. Tôi không đưa, anh ta mắng chửi, đe dọa tôi”, chị Hoài nghẹn ngào trình bày. Trong hai năm làm dâu, làm vợ, chị phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục, và nhận những trận đòn mỗi khi từ chối đưa tiền để chồng mua ma tuý.

Trước HĐXX, chị nhắc lại việc tại phiên tòa ly hôn sơ thẩm trước đó bị chồng lao vào đánh đập, cùng với những lời cấm đoán, đe dọa không cho thăm con gái. “Thậm chí, có lần anh ấy còn dọa giết tôi trước mặt con”, chị nói trước tòa.

Phản ứng trước những tố cáo của vợ cũ, anh Tuấn cho rằng “chưa bao giờ đánh đập vợ”, bản thân là người bố có trách nhiệm, chăm sóc con cái đến nơi đến chốn. Anh bảo, con cái là động lực để bản thân từ bỏ với ma tuý.

Tuy nhiên, ngay sau trình bày, anh quay sang vợ cũ dọa nạt, mạt sát chị. Chủ tọa phải lên tiếng, khuyên nhủ: “Vợ chồng không ở được với nhau cũng nên tôn trọng và nói chuyện nhẹ nhàng”.

Nghe vậy, anh Tuấn dừng to tiếng và quay sang tố cáo chị từng trộm tiền, không đoái hoài đến gia đình nhà chồng. “Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông cô ta không thực hiện nghĩa vụ dâu con mà xuống nhà tôi để cuỗm tiền bồi thường”, anh nói.

Chị Hoài không phủ nhận việc lấy tiền nhưng cho rằng, là con dâu chị đã lo lắng chu toàn đám tang cho mẹ chồng. Chị lấy một chút tiền để lo cho các con. Tuy nhiên, việc làm đó bị gia đình chồng ghét bỏ, coi chị là kẻ trộm.

Chị bảo sẽ rút đơn kháng cáo nếu anh Tuấn thực hiện các quyết định của phiên sơ thẩm, để chị thăm nuôi con gái. Trước những trình bày của hai bên đương sự, tòa phúc thẩm đã bác đơn của chị, giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm.

Kết thúc phiên tòa, chị Hoài rời phòng xử nhanh chóng và tới chỗ cảnh sát hỗ trợ tư pháp đứng ở hành lang vì lo lắng chồng cũ tấn công. Phải đợi đến khi anh Tuấn rời tòa một lúc lâu, chị mới dám ra về.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top