Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Chợ Long Biên đóng cửa, "chợ tạm di động" xuất hiện, hoạt động bất chấp dịch bệnh

Hà Nội: Chợ Long Biên đóng cửa, "chợ tạm di động" xuất hiện, hoạt động bất chấp dịch bệnh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Ngay sau khi chợ Long Biên tạm ngưng hoạt động do xuất hiện ca mắc COVID-19, nhiều tiểu thương hoạt động giao thương ngay lề đường Yên Phụ.

Hà Nội: Mô hình mua hàng thông thái hóa giải nỗi lo đi chợ mùa dịch của người dân

Hà Nội: Mô hình mua hàng thông thái hóa giải nỗi lo đi chợ mùa dịch của người dân

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Hà Nội có nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng khiến người dân ngại đi chợ. Một mô hình đi chợ mới đã hóa giải được nỗi lo tiếp xúc đó, chị em nội trợ cứ an tâm ở nhà mà vẫn có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu chất lượng, bên cạnh đó còn được hỗ trợ giá.

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 17, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

Hà Nội thêm một bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương dương tính, F1 rải rác ở 5 quận huyện nội đô

Hà Nội thêm một bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương dương tính, F1 rải rác ở 5 quận huyện nội đô

Y tế

GiadinhNet – Theo thông tin ban đầu của Sở Y tế Hà Nội, đơn vị vừa nhận thông tin về một bác sĩ thuộc bệnh viện tuyến trung ương có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này có lịch trình di chuyển phức tạp, F1 rải rác ở 5 quận, huyện.

Gian nan hành trình xin được cấp giấy khai sinh của chàng trai 30 năm sống giữa Thủ đô không được thừa nhận

Gian nan hành trình xin được cấp giấy khai sinh của chàng trai 30 năm sống giữa Thủ đô không được thừa nhận

Xã hội

GiadinhNet – Ròng rã 6 năm, Lê Quốc Dũng bên chiếc xe đạp đi "gõ cửa" nhiều cơ quan công quyền chỉ với mong ước được làm giấy khai sinh, chứng minh mình đang sống trên cuộc đời này nhưng có lúc đã rơi vào tuyệt vọng…

Hà Nội: Dân Thụy Khuê "khốn khổ" sống cùng "bể phốt lộ thiên" dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện

Hà Nội: Dân Thụy Khuê "khốn khổ" sống cùng "bể phốt lộ thiên" dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện

Xã hội

GiadinhNet - Đã hàng chục năm qua, người dân Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã quen sống trong cảnh cửa đóng, then cài để giảm bớt phần nào mùi hôi thối bốc lên từ tuyến mương đi dọc con phố Thụy Khuê. Không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột bọ, ruồi nhặng cũng là nỗi khổ chung của những người dân sống trong khu vực này.

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet – Nằm điều trị trong Bệnh viện 198, 3 nạn nhân trong vụ thang máy toà nhà B10A Nam Trung Yên rơi tự do vẫn hoảng loạn, bất an.

Vụ phát hiện bom phá 340kg ở Hà Nội: Yêu cầu người dân trong bán kính 200m không dùng điện thoại và di dời trong đêm

Vụ phát hiện bom phá 340kg ở Hà Nội: Yêu cầu người dân trong bán kính 200m không dùng điện thoại và di dời trong đêm

Xã hội

GiadinhNet – Tối 29/11, UBND phường Trúc Bạch đã có văn bản đề nghị người dân không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi vị trí quả bom được phát hiện khoảng 200m. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn trong khu vực.

Hà Nội: Phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ, phong tỏa “khẩn” phố Cửa Bắc

Hà Nội: Phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ, phong tỏa “khẩn” phố Cửa Bắc

Xã hội

GiadinhNet – Ngay sau khi phát hiện quả bom chưa phát nổ dưới lòng đất, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa toàn bộ lối vào khu vực phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) để tiến hành khám nghiệm và xử lý.

Hối hả đi xét nghiệm COVID-19, người Hà Nội thở phào khi nhận kết quả âm tính

Hối hả đi xét nghiệm COVID-19, người Hà Nội thở phào khi nhận kết quả âm tính

Y tế

GiadinhNet - Ngày 31/7, Trung tâm y tế các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân trở về từ vùng dịch Đà Nẵng.

Đạp xe lên xã để xác nhận thông tin bé An tử vong, những người đầu tiên phát hiện bé bị bỏ rơi ở hố ga chưa hết bàng hoàng

Đạp xe lên xã để xác nhận thông tin bé An tử vong, những người đầu tiên phát hiện bé bị bỏ rơi ở hố ga chưa hết bàng hoàng

Xã hội

GiadinhNet – Bé Nguyễn Văn An đã ra đi sau hơn 20 ngày điều trị nhưng những người tận mắt chứng kiến bé bị bỏ rơi dưới hố ga không mảnh vải thân vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi ký ức với bé An như đều nguyên vẹn…

Ngày mai, ông Hiệp “khùng” hầu tòa

Ngày mai, ông Hiệp “khùng” hầu tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Bị cáo buộc vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy làm 2 người chết, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (72 tuổi, chủ dãy nhà trọ giá rẻ ở Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Tâm sự trong hàng rào cách ly của người dân phố Trúc Bạch sau ca bệnh thứ 17

Tâm sự trong hàng rào cách ly của người dân phố Trúc Bạch sau ca bệnh thứ 17

Xã hội

GiadinhNet - Đêm 6/3, sau khi thông tin bệnh nhân thứ 17 (sống tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) nhiễm COVID-19 được công bố, ngay lập tức 176 nhân khẩu ở khu phố này được cách ly. Dù sinh hoạt bỗng nhiên bị đảo lộn, song người dân ở đây đều cho rằng, đây là giải pháp đúng đắn của lực lượng chức năng và cũng là trách nhiệm của họ đối với xã hội để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Nội: Khởi tố vụ án mang gậy sang nhà hàng xóm “nói chuyện”

Hà Nội: Khởi tố vụ án mang gậy sang nhà hàng xóm “nói chuyện”

Pháp luật

GiadinhNet- Báo Gia đình và Xã hội có bài phản ánh về việc bà Bùi Thị Tuyết Oanh (SN 1958, trú tại số 7 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội) tố cáo bị hàng xóm “quấy nhiễu” hàng năm trời nhưng không được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Sau khi báo đăng, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các cá nhân liên quan.

Hà Nội: Quận xin chặt 4 cây xà cừ, Sở Xây dựng ngâm hồ sơ gần 4 tháng

Hà Nội: Quận xin chặt 4 cây xà cừ, Sở Xây dựng ngâm hồ sơ gần 4 tháng

Xã hội

GiadinhNet – Vướng 4 cây xà cừ trên phần đất xây công trình trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình), Ban quản lý dự án quận này gửi hồ sơ xin chặt cây nhưng đến gần 4 tháng sau thì mới xong giấy tờ để đốn hạ.

Hà Nội: Nằm tránh nắng, một cụ ông tử vong

Hà Nội: Nằm tránh nắng, một cụ ông tử vong

Xã hội

GiadinhNet - Một cụ ông nằm tránh nắng trước hiên nhà của một hộ dân trên đường Yên Phụ (phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, TP Hà Nội) bất ngờ tử vong.

Top