Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dân Thụy Khuê "khốn khổ" sống cùng "bể phốt lộ thiên" dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện

Thứ tư, 11:23 06/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đã hàng chục năm qua, người dân Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã quen sống trong cảnh cửa đóng, then cài để giảm bớt phần nào mùi hôi thối bốc lên từ tuyến mương đi dọc con phố Thụy Khuê. Không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột bọ, ruồi nhặng cũng là nỗi khổ chung của những người dân sống trong khu vực này.

"Ba đời ngửi mùi cống thối !"

Cụ thể, tuyến mương đi dọc Thụy Khuê đoạn nằm sát cạnh Hồ Tây là một nhánh của sông Tô Lịch và là đường thoát nước của hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Tuy nhiên, con đường thoát nước này đã bị bủa vây bởi rác thải ùn ứ và ô nhiễm nghiêm trọng hàng chục năm qua. Cuối năm 2012, dự án "Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê" được khởi công với tổng vốn là 400 tỷ đồng do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Tây Hồ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện vào năm 2017. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, 2021, gần 10 năm trôi qua, con mương dài vỏn vẹn 3km vẫn là nỗi "ám ảnh thế hệ" cho hàng nghìn người dân sống xung quanh con mương này.

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 2.

Cận cảnh rác thải ùn ứ, tắc nghẽn tại mương Thụy Khuê.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân sống dọc hai con mương đã chán đến chẳng buồn nói. Anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1992, cư dân sống tại ngõ 129, Thụy Khuê) cho biết: "Chúng tôi giờ đã quá thất vọng. Nếu nói đúng ra thì ba đời sống với mùi cống thối (mương) này rồi. Từ bố mẹ, tôi và con tôi. Kêu cũng chẳng ai thấu. Chúng tôi thuộc diện bị mất nhà nhưng đồng tình cao vì người dân ở đây đã quá khổ rồi. Ngày lạnh còn đỡ chứ những ngày mưa hoặc mùa hè thì khổ trăm bề từ chuột bọ, ruồi nhặng đến rắn rết, côn trùng chẳng thiếu thứ gì".

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 3.

Các tuyến kè hai bên mương đang rơi vào cảnh sụt nghiêm trọng.

Những hộ dân sống tại hai bên mương Thụy Khuê đã hàng trăm lần gửi đơn kiến nghị, khiếu nại lên nhiều cấp có thẩm quyền. Ông Nguyễn Đức Tư  (56 tuổi, sống tại ngõ 129 Thụy Khuê) vừa chỉ vào các đường ống nước thải, vừa bày tỏ sự bức xúc: "Tất cả nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía trước đều thải xuống đây thì con mương này không khác gì một bể phốt lộ thiên cả. Nhiều công nhân đến làm điện nước cho gia đình tôi mà phải bọc đến 3,4 lớp khẩu trang cũng không thể chịu đựng được mùi thối bốc lên từ tuyến cống này".

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Tư chấp nhận mất nhà nếu mương Thụy Khuê được xử lý đúng tiến độ.

Do dòng chảy hẹp nên những ngày mưa lớn là những ngày kinh hoàng với người dân Thụy Khuê khi nước ngập dâng vào nhà đến hàng chục cm. Ông Ngô Kiêm Bảo (sinh năm 1949, từng là tổ trưởng tổ dân phố, ngõ 119 Thụy Khuê) được người dân coi là người hiểu rõ nhất lịch sử "cống thối" và nỗi khổ trường kỳ của người dân. 

Đóng cửa cho đỡ mùi thối, ông tâm sự: "Tôi về đây tính ra đã 60 năm, từ khi nhìn trong nhà ra còn thấy được Hồ Tây thì người dân ở đây phải đến 30 năm sống với mùi hôi thối này rồi. Bình thường thì ngửi nhiều cũng đành quen nhưng mưa lũ lên thì khốn đốn. Tất cả các hộ dân ở đây đều đã phải kê cao nhà đến hàng mét nhưng thi thoảng vẫn bị ngập nặng. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần hứa hẹn nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa xử lý nên người dân mới bức xúc như vậy".

Con mương 3 km xây dựng 10 năm vẫn không xong

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, công trường xây dựng của mương Thụy Khuê đã tạm dừng hoạt động. Theo nhiều người dân hoạt động thi công này chỉ mang tính cầm chừng, duy trì.

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 5.

Công trình thi công từ năm 2018 đến nay vẫn ì ạch, ngổn ngang.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Cảnh, Chủ tịch HĐND phường Thụy Khuê cho biết: "Hiện nay, vấn đề thi công mương Thụy Khuê gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, khi dự án có tiền đầu tư từ thành phố thì nhiều người dân không đồng thuận. Đến lúc người dân quay sang đồng tình, ủng hộ thì thành phố lại chưa đủ để đáp ứng nên nó cũng làm ảnh hưởng đến vấn đề chậm tiến độ.

Thứ hai, quỹ nhà tái định cư của thành phố chưa có hoặc có rồi nhưng chưa có đơn giá nên chưa thực hiện được phương án đền bù. Do đó, chúng tôi buộc phải tạm dừng do các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 6.

Người dân Thụy Khuê vẫn lo ngay ngáy không biết khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh ô nhiễm.

Thứ ba, do nền đất xung quanh mương yếu nên thi công đến đâu cũng cần phải đảm bảo khắc phục ảnh hưởng cho người dân xung quanh đến đó. Ví dụ như nhà dân nào có ý kiến, thì buộc thi công phải tạm dừng để khắc phục cho hộ dân đó đã, nếu không khắc phục điều đó mà thi công tiếp thì sẽ dẫn đến đổ nhà. Vì thế, dự án mất rất nhiều thời gian cho việc này. Khi làm mương thì phải chia đôi nó ra, làm xong phần bên này phải để cho nước nó thoát được rồi mới làm phần bên kia. Có nghĩa là họ không thể ngăn ngay nước nó lại được để làm. Một đoạn người ta phải chia đôi, tóm lại mặt kĩ thuật nó mất rất nhiều thời gian".

Tuy nhiên, trái ngược lại với quan điểm của UBND phường Thụy Khuê, nhiều người dân tại đây cho biết, lý do này là hoàn toàn không có cơ sở trong khi người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương. Đồng thời, vấn đề xử lý địa chất tại mương Thụy Khuê cũng không khác gì những con mương khác.

Thụy Khuê là một quận nằm ở trung tâm của Thủ đô, việc ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân đảo lộn là vấn đề bức thiết cần phải giải quyết. Thi công 3km mương mà mất hơn 4.000 ngày không thể hoàn thiện thì cần phải làm rõ vấn để trách nhiệm, "điểm nghẽn" trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Thông tin với Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Bá Đông, Phó chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết: "Trong năm nay dự án sẽ được hoàn thiện theo thông tin từ BQL Dự án". Tuy nhiên, khi được hỏi mốc thời gian cụ thể thì ông Đông chưa có câu trả lời chính xác. 

Hà Nội: Dân Thụy Khuê khốn khổ sống cùng bể phốt lộ thiên dài 3km xây gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 7.

Cảnh đóng cửa, cài then để chống mùi ô nhiễm của người dân xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê.

Tết sắp đến, nhiều bà con Thụy Khuê vẫn đang ngóng từng cm mương Thụy Khuê hoàn thiện. Nhiều người treo biển bán nhà nhưng bán cũng không ai mua. Công trình thì vẫn nằm đó như một nỗi bức xúc, cái gai trong mắt người dân. Cống thối thì ngửi mãi cũng ra bệnh, nhiều người dân Thụy Khuê đang phải đối mặt với nhiều căn bệnh về đường hô hấp đặc biệt là người già và trẻ em trong khi ngày hoàn thiện công trình vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Dự án "Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê" được khởi công năm 2012 với vốn đầu tư 400 tỷ đồng do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Theo dự kiến, năm 2017, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện. Cụ thể, toàn bộ tuyến mương Thụy Khuê sẽ được cống hóa với cống hai làn, vỉa hè và hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng cảnh quan. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, mới chỉ một phần mương Thụy Khuê được cống hóa với tiến độ ì ạch.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 40 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top