Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chủ thẩm mỹ viện ném thi thể khách xuống sông phi tang: Công an nhiều tỉnh vào cuộc tìm kiếm

Thứ sáu, 09:15 25/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tính đến 19h ngày 24/10, thi thể người phụ nữ xấu số bị chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ném xuống sông Hồng vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp- Trưởng phòng CSĐT (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đã cử gần 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên vào cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn.
Vụ chủ thẩm mỹ viện ném thi thể khách xuống sông phi tang: Công an nhiều tỉnh vào cuộc tìm kiếm  1

Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: TL

 
Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường (Hà Nội) trong quá trình phẫu thuật, hút mỡ, nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú tại phường Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm), phát hiện nạn nhân có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên Tường đã đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng khách hàng này đã tử vong. Thay vì đến trình báo cơ quan chức năng, Tường cùng với nhân viên mang thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng.
 
Hoàn cảnh gia đình éo le

Nơi gia đình Tường sinh sống là một con ngõ nhỏ trên đường Trần Cung (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Tiếp xúc với chúng tôi, hàng xóm rất bất ngờ trước hành vi độc ác của Tường. Theo họ, vợ chồng Tường đều là công chức nên suốt ngày đi làm, về đến nhà là khóa trái cửa, ít giao lưu với hàng xóm.

Bà Nguyễn Thị N (hàng xóm) cho biết, vợ chồng Tường mua đất, xây được một căn nhà 4 tầng khá khang trang cách đây vài năm. “Tôi biết, tai nạn nghề nghiệp thì không ai có thể tránh được nhưng ông Tường lại xử lý tình huống dã man, dẫn đến hậu quả đau lòng, xã hội phẫn uất. Từ ngày vụ việc vỡ lở, vợ Tường rất buồn, nhà suốt ngày khóa kín cửa. Chúng tôi vẫn thường sang hỏi thăm, động viên cô ấy cố gắng vượt qua sự việc này”, bà N cho biết.

Được biết, Tường sinh ra và lớn lên tại xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân, Hà Nam) trong một gia đình có 4 anh em. Tường là anh cả và cũng là người may mắn nhất trong 4 anh em vì học hành đỗ đạt và là niềm tự hào của cả gia đình. Sau Tường còn có hai người em gái sinh đôi, thần kinh không được bình thường như những người khác. Hiện một người em gái của Tường sống cùng mẹ già ngoài 70 tuổi ở quê, còn một cô em khác thì lên Hà Nội ở với vợ chồng Tường.

Có mặt trong buổi cơ quan công an khám xét căn nhà mà Tường đang sinh sống, ông Nguyễn Văn Liệu - Trưởng xóm 6A, xã Cổ Nhuế cho biết, hai vợ chồng Tường đi làm cả ngày, ít quan hệ với hàng xóm nhưng các hoạt động chung của tổ dân phố, gia đình Tường vẫn tham gia tích cực.
 
Thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy

Cuối giờ chiều 24/10, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp- Trưởng phòng CSĐT (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đang nỗ lực để tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền. Phòng PC45 đã cử gần 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên tìm kiếm thi thể.

PC45 cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Hà Nội tổ chức  xuồng máy dã chiến, chuyên dụng đi kiểm tra dọc tuyến sông Hồng xuôi về hướng hạ lưu, rà soát kỹ các nơi khả nghi để tìm thi thể nạn nhân Huyền. Gia đình chị Huyền cũng đã thuê 6 thuyền rà soát dọc sông Hồng tìm người thân và in nhiều tờ rơi, đi đến các nơi đưa  cho người dân để ai phát hiện được manh mối gì sẽ gọi điện thông báo.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, hiện CQĐT đã khởi tố vụ án “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Tường và người bảo vệ. CQĐT cũng triệu tập Lê Thị Ngọc Vân (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Bùi Thị Hoa (SN 1990, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thư (SN 1984, phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội), là những nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Cát Tường để làm rõ hành vi “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Do chưa thể khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong nên CQĐT cần thu thập thêm những chứng cứ chứng minh để có căn cứ khởi tố tội danh chính xác của từng đối tượng. Theo nhận định của Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội), Tường sẽ bị xử lý tội “Giết người” theo Điều 93 (BLHS) nếu khi thực hiện hành vi ném xác xuống sông nhưng nạn nhân này mới chỉ chết lâm sàng (tức là chết sau khi bị Tường và đồng bọn ném xuống sông). Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung hình phạt này, Tường và đồng bọn có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Nếu nạn nhân Huyền chết trước khi bị vứt xuống sông, hành vi của Tường và đồng bọn sẽ bị khởi tố về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, theo Điều 99 (BLHS). Với tội danh này, khung hình phạt tối đa sẽ là 12 năm tù giam. Đối với nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh, đối tượng này đã tham gia bàn bạc và cùng đi với Tường ném xác của nạn nhân Huyền xuống sông nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm với vai trò đồng phạm với ông chủ.
 
Bình Minh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top