Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: UBND quận thua kiện cụ bà 74 tuổi

Thứ tư, 23:59 22/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - TAND Q.2 đã quyết định tuyên UBND Q.2 phải hủy bỏ quyết định thu hồi đất trái pháp luật đối với cụ bà 74 tuổi về việc thu hồi 675,7 m2 đất. Và dự án Gateway Thảo Điền của CT Sơn Kim phải trả lại đất cho gia đình bà.

Ngày 22/6, TAND Q.2 đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 4 về việc bà Nguyễn Thị Trường (74 tuổi, ngụ ở số 175 xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2) khởi kiện UBND Q.2 thu hồi đất trái pháp luật để giao cho Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim thi công dự án Gateway Thảo Điền.

Gia đình bà Trương mừng vui với quyết định của TAND Q.2. Ảnh : Ngọc Thiện
Gia đình bà Trương mừng vui với quyết định của TAND Q.2. Ảnh : Ngọc Thiện

Tại phiên xét xử hôm nay, cụ bà 74 tuổi cho rằng các quyết định 13672 của UBND Q.2 về việc thu hồi 675,7 m2 là sai. Bà muốn TAND Q.2 hủy quyết định trên.

Cụ bà cũng cho hay, khi nhận quyết định thu hồi đất trên bà đã khiếu nại, vì trước đó CT Sơn Kim vẫn chưa đến thỏa thuận bồi thường với gia đình bà, giờ UBND Q.2 thu hồi đất là không đúng quy định. Nhưng UBND Q.2 đã bác đơn khiếu nại của bà. Tiếp đó, ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.2 đã cưỡng chế thu hồi đất gia đình bà.

Về phí công ty Sơn Kim vẫn không thương lượng về chuyện bồi thường vì thế nên cụ bà đã nộp đơn khởi kiện UBND Q.2.Tại phiên tòa, đại diện CT Sơn Kim nói là đã gặp thương lượng với gia đình bà Trường nhưng không được. Và cũng có lần UBND P.Thảo Điền đã mời bà Trường đến ủy ban cùng CT Sơn Kim thỏa thuận bồi thường, nhưng bà Trường không đến. Nhưng khi chủ tọa hỏi thì phía UBND P.Thảo Điền lại khẳng định không có. Còn về việc CT Sơn Kim nói nhiều lần đi tới tận nhà gia đình bà Trường để tiếp xúc nhưng chủ tọa hỏi thì phía đại diện CT Sơn Kim không đưa ra bằng chứng.

Về phía đại diện UBND Q.2 lại cho rằng, vì là dự án của nhà nước thu hồi đất nên UBND Q.2 cưỡng chế là đúng pháp luật. Nhưng chủ tọa cũng cho hay, trước khi cưỡng chế thu hồi đất, UBND Q.2 đã áp giá đất nông nghiệp mà không thẩm định giá thị trường để bồi thường cho gia đình bà Trường là sai.

Gần 1 ngày xét xử, trước những chứng cứ không thể chối cãi của người dân đưa ra, TAND Q.2 đã tuyên buộc UBND Q.2 phải hủy bỏ quyết định số 12672/QĐ về việc thu hồi 675,7 m2 đất trái pháp luật đối với gia đình bà Trường. Đồng nghĩa với việc dự án Gateway Thảo Điền của CT Sơn Kim phải trả đất lại cho gia đình của bà Trường.

Được biết, phần đất 675,7 m2 phần lớn đều nằm ở mặt tiền xa lộ Hà Nội, thuộc dự án Gateway Thảo Điền của CT Sơn Kim. Với quyết định như trên, toàn bộ đát này sẽ trả lại cho gia đình bà Trương.

Ngọc Thiện

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top