Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều hoàn cảnh nhân ái

Thứ năm, 13:34 04/02/2021 | Pháp luật

Từng là hoàn cảnh được báo Dân trí giúp đỡ, Vũ nắm bắt được quy trình chuyển tiền nhân ái nên đã lợi dụng sự cả tin của các gia đình khó khăn, chiếm đoạt tiền của những hoàn cảnh này.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lương Thế Vũ (SN 1995, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), để điều tra làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2018, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ bị não úng thủy nên Lương Thế Vũ được Báo Dân trí đăng bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ. Sau đó, Báo Dân trí chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân của Vũ giúp gia đình chữa bệnh cho con nhỏ.

Đến tháng 9/2020, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người có hoàn cảnh khó khăn nên theo dõi hoạt động thiện nguyện do Báo Dân trí phát động.

Vũ thu thập thông tin của các bị hại qua các bài viết của Báo Dân trí kêu gọi ủng hộ tiền các hoàn cảnh khó khăn, lấy các thông tin về người được ủng hộ, số tiền được ủng hộ...

Sau đó, đối tượng này sử dụng điện thoại cá nhân gọi điện cho bà B.T.Đ. (trú Thanh Hóa, có con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo). Vũ mạo danh là nhân viên của báo, trước đó đã chuyển dư số tiền ủng hộ cho bà Đ. Nên yêu cầu bà Đ. chuyển lại số tiền hơn 8 triệu đồng vào tài khoản của Vũ. Tin lời, bà Đ. đã nhờ cháu gái đi chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Vũ.

Với thủ đoạn trên, Vũ khai nhận còn thực hiện thêm 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ của những người có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm bệnh tật khác...

Tạm giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều hoàn cảnh nhân ái - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị tuyên 15 năm tù về hành vi chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tỉnh Quảng Nam) và làm rõ về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Phúc đọc báo và qua mạng xã hội biết nhiều hoàn cảnh khó khăn được mọi người giúp đỡ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Phúc thừa nhận chiếm đoạt tiền của hàng chục người. Có 23 bị hại đã xác định được rõ tên tuổi, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 100 triệu đồng, người ít nhất là 2 triệu đồng. Trong số các nạn nhân, 8/23 trường hợp là những hoàn nhân ái do báo Dân trí là cầu nối để bạn đọc giúp đỡ.

Điển hình là chị Lê Thị Thu Thảo - người được gọi với cái tên "góa phụ Rào Trăng 3" - bị Phúc chiếm đoạt 100 triệu đồng; anh Hồ Văn Hùng (tỉnh Nghệ An) bị chiếm đoạt 69 triệu đồng; anh Nguyễn Sỹ Chung (Nghệ An) bị chiếm đoạt 35 triệu đồng…

Đến ngày 25/11, Phúc bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 15 năm tù về hành vi trên.

Hiện các vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và cơ quan công an các tỉnh thành phối hợp mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Dương Phong

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top