Hà Nội
23°C / 22-25°C

Được công an huyện cho tại ngoại, rồi lại bị công an thành phố bắt, kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở vườn chuối đối diện tội "dâm ô" hay "hiếp dâm"?

Thứ tư, 08:53 20/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vào cuộc, bắt tạm giam bị can; rút hồ sơ, mở rộng điều tra vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại theo hướng làm rõ tội danh “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thay vì "dâm ô" như trước đó công an huyện đánh giá.

Gia đình bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh Gia đình bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh

GiadinhNet – Ngoài việc đau buồn về con gái 9 tuổi bị hãm hại, bố mẹ nạn nhân còn cảm thấy lo âu, sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh…

Liên quan việc bé V.N.Q (9 tuổi, trú xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị xâm hại ở vườn chuối gây xôn xao dư luận, trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) để tiếp tục điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã xin lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình và được Viện KSND TP.Hà Nội phê chuẩn. Hiện bị can Trình đang bị tạm giam tại Công an TP.Hà Nội”, ông Khương nói.

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc để điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, tránh gây hoang mang dư luận.

Về lý do “rút hồ sơ”, trung tướng Đoàn Duy Khương nói: “Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, trong khi phía Viện KSND và CQĐT huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội rút hồ sơ lên để thẩm định và điều tra theo chức năng”.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình chở cháu bé trên đường ra vườn chuối để thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình chở cháu bé trên đường ra vườn chuối để thực hiện hành vi đồi bại.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết thêm: Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Trọng Trình. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai điều tra mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh đối với bị can Trình theo hướng hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại điều 142 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Trình bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi” và cho tại ngoại vì “phạm tội ít nghiêm trọng”.

Trong ngày hôm qua (19/3), VKSND TP Hà Nội đã ký công văn gửi VKSND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về việc yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra với Nguyễn Trọng Trình.

Cháu V.N.Q với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cháu V.N.Q với nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua kiểm tra, VKSND TP Hà Nội nhận thấy hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142 - Bộ luật Hình sự năm 2015 - thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trình về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị can. Việc này làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình bị hại...

Cần xem xét trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ

Bàn về vụ án trên, trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó chánh án TAND tối cao, cho rằng những diễn biến của vụ việc đang khiến dư luận khó hiểu và đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực của cơ quan điều tra cấp cơ sở.

Theo trung tướng Trần Văn Độ, trước đây hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân mới được cho là hiếp dâm; các hành vi như sử dụng tay, miệng… là dâm ô. Nhưng đến BLHS 2015 thì đã có sự thay đổi lớn về 2 loại tội danh này. Theo đó, tội hiếp dâm đã mở rộng rất nhiều. Ngoài hành vi giao cấu thì những hành vi tình dục khác, như tiếp xúc một bộ phận cơ thể (kể cả dùng tay, miệng) với bộ phận sinh dục của nạn nhân trái ý muốn thì đều bị coi là hiếp dâm.

“Trong vụ việc ở Chương Mỹ, nhiều thông tin cho thấy cháu bé bị chảy máu vùng kín - tức đã bị kẻ khác dùng tay hoặc vật cứng tác động vào - đã có thể cấu thành hành vi hiếp dâm. Có thể cơ quan công an đang nhận thức theo luật cũ, từ đó cho rằng không có giao cấu, không có hiếp dâm nên dư luận phản ứng là đúng”, trung tướng Trần Văn Độ nói.

Bé gái 9 tuổi run rẩy kể lại giây phút bị “yêu râu xanh” xâm hại trong vườn chuối Bé gái 9 tuổi run rẩy kể lại giây phút bị “yêu râu xanh” xâm hại trong vườn chuối

GiadinhNet – Sau khi thoả mãn hành vi đồi bại, đối tượng để cháu bé ở lại bụi chuối một mình rồi ra lấy xe về. Trước khi về, y còn buông lời đe doạ nếu nói sự việc cho người lớn biết sẽ giết hại cháu bé.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top